MỚI NHẤT :
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Đội tuyển Đức có bị "hội chứng Bayern Munich" hay không?

    21:12 Thứ năm 13/10/2016 | 4| 3

    Sau 3 trận toàn thắng, ghi tới 8 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào, đội tuyển Đức như một đoàn tàu đang lao tới cái đích đầu tiên mà không ai có thể cản được - vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga.

    Tuyen-Duc-Bayern-1

     Joshua Kimmich và và Boateng, những cầu thủ Bayern trong đội hình tuyển Đức. Ảnh: Internet.

    Sau chiến thắng trước Bắc Ireland, Oliver Bierhoff đã vui vẻ cho biết: "Đây là một tuần lễ tuyệt vời đối với chúng tôi."

    Đội tuyển Đức làm chủ hoàn toàn mọi tình thế ở cả hai trận đấu, dù đối thủ là CH Séc hay đội có hàng phòng ngự được coi là mạnh hơn như Bắc Ireland. Điều này giống như những gì Bayern trải qua ở Bundesliga hồi đầu giải khi chỉ gặp những đối thủ không xứng tầm!?

    Sự vượt trội của đội tuyển Đức dường như đã khiến cho người xem mất dần đi sự phấn khích vì diễn biến của trận đấu không còn lôi cuốn họ?

    Nói về điều này, Thomas Müller cho hay: "Mặc dù bị dẫn tới 2-0, các cầu thủ Bắc Ireland vẫn phòng ngự với tất cả những gì họ có, chúng tôi cũng mất hứng để tấn công họ."

    Thực tế, đội tuyển Đức cũng không cần phải làm điều đó, khi mà họ đã dẫn 2 bàn cách biệt. Tiếng còi kết thúc trận đấu được vang lên trong mong đợi của cả hai đội - họ hài lòng chia tay nhau ra về!!

    Nhưng đây chính là chỗ ẩn chứa những nguy hiểm đang rình rập đội Đức - sự tự hài lòng.

    Tương tự như Bayern Munich (có tới 5 cầu thủ trong đội hình xuất phát ở đội tuyển Đức), họ có một mạnh thắng liên tiếp tới 8 trận cho tới khi gặp Atletico Madrid trên đấu trường Champions League - một đối thủ được đánh giá là mạnh.

    Atletico Madrid đã chỉ cho Bayern thấy đâu là giới hạn. Trong một trận đấu mà cả Ancelotti và toàn bộ các cầu thủ Bayern ngỡ ngàng, họ không biết phải làm gì, đá như thế nào trước một đội bóng có một lối chơi khó chịu như vậy.

    Sau Euro 2016, đội tuyển Đức được đánh giá có lối chơi hay nhất và hấp dẫn nhất, nhưng không để làm gì khi mà họ không có những đường chuyền cuối cùng chính xác để kết liễu đối thủ ở những trận đấu quan trọng! Đứng trước những đối thủ mạnh như Pháp, họ thiếu đi lòng khát khao chiến thắng đến tột cùng.

    Sự hời hợt khi tận dụng những cơ hội hiếm hoi sẽ bị đối phương trừng phạt ngay tức khắc.

    Die Mannschaft có bị lây "hội chứng Bayern" không?

    Boateng, thủ lĩnh ở hàng thủ tuyển Đức dường như đã nhận ra điều này, nhưng vẫn thận trọng phát biểu sau trận gặp Bắc Ireland: "20 phút đầu, chúng tôi đã chơi rất tốt, sau đó chúng tôi đã mắc nhiều lỗi không đáng có. Hôm nay chúng tôi chơi không được tốt. Khi gặp một đối thủ như vậy, người ta có thể đòi hỏi nhiều hơn."

    Giờ đây Löw phải làm gì để các cầu thủ của mình luôn thi đấu với một quyết tâm cao nhất? Hai năm là một thời gian rất dài và Löw thừa biết rằng, chỉ với lòng khao khát chiến thắng tới tột cùng, mới giúp ông ta và Die Mannschaft bảo vệ thành công chức vô địch World Cup 2018 tại Nga.

    Thắng Trương | 18:07 13/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...