Đội tuyển Đức: Ai sẽ tới Nga cùng Ozil và Muller?
16:30 Thứ năm 10/05/2018
BongDa.com.vn HLV Joachim Low đang rất đau đầu vì sở hữu quá nhiều cầu thủ xuất sắc trong thành phần đội tuyển Đức.

Bungdesliga tiếp tục là "cái nôi" sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc. Ngoài những thành viên đã giúp Mannschaft đăng quang 4 năm trước, còn rất nhiều gương mặt đang thi đấu rất tốt. Ông Low phải rất đau đầu trong việc tìm ra 23 cái tên phù hợp nhất.

ĐàCHẮC SUẤT

Nhiều cầu thủ kì cựu từng vô địch World Cup 2014 chắc chắn sẽ góp mặt không chỉ bởi kinh nghiệm mà còn ở khả năng chuyên môn cùng kinh nghiệm dày dạn. Thomas Muller thi đấu rất tốt trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh từng giành Chiếc giày vàng ở Nam Phi 2010 và giày bạc Brazil 2014. Muller là cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở vị trí hộ công, tiền đạo cánh hoặc chếch sang phải.

 - Bóng Đá

 Muller luôn là lựa chọn đầu tiên ở hàng tấn công.

Tiền vệ Mesut Ozil (Arsenal) một trong những cầu thủ chơi nhiều nhất dưới triều đại Low sẽ đóng vai trò quan trọng. Hiện phong độ Ozil không còn như xưa nhưng vẫn là cầu thủ chủ chốt trong thành phần đội tuyển Đức. Toni Kroos vẫn luôn là chốt chặn đáng tin cậy của Đức lẫn Real Madrid. Đá cặp cùng anh gần như là Sami Khedira (Juventus).

 - Bóng Đá

 Ozil sẽ đóng vai trò kiến tạo

Ở hàng phòng ngự, ba hậu vệ Jerome Boateng, Mats HummelsJoshua Kimmich đang thi đấu cực ổn định trong màu áo Bayern nên dĩ nhiên đây cũng sẽ là ba người đá chính. Mặc dù dính chấn thương mới đây nhưng nhiều khả năng Boateng sẽ kịp bình phục trước ngày khai mạc.

 - Bóng Đá

 Hummels là điểm tựa vững chắc ở hàng thủ.

Leon Goretzka, người cũng sắp đến Munich hè này có thể chơi cả tiền vệ công lẫn phòng ngự nhưng nhiều khả năng anh sẽ được xếp phía trên để tận dụng khả năng ghi bàn của mình.

Sau khi Neymar đến PSG, vị trí của Draxler không được đảm bảo nhưng ở Đức cầu thủ 24 tuổi này vẫn luôn được tin cậy. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất tại Confederations Cup cách đây 1 năm.

Marc-Andre ter Stegen đã thể hiện phong độ rất xuất sắc ở Barcelona mùa giải này và nhiều khả năng anh sẽ bắt chính cho Die Mannschaft dù Neuer có kịp trở lại.

 - Bóng Đá

 Stegen nhiều khả năng sẽ thay thế Neuer trong khung gỗ.

Hậu vệ trái Jonas Hector dù xuống hạng cùng Cologne những không ai cạnh tranh lại với anh ở vị trí này,  đặc biệt là cầu thủ 27 tuổi này có thể đá trung vệ khi cần. Hai cầu thủ thuộc Man City là Ilkay GundoganLeroy Sane chắc chắn sẽ góp mặt. Gundogan có thể chơi bên cạnh Kroos ở hàng tiền vệ còn Sane sẽ đá cánh trái trên hàng công.

Trung phong RB Leipzig, Timo Werner là số 9 đích thực mà Đức cần trên hàng công. Khả năng ghi bàn của anh là khỏi bàn cãi với 21 bàn thắng mùa giải này. Tuy nhiên nhiều khả năng Werner sẽ không được đá chính do HLV Joachim Low cần một tiền đạo có khả năng phối hợp tốt với tuyến sau hơn.

 - Bóng Đá

 Timo Werner sẽ mang đến sự đa dạng trên hàng công đội tuyển Đức.

NHIỀU KHẢ NĂNG

Mặc dù chưa thể thi đấu từ tháng 12 năm ngoái nhưng không ai dám gạt Manuel Neuer ra khỏi danh sách. Kinh nghiệm và bản lĩnh của anh là điều Đức có thể trông cậy vào. Vị trí thủ môn thứ ba sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Kevin Trapp (PSG) và Bernd Leno (Leverkusen).

 - Bóng Đá

 Rudiger đang thi đấu tốt cho The Blues.

chiến lược gia Joachim Low có khá nhiều lựa chọn ở hàng hậu vệ. Antonio Rudiger đã dần thể hiện được mình trong màu áo Chelsea. Matthias Ginter chơi rất lên chân từ khi chuyển tới Monchengladbach, khả năng ghi bàn bằng đầu từ những tình huống cố định của anh là điều mà đội tuyển Đức có thể tận dụng.

Hậu vệ trái Martin Plattenhardt (Hertha Berlin) sẽ đóng vai trò dự bị cho Hector. Anh vừa có một mùa giải xuất sắc ở Bundusliga, khả năng đá phạt tốt của Martin cũng là chi tiết đáng lưu ý.

Niklas Sule hi vọng những trận thi đấu chắc chắn khi thay thế Boateng sẽ được Low quan tâm. Khả năng phối hợp với những đồng đội ở “Hùm Xám” là điểm mạnh của trung vệ này.

Shkodran Mustafi của Arsenal và Benedikt Howedes thuộc biên chế Juventus sẽ hài lòng với vai trò dự bị nếu được gọi lên khi cả hai đều không có một mùa giải ấn tượng.

Emre Can đã ngồi ngoài 2 tháng ở Liverpool nhưng cánh cửa vào đội tuyển vẫn chưa khép lại với anh. Low rất thích cầu thủ này với nền tảng thể lực dồi dào cùng với khả năng chuyền ngắn tốt.

Marco Reus là một cầu thủ tài năng và chắc chắn sẽ được gọi nếu anh có ở trạng thái thể lực sung mãn. Trở lại sau chấn thương, anh đã ghi 3 bàn thắng và giúp Dortmund gần như nắm chắc chiếc vé dự Champions League mùa sau. Nếu có phong độ tốt nhất tiền vệ tài hoa này có thể thay Sane đá chính.

 - Bóng Đá

 Sau nhiều lần vắng mặt, lần này Marco Reus đã sẵn sàng.

Nếu Reus được chọn thì người thất vọng sẽ là Julian Brandt. Dù chơi tất tốt ở Confederations Cup nhưng anh đã mất vị trí chính thức ở CLB nên cơ hội của anh tới Nga là rất mong manh.

Cầu thủ ghi bàn quyết định cho Đức ở chung kết 4 năm trước, Mario Gotze lẽ ra cũng có thể yên tâm về vị trí của mình nếu không gặp vấn đề về chấn thương. Tuy nhiên sau khi trở lại anh cũng đang chơi rất tốt trong những trận gần đây và nhiều khả năng cũng không bị bỏ lại.

Julian WeiglAndre Schurrle (đều của Dortmund) đã vắng mặt trong 2 trận giao hữu tháng 3. Schurrle đã trở lại là chính mình dưới thời HLV Peter Stoger nhưng Weigl đang chơi dưới phong độ và rất khó để anh có thể chen chân vào vị trí tiền vệ phòng ngự.

Trung phong Mario Gomez tuy đã 32 tuổi và tốc độ đã chậm lại  nhưng vai trò của anh trong lối chơi vẫn rất quan trọng. Low nhiều sẽ năng sẽ lợi dụng thế mạnh về thể lực, thể hình để cắm anh ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Sandro Wagner dù chỉ là đóng vai trò dự bị cho Robert Lewandowski ở Bayern nhưng anh vẫn có tỉ lệ ghi bàn rất ấn tượng trong những lần hiếm hoi ra sân.

ÍT HI VỌNG

 - Bóng Đá

 Dù đang có phong độ tốt nhưng việc lên tuyển của Karius là "không tưởng".

Nếu Neuer không kịp trở lại và Trapp cũng bị loại thì Low vẫn có rất nhiều sự lựa chọn. Sven Ulreich thay thế Neuer khá tốt ở Bayern. Thủ thành Ralf Fahrmann cũng đang bắt rất hay cho Schalke. Còn Loris Karius cũng đang chụp rất ‘bốc’ cho Liverpool

Hậu vệ trái Philipp Max (Augsburg) cũng được gọi lên tuyển trong những trận gần đây nhưng để anh góp mặt trong danh sách là điều khá xa vời. Tương tự là Marcel Halstenberg (RB Leipzig) – người cũng mới có 1 lần khoác áo đội tuyển.

Benjamin Henrichs (Leverkusen) chơi được cả hậu vệ phải và tiền vệ sẽ được Low cân nhắc tới sự đa năng của anh.

Với sự hiện diện quá nhiều tiền vệ kì cựu trên hàng tiền vệ nên Willi OrbanJonathan Tah nhiều khả năng cũng phải ngồi nhà theo dõi các đồng đội thi đấu.

Cầu thủ chạy cánh Amin Younes mất vị trí của mình ở Ajax nên sẽ tuột luôn vị trí ở tuyển Đức. Tiền vệ Sebastian Rudy rất ít khi được đá chính trong màu áo Bayern nên sẽ là bất ngờ nếu anh được gọi.

Kerem DemirbayDiego Demme từng được điền vào danh sách ở Confederations Cup năm ngoái. Nhưng với sự dư thừa cầu thủ giỏi của Đức thì hai anh khó có cửa được chọn.

Đội hình 11 người lí tưởng nhất của đội tuyển Đức:

 - Bóng Đá

 

Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 13:15 10/05/2018