MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Đội tuyển Bỉ và cơ hội ở EURO 2016

    17:35 Chủ nhật 05/06/2016 | 16

    BongDa.com.vn Nhiều trụ cột của đội tuyển Bỉ đã không có một mùa giải thành công vừa qua ở câu lạc bộ. Nhưng giờ đây họ sẽ tập trung lại và giúp cho Bỉ trở thành đội tuyển được đánh giá rất cao ở EURO 2016.

    EURO 2016 có lẽ là giải đấu kiểm chứng cho thế hệ vàng mới của bóng đá Bỉ. Về lí thuyết với những con người trong tay họ sẽ không ngại một đối thủ nào. Đã rất lâu đội tuyển Bỉ không thể lọt sâu vào World Cup hay EURO. Họ bị loại khá tiếc trước Argentina tại World Cup 2014 và EURO 2016 là cơ hội phục thù cho họ.

    Thế hệ vàng của ĐT Bỉ tại EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Thế hệ vàng của ĐT Bỉ tại EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Danh sách 23 tuyển thủ Bỉ được triệu tập đều là những cầu thủ hot nhất ở châu Âu. Từ các cựu binh như Nainggolan, Witsel, Dembele, Hazard cho tới những tài năng trẻ hàng đầu như Lukaku hay Batshuayi. Khá nhiều tuyển thủ Bỉ đều đang chơi bóng tại những giải đấu lớn nhất châu Âu, và đặc biệt trong số đó là giải ngoại hạng Anh.

    Chỉ có 3 đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ hơn Bỉ, đó là Đức, Thụy Sĩ và Anh. Thời gian với đội hình trẻ trung này vẫn là rất nhiều. Thất bại ở World Cup 2014 là một bước đà cho họ trước khi tiến tới Euro 2016 và World Cup 2 năm sau đó. Tất cả đều chờ đợi huấn luyện viên Marc Wilmots sẽ làm gì với một tập thể đắt giá như thế.

    Mối quan hệ giữa De Bruyne và Hazard sẽ rất đáng chú ý ở giải đấu tới. Hazard vốn được coi như chủ công của đội tuyển Bỉ trong vài năm trở lại đây trong khi De Bruyne mới nổi lên và thi đấu ấn tượng hơn hẳn Hazard tại giải ngoại hạng Anh mùa vừa qua. Wilmots đã rất đau đầu tìm cách kết hợp hai số 10 này trong đội hình từ World Cup 2014 và giờ đây ông tiếp tục đi tìm phép tính hoàn hảo nhất cho cả 2.

    Bảng đấu với những Ai-len, Italia, Thụy Điển thực sự rất khó khăn. Có thể 3 đội bóng trên không có lực lượng được đánh giá cao bằng Bỉ, nhưng họ có kinh nghiệm và sự già dơ trong một giải đấu ngắn ngày như EURO 2016. Nếu Bỉ không thể giành ngôi đầu bảng khả năng gặp Đức ở vòng đấu tiếp theo. Dựa theo những gì mà Bỉ đang có, nhiều người sẽ mong chờ họ vươn xa hơn là tứ kết ở World Cup trước đó.

    Chỉ cần De Bruyne và Hazard gắn kết, ĐT Bỉ sẽ thực sự rất đáng xem. Ảnh: Internet.

    Chỉ cần De Bruyne và Hazard gắn kết, ĐT Bỉ sẽ thực sự rất đáng xem. Ảnh: Internet.

    Fellaini- người nhiều khả năng sẽ đá chính, gặp vấn đề về phong độ ở M.U. Cùng với đó là Benteke, không nhận được sự tin tưởng ở Liverpool. Nhiều khả năng người lĩnh xướng hàng công đội tuyển Bỉ sắp tới sẽ là Lukaku và phần nào đó là Origi. Phong độ của nhiều ngôi sao đội tuyển Bỉ sẽ không được đánh giá cao bằng năm 2014, nhưng chỉ cần họ bắt nhịp sớm với giải đấu, mà mở đầu là trận gặp Italia thì chắc chắn Bỉ vẫn là đội tuyển hàng đầu của giải đấu.

    Thế hệ vàng của bóng đá Bỉ sẽ mãi không được thừa nhận nếu họ không có một màn trình diễn tốt. Từng vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng FIFA, giờ là lúc Bỉ vươn lên vị trí số 1 châu Âu.

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    Thể thao Việt Nam | 17:20 05/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...