MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Đội trưởng U23 Thái Lan không muốn các đồng đội tiếp tục mắc sai lầm

    13:36 Thứ năm 11/01/2018

    Sau thất bại ở lượt trận mở màn VCK U23 châu Á 2018, đội trưởng Chenrop Samphaodi của U23 Thái Lan kêu gọi các đồng đội không được phép tiếp tục mắc những sai lầm.

    Ở lượt trận mở màn VCK U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Thái Lan đã nhận thất bại 0-1 trước U23 CHDCND Triều Tiên. Bàn thắng duy nhất trong trận đấu được Ri Hun ghi cho U23 CHDCND Triều Tiên ở ngay phút thứ 2 của trận đấu. Đội trưởng Chenrop Samphaodi thừa nhận những sai lầm ở hàng phòng ngự là nguyên nhân khiến U23 Thái Lan nhận bàn thua sớm.

    Đội trưởng U23 Thái Lan không muốn các đồng đội tiếp tục mắc sai lầm - Bóng Đá

     Chenrop Samphaodi không muốn các đồng đội mắc thêm sai lầm.

    Với thất bại ở lượt trận mở màn, mục tiêu cạnh tranh chức vô địch tại VCK U23 châu Á 2018 của U23 Thái Lan đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trao đổi với báo chí quốc tế hôm nay, đội trưởng Chenrop Samphaodi kêu gọi các đồng đội không được mắc những sai lầm tương tự ở trận đấu tiếp theo.

    Những đối thủ còn lại của U23 Thái Lan tại bảng B là đương kim vô địch U23 Nhật Bản, trận đấu diễn ra vào ngày thứ Bảy. Trận đấu còn lại gặp U23 Palestine diễn ra 3 ngày sau đó.

    Đội trưởng U23 Thái Lan, Chenrop Samphaodi cho biết: “Tôi cảm thấy thất vọng về trận đấu bởi vì đội bóng mất tập trung và phải nhận bàn thua. Đó là một sai lầm và chúng tôi không được phép tái phạm”.

    Chenrop Samphaodi thừa nhận việc sớm nhận bàn thua khiến U23 Thái Lan không thể triển khai được kế hoạch của mình trong trận đấu chiều qua: “Thật sự khó để trở lại sau khi nhận bàn thua sớm bởi vì chúng tôi sẽ không triển khai được chiến thuật mà mình đã chuẩn bị”.

    Ở lượt trận mở màn, U23 Nhật Bản cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Palestine, nói về cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Nhật Bản vào ngày thứ Bảy tới, Samphaodi tin tưởng mình cùng các đồng đội vẫn còn cơ hội: “Chúng tôi không có gì để mất trong trận đấu với U23 Nhật Bản, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong trận đấu”.

    Nam Anh | 10:53 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...