MỚI NHẤT :
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Đội trưởng Than Quảng Ninh: “Toàn đội sẽ thi đấu 200% sức lực”

    17:28 Thứ ba 12/06/2018

    BongDa.com.vn Thủ thành Tuấn Linh của CLB Than Quảng Ninh khẳng định sẽ sử dụng 200% sức để đánh bại Hà Nội FC.

    Ở trận đấu cuối cùng của lượt đi V-League 2018, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Đây được xem là trận đấu tâm điểm nhất giữa hai đội xếp đầu bảng.

    Đánh giá đối thủ trước trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, cuộc đối đầu với Hà Nội FC sẽ là một trận đấu hay bởi đội bóng thủ đô đang có được lực lượng và cách chơi sự tiến bộ rất nhiều.

     - Bóng Đá

     Thủ môn Tuấn Linh sẽ có phương án khắc chế Oseni.

    “Trước đây đã khác rồi nhưng ở mùa giải năm nay, Hà Nội có thêm những cầu thủ trẻ như Quang Hải, Văn Hậu cùng cầu thủ ngoại như Oseni… Điều này đã khiến họ mạnh hơn nhiều so với trước đây. Chúng tôi sẽ cố gắng với tất cả khả năng của mình để dành chiến thắng” – HLV Phan Thanh Hùng nhận xét.

    Theo lịch thi đấu BTC V-League đã sắp xếp, hai CLB sẽ có 2 cuộc đối đầu chỉ trong 20 ngày ngắn ngủi. Đánh giá về việc này, vị thuyền trưởng của TQN cho rằng, Hà Nội và TQN đã từng chạm trán nhau rất nhiều lần trước đây. Do vậy, với tần suất 2 trận/20 ngày theo như lịch sắp xếp cũng không phải là vấn đề quá lớn.

    “Mỗi đội đều có nhiệm vụ riêng, tính chất các trận khác nhau. V-League mới hết giai đoạn 1, vấn đề của tôi và đội là bảo toàn lực lượng trong các trận còn lại” - HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

    Theo HLV Phan Thanh Hùng, ở lượt trận tới đây, TQN sẽ có được đầy đủ sự phục vụ của các cầu thủ.

    Về phần mình, thủ môn Tuấn Linh của đội bóng đất Mỏ cho rằng, không chỉ Hà Nội, dù gặp đối thủ nào, TQN cũng phải chơi với tinh thần cao nhất.

    “Các cầu thủ sẽ chơi với 200% sức để giành chiến thắng trong trận đấu chiều mai” - Thủ môn Tuấn Linh nhận xét.

    Trước thắc mắc của phóng viên về tiền đạo Oseni bên phía đối phương, đội trưởng của đội chủ sân Cẩm Phả cho rằng, Oseni là đối thủ TQN đã từng chạm trán rất nhiều lần và bản thân Tuấn Linh cũng xem đối thủ thi đấu rất nhiều thông quan các video. Do vậy, anh sẽ cùng các đồng đội lên phương án vô hiệu hóa “quái thú” của Hà Nội.

    Cũng tại buổi họp báo, một số câu hỏi được nêu lên về World Cup 2018, trả lời câu hỏi thắc mắc về vấn đề theo dõi các trận đấu, thủ môn Tuấn Linh cho biết: “Ai cũng muốn được xem World Cup nhưng cầu thủ chuyên nghiệp sẽ tự ý thức được những gì cần làm. Tôi sẽ khuyên anh em phải hạn chế xem những trận đấu muộn để giữ sức khỏe trong những trận đấu sắp tới”.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bạch Dương | 17:06 12/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...