MỚI NHẤT :
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Đội trưởng Philippines: 'Chúng tôi đến Việt Nam với sự tự tin'

    08:57 Thứ tư 05/12/2018

    Khoảng cách một bàn chưa phải là dấu chấm hết cho các học trò của ông Sven-Goran Eriksson trong trận lượt về bán kết AFF Cup 2018 với Việt Nam vào tối 06/12.

    Vượt hành trình dài gần 20 tiếng ngay sau trận thua 1-2 trên sân Panaad, đội tuyển Philippines đã có mặt ở Hà Nội và gấp rút chuẩn bị cho trận lượt về. Họ không được bay chuyến thẳng nên rất mệt mỏi.

    Thầy trò ông Eriksson lập tức được tiếp thêm sức mạnh ngay trên đất khách. Trưa 04/12, Đại sứ quán Philippines đã tổ chức tiệc chào đón Phil Younghusband và đồng đội tại nơi đóng quân và mong muốn động viên tinh thần của toàn đội trước giờ bóng lăn.

    Đội trưởng của Philippines chia sẻ: “Chúng tôi sẽ phải chơi tấn công ở trận đấu này, không còn gì để mất nữa. Philippines cần ghi ít nhất hai bàn thắng ở Mỹ Đình để giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup.”

     - Bóng Đá

     Philippines tiếp tục chịu tổn thất trước trận lượt về gặp Việt Nam khi Manuel Ott dính chấn thương. Ảnh: Việt Hùng.

    “Việt Nam có hàng thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi là đội đầu tiên sút thủng lưới họ. Philippines đến đây với sự tự tin vì chỉ có như vậy mới giúp cầu thủ làm nên điều kỳ diệu ở Mỹ Đình, Younghusband nói.

    Trước mắt, HLV Sven Goran Eriksson cần giải được lối chơi 3-4-3 cơ động của Việt Nam. Theo tiết lộ của Phil Younghusband, thì HLV Park Hang-seo linh hoạt sử dụng 4 đến 5 hậu vệ khi chuyển qua phòng ngự số đông.

    Đội bóng “Azkals” không có sức mạnh tuyệt đối. Họ mất 5 cầu thủ vì phải trở về phục vụ cho CLB từ vòng bán kết. Trong buổi tập chiều 4/12, Philippines còn 17 cầu thủ lành lặn sau khi Manuel Ottt dính chấn thương.

    Chưa kể sau trận thua Việt Nam, cầu thủ Philippines không có thời gian phục hồi mà phải dậy từ 4h để bay quá cảnh đến Manila và Hong Kong. Phil Younghusband nói: “Chúng tôi rất buồn khi thua trận đấu đó, hôm sau lại không có thời gian phục hồi, còn chuyến bay thì rất dài.”

     - Bóng Đá

     Phil Younghusband hy vọng sẽ lặp lại điều kỳ diệu ở Mỹ Đình. Ảnh: Quang Thịnh.

    Thủ quân 31 tuổi cho rằng tuyển Việt Nam may mắn khi được tạo điều kiện thuận lợi để bay thẳng từ Bacolod đến Hà Nội chỉ mất có hơn 2 tiếng. Đó chính là thiệt thòi của đoàn quân ông Eriksson.

    Dù từ chối khen ngợi bất kỳ một cá nhân nào của Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1987 cho biết anh rất ấn tượng với cầu thủ đánh đầu mở tỷ số là Anh Đức và cầu thủ nhỏ con chơi kỹ thuật là tiền vệ Quang Hải.

    Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Philippines sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 06/12 trên sân Mỹ Đình.

    Quang Thịnh | 05:30 05/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...