MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Đội trưởng Afghanistan tiết lộ sự thật gây “sốc”

    15:23 Thứ hai 13/11/2017

    BongDa.com.vn Trong buổi họp báo trước trận diễn ra vào trưa nay tại VFF, đội trưởng Faysal Shayesteh của Afghanistan đã tiết lộ sự thật cay đắng về bóng đá tại quốc gia Tây Á này.

     - Bóng Đá

     HLV Otto Pfister và cầu thủ Faysal Shayesteh của Afghanistan.

    Phần lớn cầu thủ Aghanistan chưa từng đặt chân đến quê hương của mình. Bất ổn chính trị khiến rất nhiều người dân nơi đây phải di cư sang châu Âu và với thế hệ như chúng tôi, Afghanistan rất lạ lẫm. Tất cả đều có hai quốc tịch, mỗi khi thi đấu đã phải ráp lại thành một đội hình. Afghaninstan cũng chưa có trận đấu nào trên sân nhà mà phải thi đấu trên sân trung lập. ĐT Việt Nam có thể thi đấu vì màu cờ sắc áo. Còn chúng tôi thi đấu vì một nơi mà chúng tôi chưa từng đặt chân đến. Nhưng đố vẫn là quê hương của chúng tôi.

    Thật lòng chúng tôi muốn cảm ơn LĐBĐ Afghanistan đã liên lạc và cho chúng tôi cơ hội cống hiến. Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần quyết thắng cao nhất.” Đội trưởng Faysal Shayesteh của ĐT Afghanistan tiết lộ sự thật đáng buồn trong phòng họp báo trước trận đấu với Afghanistan. Câu trả lời này đã khiến khán phòng tại trụ sở VFF nín lặng.

    Trong khi đó, HLV Otto Pfister lại chỉ nói về chuyên môn của đội bóng: “Điều kiện chuẩn bị, thời tiết và sân bãi ở đây đều rất tốt. Tôi rất cảm ơn LĐBĐ Việt Nam đã đón tiếp chu đáo và hỗ trợ toàn đội trong những ngày qua.

     - Bóng Đá

     ĐT Afghanistan bao gồm các cầu thủ có quốc tịch khác nhau.

    Trận lượt đi trên sân trung lập tôi không thấy sự khác biệt nhiều giữa Afghanistan và đội tuyển Việt Nam. Trong bóng đá tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thua, trận ngày mai (14/11) cũng vậy. Chiến thuật với tôi chỉ là yếu tố bổ trợ, không có gì quá khác biệt giữa các sơ đồ khác nhau. Quan trọng nhất là tinh thần và chất lượng trong màn trình diễn của cầu thủ.”

    Ngoài ra, vị thuyền trưởng lão làng 79 tuổi này cũng cho biết, ông rất có niềm tin vào tương lai của bóng đá Afghanistan: “Ở châu Á độ chênh lệch trình độ rất lớn. Nhóm hàng đầu bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhóm sau bao gồm Việt Nam, Jordan, Afghanistan và nhiều nước khác. Vì thế, để thành công với Afghanistan ở tầm Châu lục rất khó. Đặc biệt là những trở ngại về an ninh, đội tuyển không được chơi trên sân nhà, nhưng tôi tin là bóng đá Afghanistan sẽ có những thay đổi trong tương lai. Cầu thủ ở đây có tố chất rất tốt.”   

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 14:59 13/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...