MỚI NHẤT :
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Đối thủ tuyển Việt Nam bổ nhiệm HLV từng dự World Cup

    11:58 Thứ ba 14/02/2017 | 1

    Liên đoàn bóng đá Afghanistan đã bổ nhiệm HLV người Đức Otto Pfister để dẫn dắt ĐTQG nước này thi đấu tại vòng loại Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019.

     - Bóng Đá

     Otto Pfister có kinh nghiệm hàng chục năm huấn luyện các ĐTQG trên thế giới. Ảnh: Khaama.

    Quyết định được Liên đoàn bóng đá Afghanistan công bố hôm 12/2 trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kabul. Cựu tuyển thủ quốc gia Anoosh Dastagir được bổ nhiệm làm trợ lý cho Pfister. Trong khi đó, Ali Askari làm quản lý của tuyển Afghanistan và Mansoor Faqiryar làm HLV thủ môn.

    Các quan chức AFF hy vọng ĐTQG nước này sẽ đạt những thành tựu lớn khi các thành viên trong ban huấn luyện đều có tài năng và kinh nghiệm. Còn Otto Pfister cho biết tự hào khi được dẫn dắt tuyển Afghanistan, với thời hạn một năm. Ông cũng xem đây là thách thức lớn trong sự nghiệp cầm quân của mình.

    Otto Pfister là HLV kỳ cựu khi có 160 trận cầm quân dẫn dắt các ĐTQG như Bangladesh, Saudi Arabia, Togo, Ghana, Cameroon, Trinidad & Tobago… Ông giúp Togo giành quyền dự World Cup 2006 tại Đức. Trước đó 8 năm, ông cùng Saudi Arabia giành vé đến Pháp nhưng bất đồng quan điểm với lãnh đạo nên đã ra đi.

    Bên cạnh đó, ông cũng dẫn dắt hàng loạt CLB khác. Thành tích lớn nhất của ông là giúp Ghana vô địch FIFA U17 World Cup năm 1991. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, chiến lược gia 80 tuổi hứa hẹn mang đến những khởi sắc cho tuyển Afghanistan.

    Nhiệm vụ trước mắt của Pfister với đội nhà là cuộc chạm trán với Việt Nam ở trận đầu tiên tại vòng loại Asian Cup 2019. Trận đấu này sẽ diễn ra ngày 28/3 trên sân trung lập ở thủ đô Dusanbe (Tajikistan). Chiến lược gia người Đức cho biết sẽ chuẩn bị cho giải đấu này dựa trên nguồn lực sẵn có, không có quá nhiều thay đổi về lực lượng.

    Nguyễn Đăng | 11:21 14/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...