MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Đối thủ trực tiếp thừa nhận "khó có cửa" cạnh tranh với Alisson Becker

    08:42 Thứ sáu 06/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thủ thành Alisson Becker đang là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu "Thủ môn của năm".

    Ở mùa giải năm ngoái, ngôi sao trong khung gỗ của Liverpool đã trở thành người gác đền đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới ẵm trọn cả 3 giải thưởng "Golden Glove" (Găng tay vàng) ở Premier League 2018/19, Champions League 2018/19 và Copa America 2019. 

    Cho đến nay, Alisson cũng có thêm một giải thưởng khác là thủ môn hay nhất Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), bên cạnh Virgil van Dijk (trung vệ xuất sắc nhất), Frenkie de Jong (tiền vệ xuất sắc nhất) và Leo Messi (tiền đạo xuất sắc nhất).

    Nhưng để được công nhận là "vô đối", cựu ngôi sao Roma có lẽ vẫn cần giải thưởng "Thủ môn xuất sắc nhất năm" do FIFA trao tặng vào thời gian tới. Alisson sẽ cạnh tranh với 4 người khác bao gồm: Ederson (Man City), David de Gea (MU), Ter Stegen (Barca) và Jan Oblak (Atletico).

    Tuy vậy, đối thủ được cho là lớn nhất của anh ở mùa giải năm nay - Ederson - tin rằng không ai xứng đáng hơn Alisson, mặc dù vẫn dành cho các thủ môn khác một sự tôn trọng nhất định. Người gác đền của The Citizens chia sẻ thẳng thắn (theo ESPN UK): 

    "Tôi nghĩ 3 chúng tôi (Alisson, Ederson và Ter Stegen) là những người tốt nhất, nhưng tôi thấy Alisson đi trước một bước. Anh ấy thật tốt ở Premier League, vô địch Champions League, đăng quang Super Cup và cũng có một kỳ Copa America tuyệt vời".

    Ederson Moraes reckons Alisson Becker deserves all the awards - Bóng Đá

     Alisson được tin tưởng sẽ chiến thắng ở giải The Best cho thủ môn xuất sắc nhất.

    Trên thực tế, Ter Stegen vẫn làm tốt phần việc của mình ở Barca, nhưng phải nói rằng giải thưởng này vẫn bị chi phối bởi các danh hiệu tập thể. Trong khi đó, Ederson chỉ sắm vai dự bị cho Alisson trên tuyển Brazil, vì thế nhận định mà anh đưa ra không mang nhiều bất ngờ.

    Pep Guardiola nói về chấn thương của Aymeric Laporte:

    Trung Quân | 08:00 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...