MỚI NHẤT :
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Đối thoại Wenger: Tôi chưa có ý định nghỉ hưu

    14:45 Thứ hai 21/05/2018

    BongDa.com.vn Trong bài phỏng vấn mới đây trên tờ The Guardian, HLV Arsene Wenger tiết lộ ông chưa muốn nghỉ hưu vào thời điểm này.

    Như đã biết, sau 22 năm gắn bó với CLB thành London, Arsene Wenger đã nói lời chia tay Pháo thủ sau trận đấu với Huddersfield.

    "Sốc" là từ mà Giáo sư mô tả về cảm xúc của ông vào lúc này: "Sớm thôi, mọi người sẽ biết tôi làm gì tiếp theo. Tôi thậm chí còn chưa dọn dẹp bàn làm việc của mình và chưa cảm thấy hết sốc. Tôi vẫn làm công việc huấn luyện Arsenal cho đến ngày 14 tháng 6 tới, tức ngày khai mạc World Cup. Câu hỏi đặt ra là tôi còn muốn huấn luyện, muốn ngồi trên ghế chỉ đạo hay một cương vị nào khác? Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng mình vẫn muốn làm việc." 

    Đối thoại Wenger: Tôi chưa có ý định nghỉ hưu - Bóng Đá

     Đâu là bến đỗ tiếp theo của Wenger? 

    Trước nghi vấn, liệu Wenger có thay đổi lối chơi (trở nên thực dụng hơn) nhằm thích nghi với bóng đá hiện đại, chiến lược gia người Pháp đáp: "Tôi có tiếp tục muốn đau khổ hay không à? Tôi muốn giữ triết lí bóng đá của riêng mình. Đó là điều chắc chắn. Nhưng khi chưa nắm một đội bóng nào, tôi không thể nói quá nhiều." 

    Sau 34 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, chiến lược gia người Pháp vẫn chưa muốn dừng lại. "Tôi có khá nhiều bạn và có thể đi nghỉ mát với họ," Wenger cười. 

    "Nhưng tôi không thể làm vậy. Như thế khá nhàm chán. Tôi muốn làm việc. Tôi cần thử thách và bóng đá chính là nhịp thở của tôi, đó là lí do tại sao tôi luôn thưởng thức mọi khoảnh khắc cùng trái bóng. Ai cũng biết sẽ có những khổ đau, nhưng tôi hi vọng nó không đến quá nhiều. Sẽ là một chương mới được viết ra," người đàn ông 68 tuổi tiếp lời.  

    Wenger thừa nhận, mình chưa nhận được bất cứ cuộc thương thảo nào với PSG và cảm thấy không hợp với cách làm bóng đá của "đại gia nước Pháp". Ông tiết lộ: "Tôi chưa hề nói chuyện với họ. Thành thật mà nói là vậy. Tôi có mối quan hệ khá tốt với BLĐ PSG. Tôi đã khuyên họ mua PSG vì đây là một thành phố yêu bóng đá. Họ cũng đã đầu tư khá tốt và những thành quả tuyệt vời. Tôi nghĩ mọi người đã quá khắt khe với họ. PSG có được 4 chức vô địch quốc gia và vẫn không đủ. Bạn không thể xây dựng một đội bóng với ý niệm: nếu không vô địch Champions League là một thất bại."

    Đối thoại Wenger: Tôi chưa có ý định nghỉ hưu - Bóng Đá

     Arteta đang là người được BLĐ Arsenal để mắt cho chiếc ghế nóng đang trống. 

    Cuối cùng, Wenger khẳng định không hề tác động gì đến vị trí thuyền trưởng tương lai của Arsenal. Ông nói: "Tôi không đưa ra gợi ý gì cho họ. Mọi chuyện đều do họ lựa chọn." 

    Tuy nhiên, ông rất vui lòng ủng hộ nếu đó là cái Mikel Arteta được ngồi vào ghế nóng: "Về việc Arteta có đủ phẩm chất để làm HLV trưởng chưa à? Rồi đấy. Anh ấy là một nhà lãnh đạo và hiểu đội bóng này rất nhiều. Anh ấy điều gì quan trọng với CLB và cũng từng là đội trưởng của Pháo thủ. Vì vậy, tại sao không nhỉ? Nhưng bất cứ ai làm tân HLV của Arsenal tôi đều ủng hộ."

    Mùa giải tuyệt vời nhất của Wenger cùng Arsenal:

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 14:07 21/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...