MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đối thoại Valverde: Messi và Suarez còn chưa chắc đá chính

    07:30 Thứ bảy 16/09/2017

    BongDa.com.vn Một câu hỏi được quan tâm bậc nhất về Barcelona trước trận đấu với Getafe đêm nay là vấn đề xoay tua. Sau 3 trận thắng giòn giã ở La Liga và màn khuất phục Juventus tại Champions League, vòng đấu này là cơ hội để có thêm nhiều phút ra sân cho những cái tên ít được xuất phát.

    Khi được hỏi về việc liệu có để những ngôi sao như Lionel Messi hay Luis Suarez nghỉ ngơi ở vòng đấu này hay không, HLV Ernesto Valverde cũng tỏ ra khá e dè.

    "Liệu Messi và Suarez có chắc suất đá chính? Điều này cần phải xem xét nữa. Xoay tua không phải là vấn đề. Vấn đề là phải cố gắng giành chiến thắng. Tôi có nhiều hơn 11 cầu thủ, và chúng tôi cần tất cả bọn họ. Getafe là đối thủ ở thời điểm này. Nhưng có tới 3 trận trong 1 tuần. Có thể phải thực hiện vài sự thay đổi."

    Đối thoại Valverde - Bóng Đá

     Valverde đang dồn nhiều tâm huyết vào Dembele.

    Nói về tân binh Ousmane Dembele và khả năng thích nghi của anh với đội bóng mới, ông chia sẻ: "Cậu ấy đang tiến bộ trong từng buổi tập. Nhưng hãy chờ xem mức độ cạnh tranh có thể tốt cỡ nào. Chúng tôi hi vọng ậu ấy tiếp tục mang đến ngày càng nhiều thứ. Các bạn luôn hỏi về cậu ta, bởi vì có nhiều kỳ vọng. Nhưng chúng ta phải cho cậu ấy thời gian.

    Về lối chơi, việc phải quan sát cách thi đấu và di chuyển của Messi là một trong những yếu tố tiên quyết với Dembele. Điều này khiến anh không được chơi đúng với bản năng của mình. Đáp lại những ý kiến lo ngại, Valverde cho biết:

    "Tôi nghĩ cậu ấy ổn. Tôi không chứng kiến cậu ấy tập luyện cùng đội bóng cũ như thế nào. Nhưng Barca chơi khác Dortmund. Do đó cậu ta sẽ phải hòa nhập vào những ý đồ chiến thuật khác nhau, và làm quen với bản thân cùng những đồng đội mới. Tôi không nghĩ cậu ấy bị ảnh hưởng quá nhiều."

    Đối thoại Valverde - Bóng Đá

     Ông đang rất thành công trong những vòng đầu tiên.

    Một cái tên nữa được đề cập đến là Aleix Vidal. Nhiều người băn khoăn rằng liệu tương lai của anh ở Barca đã đến hồi kết khi không xuất hiện trên sân ở 2 trận gần nhất. Nói về điều này, Valverde chia sẻ:

    "Tôi hài lòng với màn trình diễn và cả con người của cậu ta. Nên nhớ, cậu ấy đá chính trong trận với Alaves. Aleix đã không ra sân 2 trận gần nhất. Nhưng điều này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Đó là một cầu thủ có thể giúp chúng tôi có thêm nhiều phương án để lựa chọn. Tôi hiểu rõ những câu hỏi như thế này. Nhưng nó cứ lặp lại mỗi tuần. Đơn giản bởi vì tôi phải để một hay hai cầu thủ ở ngoài sân mỗi trận."

    Trận đấu đêm nay, Barca sẽ làm khách trước Getafe. Đây được đánh giá không phải trở ngại quá lớn với Gã khổng lồ xứ Catalunya. Lịch thi đấu sắp tới cũng tương đối thuận lợi để họ có thể nới rộng khoảng cách 4 điểm với Real Madrid ở La Liga.

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 07:50 16/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...