MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Đối thoại Shaqiri: "Chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào"

    13:44 Chủ nhật 12/08/2018

    BongDa.com.vn Đó là một trong những lời chia sẻ thẳng thắn của tiền đạo Xherdan Shaqiri, tân binh trị giá 13 triệu bảng của Liverpool mùa hè này.

    Chỉ khoảng 10 ngày sau khi đội tuyển Thuỵ Sĩ bị loại khỏi World Cup 2018, và Xherdan Shaqiri đã cắt ngang kỳ nghỉ hè của mình để tiến hành ký hợp đồng với Liverpool. Anh rõ ràng là mong muốn được đến đây, cùng với tất cả những người khác ở Anfield.

    "Chúng tôi có thể sẽ có một kỳ nghỉ dài xứng đáng vào năm tới khi không có giải đấu nào diễn ra," anh dự đoán. "Đây là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu và thành công."

    Shaqiri:

     Shaqiri đến với Liverpool với mức giá chỉ 13 triệu bảng.

    Cựu tiền đạo Stoke City đã có 3 trận chơi cho Liverpool ở giai đoạn trước mùa giải và anh đã hoà nhập rất tốt với các đồng đội mới, bằng chứng là những màn trình diễn ấn tượng trước Manchester United, Napoli và Torino. Những ngày đầu, sự đa dạng và chất lượng của ngôi sao 26 tuổi đã mang lại cho The Kop nhiều miếng đánh khác nhau trên hàng tấn công.

    Liverpool mùa hè này đã mang về nhiều ngôi sao trải đều ở các tuyến, huấn luyện viên Jurgen Klopp thực tế muốn củng cố đội hình đủ tốt để đi lại con đường ở mùa giải năm ngoái, nơi họ thất bại trước Real Madrid ở Kiev, trong khi ở giải quốc nội Manchester City cũng bỏ xa đội bóng vùng Merseyside với 25 điểm cách biệt.

    "Đối với tôi, không có gì là không thể," Shaqiri nói. “Chúng tôi có thể làm tất cả những gì mình muốn. Liverpool đã đánh bại Manchester City ở Premier League và Champions League mùa trước, vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai trên thế giới." 

    "Nó phải là tham vọng của Liverpool để cạnh tranh với những đội tốt nhất và để chống lại bất cứ ai chúng tôi gặp phải, cũng như cố gắng giành chiến thắng và thống trị trận đấu. Mục tiêu của đội là giành được càng nhiều danh hiệu càng tốt. Đó là lý tưởng của câu lạc bộ bây giờ và chúng tôi rất mong chờ mùa giải này.” 

    Shaqiri:

     Cầu thủ người Thuỵ Sĩ có thể sẽ không được đảm bảo suất đá chính tại Liverpool.

    Những năm tháng chơi bóng tại Stoke của Shaqiri kết thúc bằng việc xuống hạng và chỉ trích cá nhân, nhưng anh đã mang lại những kinh nghiệm vô địch từ những ngày ở Bayern Munich và Basel, nơi mà Mohamed Salah từng được thử nghiệm để thay thế cho cầu thủ người Thuỵ Sĩ. 

    Cầu thủ sinh ra ở Kosovo có 3 danh hiệu tại Thuỵ Sĩ và 2 chức vô địch Bundesliga, và anh tin rằng Liverpool, mặc dù đã chờ đến 28 năm cho chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 19, giờ đây hội tụ đầy đủ phẩm chất để phù hợp với tham vọng này.

    “Tôi đến đây để cố giành danh hiệu. Tôi nghĩ rằng câu lạc bộ này cần phải có tham vọng để giành được nó. Liverpool là một trong những câu lạc bộ tốt nhất trên thế giới, vì vậy bây giờ chúng tôi cố gắng thể hiện trên sân cỏ. Câu lạc bộ đã có một mùa giải rất thành công năm ngoái nhưng chúng tôi đã không giành được một danh hiệu nào cả. Bây giờ, điều quan trọng là phải trở lại và làm điều còn dang dở. Tôi nghĩ giờ đây Liverpool có chất lượng và một đội ngũ tài năng có thể giành chức vô địch. Nó phải là mục tiêu của chúng tôi để cố gắng trở thành những người giỏi nhất trong giải đấu."

    “Tất cả các cầu thủ đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Chúng tôi có một đội hình lớn nên huấn luyện viên có thể xoay vòng mọi lúc và giữ chất lượng trên sân cỏ. Tôi nghĩ, và hy vọng, chúng tôi sẽ bắt đầu vào ngày Chủ nhật với chiến thắng đầu tiên và cố gắng mang đến cho người hâm mộ những gì họ xứng đáng (danh hiệu). Chúng tôi muốn cạnh tranh với các đội lớn nhất như Bayern Munich, Real Madrid và Barcelona. Họ là những đội bóng giỏi nhất thế giới và Liverpool cũng là một trong số họ.”

    “Đây là năm thứ tư của tôi tại Premier League vì vậy tôi biết Liverpool chơi và giỏi đến mức nào. Tôi đã gặp họ nhiều lần. Tôi biết chất lượng của đội bóng này và bạn có thể thấy nó trên sân. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một đội ngũ lớn với rất nhiều chất lượng có thể giành chiến thắng mỗi trận đấu. Đó là mục tiêu của Liverpool trong mùa giải này - để tập trung vào mọi trận đấu và không nghĩ về những gì có thể xảy ra trong mùa đông hoặc mùa hè tới. Chúng tôi phải cố gắng và giành chiến thắng mọi trận đấu bởi vì tất cả chúng đều quan trọng."

    Shaqiri:

     Shaqiri và ông thầy mới Jurgen Klopp.

    Shaqiri cuối cùng đã dành những lời nói của mình để ca ngợi huấn luyện viên trưởng Jurgen Klop, người đã có công rất lớn trong việc phát triển Liverpool trong những năm ông có mặt tại đội bóng.

    "Tôi nghĩ khi Jurgen đến đây, câu lạc bộ hoàn toàn khác với những gì bây giờ", anh nói. “Ông ấy đã làm rất tốt kể từ khi ở đây và bạn có thể thấy rằng mọi người có rất nhiều sự tôn trọng đối với huấn luyện viên. Liverpool là một trong những đội giỏi nhất thế giới, mọi người đều có thể thấy điều đó, và bây giờ chúng tôi phải chứng minh điều đó trên sân cỏ. Mọi người đều rất tập trung và với việc chuyển giao người quản lý, bạn có thể thấy rằng ông ấy muốn tiến lên và tiến bộ hơn. Jurgen muốn cạnh tranh với các đội bóng tốt nhất trên thế giới và mọi thứ đang đi đúng hướng.”

    Vũ Quang Toản | 12:50 12/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...