Đối thoại Lionel Messi: World Cup - Mồ hôi và nước mắt (Phần 2)
22:49 Chủ nhật 03/06/2018
BongDa.com.vn Lionel Messi đã chia sẻ những thông tin khá thú vị trong bài phỏng vấn độc quyền với tạp chí World Soccer trong bối cảnh World Cup đã cận kề.

Xem: Đối thoại Lionel Messi: Trở thành Messi có dễ dàng? (Phần 1)

Một số đồng nghiệp tiết lộ rằng, trông anh vạm vỡ hơn trước đây. Anh đã tập trung nhiều hơn vào việc luyện tập thể chất hay ăn kiêng?

Đối thoại Lionel Messi: World Cup - Mồ hôi và nước mắt (Phần 2) - Bóng Đá

 Argentina trải qua một VL World Cup khó khăn.

Không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện ăn kiêng từ nhiều năm qua. Sau buổi tập, tôi tăng cường sức mạnh cho đôi chân nhưng không thực sự dành nhiều thời gian cho phòng gym.

Giấc ngủ trưa có đóng vai trò quan trọng tới thói quen hàng ngày của anh?

Không hẳn dù sự thật là tôi rất muốn ngủ trưa. Khi tập trung cùng ĐTQG, đó là cơ hội duy nhất để tôi ngủ trưa. Giờ thì do có bọn trẻ, tôi không còn nhiều thời gian cho mình.

Anh có thường theo dõi các trận đấu?

Tất nhiên. Tôi vẫn quan tâm đến những trận đấu rất nhiều.

Anh có đặc biệt thích giải đấu nào hay không?

Tổng thể thì tôi theo dõi tất cả các trận đấu. Những trận đấu ở Tây Ban Nha, Anh và Argentina rất hấp dẫn.

Đối thoại Lionel Messi: World Cup - Mồ hôi và nước mắt (Phần 2) - Bóng Đá

 Messi với sứ mệnh đưa Argentina vô địch World Cup.

Vì sao Argentina gặp khó khăn ở vòng loại World Cup 2018? Anh sẽ làm gì để đảm bảo bản thân đủ khả năng cùng tuyển Argentina vô địch giải đấu?

Chúng tôi đến được với World Cup 2018 với mồ hôi và nước mắt. Đó là một giai đoạn rất khó khăn. Tuyển Argentina trải qua 3 đời HLV khác nhau và không dễ để thích nghi vì mỗi HLV có phong cách huấn luyện và triết lý bóng đá khác biệt.

Hiện tại với Jorge Sampaoli, chúng tôi chỉ mới đá 4 trận ở vòng đấu loại, thêm vào đó những trận giao hữu vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến trình phát triển toàn diện. Ngoài ra, vòng loại World Cup ngày càng khó nhằn hơn. Và chúng tôi phải thi đấu tập trung qua từng trận để tiến đến cái đích cuối cùng.

Đức sẽ lại là ứng cử viên sáng giá nhất hay là một ĐTQG nào khác?

Đức sẽ luôn luôn như thế. Brazil, Pháp và Tây Ban Nha cũng rất mạnh. Họ sở hữu đội hình đồng đều và giành vé đến World Cup với phong độ ấn tượng.

Argentina từng gặp Hà Lan ở bán kết World Cup 2014. Anh có ngạc nhiên khi họ không thể góp mặt lần này?

Một chút. Nhưng như tôi đã nói, các trận đấu ở vòng loại ngày các khó khăn hơn, không cần biết đó là ở Nam Mỹ hay châu Á, châu Âu. Những quốc gia nhỏ bé có khả năng làm nên điều thần kỳ. Không chỉ Hà Lan, chẳng ai nghĩ Italia sẽ phải dừng bước ngay từ vòng loại World Cup.

VIDEO 20 ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG MESSI LÀM ĐƯỢC VỚI ARGENTINA:

Tiểu Lam | 22:30 03/06/2018