MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Đối thoại cùng Andreas Pereira: Đụng độ Barcelona rất thú vị

    07:40 Thứ hai 04/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sao trẻ Andreas Pereira đã có buổi trao đổi thú vị với trang web chính thức của Man Utd về khoảng thời gian đáng nhớ của anh khi được cho mượn ở Granada mùa vừa rồi.

    Bạn đánh giá mùa bóng cho mượn ở Granada như thế nào?

    - Đó là một mùa bóng tốt cho cá nhân tôi. Tuy nhiên, với toàn đội thì không. Chúng tôi đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhưng tôi đã học được nhiều, vượt qua được áp lực và nỗ lực để không sa sút.

    - NHM đã rất tốt với tôi, họ chào đón tôi và mọi người ở CLB cũng rất tốt. Vì vậy, tôi phải trân trọng những gì họ đã làm cho tôi trong suốt mùa bóng. Tôi cảm thấy ở đó như là nhà của mình vậy.

    Đối thoại cùng Andreas Pereira - Bóng Đá

     

    Cụ thể, bạn nghĩ mình đã học được gì khi là một cầu thủ chuyên nghiệp?

    - Mỗi ngày, tôi phải nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu. Mỗi tuần, bạn phải ra sân và phải chuẩn bị nhiều thứ từ trước đó. Tôi đã học được rất nhiều từ đó.

    Phong cách chơi bóng ở La Liga khác biệt gì với Ngoại hạng Anh?

    - Nó rất khác. La Liga thiên về chiến thuật nhiều hơn và không quá thiên về thể chất như Ngoại hạng Anh. Ban đầu, tôi phải gặp khó khăn để thích nghi và bị phạt không ít thẻ vàng. Tôi đã hăng hái quá mức và đó là giải đấu khác biệt.

    Nếu có thang điểm 10 cho những kinh nghiệm thu về sau 1 năm, bạn nghĩ mình sẽ đạt mấy điểm?

    - 8 điểm. Tôi đã học được rất nhiều, tiếc là chúng tôi lại bị rớt hạng. Nhưng với cá nhân tôi thì mọi thứ lại rất tốt. Tôi đã ghi được bàn thắng, tôi đã đóng góp nhiều cho đội bóng và luôn nỗ lực hết sức mình.

    Bạn làm thế nào để thích nghi khi phải rời khỏi Manchester để đến sinh sống ở Tây Ban Nha?

    - Lúc đầu, tôi phải học cách thích nghi, bởi thời tiết tại Tây Ban Nha rất nóng. Tôi phải gặp khó khăn trong luyện tập, nhưng rồi cũng quen thôi.

    Đối thoại cùng Andreas Pereira - Bóng Đá

     

    Bạn sống ở đó một mình, hay với bạn bè, gia đình?

    - Tôi sống một mình thôi, nhưng vì không muốn cô đơn, tôi đã mua một chú chó. Tôi không cô đơn nhờ nó, nó vẫn đợi tôi mỗi khi tôi về nhà. Cha tôi cũng thường xuyên đến thăm tôi, và xem các trận đấu của tôi. Vì vậy, hầu hết thời gian của tôi ở đó đều dành cho gia đình. Ngoài ra, tôi cũng có bạn bè, và thậm chí Joel [Pereira] cũng đã đến thăm tôi.

    Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bạn tại đó?

    - Là trận đấu đầu tiên của tôi và tôi đã chơi tốt. Ở các trận đấu lớn, tôi cũng đã chơi tốt. Thật khó để tìm ra khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất. Tôi đã ghi được một vài bàn thắng, nhưng ghi bàn không phải là tất cả.

    Những lần đối đầu với Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Antoine Griezmann như thế nào?

    - Thật đặc biệt. Trận đấu đầu tiên chúng tôi chơi tại Barcelona rất đặc biệt. Camp Nou là SVĐ lớn. Nó khiến tôi như được chơi ở Old Trafford. Khi gặp họ, tôi đã chơi tốt và tôi nghĩ rằng: 'Nếu mình làm tốt trước Barca thì khi trở lại Man Utd, tôi cũng có thể chơi tốt với các đội bóng khác nữa."

    Chiêm ngưỡng tài năng đặc biệt của Andreas Pereira:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 06:26 04/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...