MỚI NHẤT :
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Đối thoại chuyển nhượng cùng Jurgen Klopp: Giá trị của chiều sâu

    12:10 Thứ sáu 04/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trong bài phát biểu mới nhất của mình, HLV Jurgen Klopp đã nói lên hiện trạng chuyển nhượng của Liverpool và việc cạnh tranh gay gắt cho suất đá chính giữa các cầu thủ với nhau.

    Liverpool đã chiêu mộ ba tân binh trong mùa Hè này - Mohamed Salah, Dominic Solanke và Andrew Robertson. Bản thân Jurgen Klopp tin rằng sự xuất hiện của những cái tên kể trên và một loạt các tài năng trẻ như Trent Alexander-Arnold, Ben Woodburn và Ryan Kent sẽ tăng cường sức cạnh tranh ở đội một. Ngoài ra, Liverpool hy vọng nhanh chóng chốt thương vụ Virgil van Dijk dù có thể phải phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng của đội.

     - Bóng Đá

     Klopp tin tưởng sự cạnh tranh sẽ giúp Liverpool cải thiện sức mạnh.

    Tất nhiên, không phải bất kì cầu thủ nào cũng hạnh phúc với việc ngồi dự bị, nhất là khi Liverpool sẽ tham dự Champions League mùa tới. Hôm nay, đội chủ sân Anfield sẽ biết đối thủ của mình tại vòng play-off là ai. Bản thân Klopp và các cộng sự đều sẵn sàng cho một thách thức lớn trước mắt.

    HLV người Đức cho biết: "Chúng tôi muốn xây dựng đội hình trên nền tảng của mùa giải trước. Ai cũng nghĩ người này hoặc người kia sẽ ra đi. Tuy nhiên sẽ không ai phải rời đội cả. Điều này có thể gây khó khăn cho tôi lẫn các cầu thủ vì không phải ai cũng có thể đá chính. Tất cả họ đều có thể nổi giận với tôi nhưng quan trọng phải giữ được sự tự tin. Đó là điều quan trọng nhất. Cứ mỗi ba ngày, sẽ có một trận đấu được diễn ra. Thách thức lớn đang chờ đợi tất cả."

    Bất chấp thương vụ Van Dijk vẫn đang lâm vào bế tắc, cùng với đó RB Leipzig tỏ ra cứng rắn và quyết không "nhả" Naby Keita, Klopp vẫn khẳng định đội hình Liverpool sẽ được cải thiện trong mùa giải tới.

     - Bóng Đá

     Thương vụ Van Dijk vẫn bế tắc.

    "Kế hoạch là tất cả những cầu thủ hiện tại đều sẵn sàng cho chặng đường tiếp theo," Klopp phân tích. "Coutinho đã có một màn trình diễn chói sáng và một vài người khác cũng vậy. Quan trọng là cách chúng ta thể hiện nếu mọi chuyện không đi đúng hướng. Đó là khoảng thời gian khó khăn.

    Nếu bạn thua một trận đấu và tiếp tục thất bại ở trận kế tiếp, mọi người sẽ đặt ra câu hỏi liệu Liverpool có còn đủ sức mạnh? Không, tất cả đều đang run rẩy. Tôi nghĩ muốn cải thiện đội bóng cần phải có hai cách: chiêu mộ tân binh và tập luyện. Chúng tôi đều đã làm được điều đó. Những bản hợp đồng mới đều rất chất lượng, kể cả cách họ thi đấu lẫn thúc đẩy những đồng đội khác nỗ lực hơn. Tuy nhiên thật khó để một cái tên nào đó có thể ra sân mọi thời điểm."

     - Bóng Đá

    Emre Can vẫn chưa chốt tương lai. 

    Một cầu thủ chưa đảm bảo tương lai tại Liverpool là Emre Can, người sẽ bước vào 12 tháng cuối cùng trong hợp đồng. Bản thân Klopp thà "mất trắng" tiền vệ người Đức vào mùa Hè tới còn hơn để Can ra đi thời điểm hiện tại. Tất nhiên, chiến lược gia này vẫn mong muốn cậu học trò của mình ở lại: "Chúng tôi vẫn đang nói chuyện nhiều với nhau, thậm chí mỗi ngày. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng về bản hợp đồng mới. Theo quan điểm của tôi, mọi chuyện vẫn ổn."

    Liverpool đã trở về Anh vào hôm qua sau khi kết thúc giải đấu giao hữu Audi Cup 2017 ở Munich. Sắp tới, The Kop sẽ có trận giao hữu cuối cùng tại Dublin gặp Athletic Bilbao. Daniel Sturridge dự kiến sẽ có một buổi kiểm tra ở vùng đùi sau khi dính chấn thương ở trận gặp Bayern Munich vào thứ 3 vừa qua.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Salah:

    Trần Duy - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...