(BongDa.com.vn) – Trên tâm thế bị đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng, để hiện thực hóa mục tiêu lọt vào vòng tứ kết, không còn cách nào khác, U23 Việt Nam phải hạn chế bàn thua trước khi nghĩ đến việc ghi bàn vào lưới đối phương. Hãy cùng điểm qua những gương mặt nào sẽ tạo được sự an tâm ở mức cao nhất cho ông Miura và người hâm mộ ở hàng thủ!
Hậu vệ cánh trái: Mạnh Hùng chắc suất
Ngoại trừ lý do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, gần như không có bất ngờ ở vị trí này vì nó sẽ thuộc về Phạm Mạnh Hùng. Kinh nghiệm trận mạc có thừa, thi đấu máu lửa, không ngại va chạm là những gì ông Miura muốn có, và Mạnh Hùng đã đáp ứng.
Đặc biệt, Mạnh Hùng còn khiến những người chưa biết rõ về anh phải lầm tưởng anh không phải là hậu vệ nếu chỉ xem những quả sút phạt bằng kèo trái có độ nhanh, mạnh, chính xác với sự ổn định cao. Những đường chuyền dài bằng kỹ thuật “chặt mu” khiến bóng đi rất nhanh, làm hàng thủ đối phương rất vất vả để cản phá, tiêu biểu như pha chuyền bóng vặn lung hàng thủ đối phương giúp Văn Toàn ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong trận đấu với Cerezo Osaka. Điều đó rất hữu ích khi ông Miura rất chuộng những pha phản công thần tốc chỉ sau 1-2 đường chuyền.
Bên cạnh đó, các tình huống cố định ngoài vòng cấm địa chếch về bên phải sẽ là đất diễn cho hậu vệ xứ Nghệ. Biết đâu được, sau giải đấu này, sẽ không ai còn gọi anh là Hùng “xà ngang” nữa?
Với việc Văn Dũng bị loại, U23 hiện tại không còn cầu thủ nào có sở trường là hậu vệ trái. Việc dự đoán gương mặt dự bị cho vị trí này càng khó khăn hơn khi Tiến Dũng, Nam Anh, Hồng Duy, Đông Triều và thậm chí cả Thanh Hiền đều đã từng được HLV Miura thử nghiệm ở vị trí này trong thời gian trước đây. Với việc tự nhận xét mình chưa hoàn toàn hồi phục phong độ, hơn nữa với việc đã lâu không được thi đấu với vai trò hậu vệ trái thực thụ, Hồng Duy khó có khả năng được ông Miura xem là quân bài dự phòng tốt nhất cho vị trí này. Thay vào đó, tùy thời điểm và đối thủ, Tiến Dũng sẽ là lựa chọn số hai và sau đó sẽ là Nam Anh.
Hậu vệ cánh phải: Gọi tên Thanh Hiền
Được “đóng đinh” vị trí hậu vệ phải ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Thanh Hiền chắc chắn không có đối thủ cho vị trí này ở đội U23. Không sở hữu vũ khí sút phạt lợi hại như đồng đội Mạnh Hùng ở cánh đối diện, nhưng sự cơ động là điểm vượt trội của Thanh Hiền. Với nền tảng thể lực dồi dào, thi đấu lăn xả, Hiền lên công về thủ nhịp nhàng. Trong một buổi tối đẹp trời, chàng trai trẻ Đồng Tháp hoàn toàn có thể ghi tên mình lên bảng điện tử bằng 1 cú sút xa như anh đã từng làm được tại SEA Games 28.
Tuy nhiên, khác với sự vượt trội của Mạnh Hùng so với các gương mặt cạnh tranh ở vị trí hậu vệ trái, Thanh Hiền phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Văn Thanh và Tấn Tài. Tấn Tài có lối đá tương đồng với Thanh Hiền. Nhưng Văn Thanh lại sở hữu những phẩm chất ưu việt như tốc độ, kỹ thuật và những cú sút xa lợi hại, giúp anh tham gia tấn công rất hiệu quả và cũng nhanh chóng lùi về tham gia phòng ngự.
Cầu thủ trẻ của CLB HAGL có bước phát triển rất nhanh trong năm 2015. Anh đã khiến người hâm mộ gần như quên mất cái tên đình đám Lê Văn Sơn của lứa U19 lẫy lừng. Một khi đã lĩnh hội và dung hòa được triết lý bóng đá của ông thầy người Nhật, ngày mà Văn Thanh chiếm chỗ của Thanh Hiền ở hành lang phải sẽ không còn xa. Vì vậy, người viết tin rằng Văn Thanh sẽ là cầu thủ dự phòng số 1 cho Thanh Hiền và Tấn Tài sẽ là phương án cuối cùng.
Trung vệ: Tiến Dũng nhận niềm tin
Tiến Dũng không cao (anh chỉ cao 1m74) nhưng có lối thi đấu rất thông minh. Điểm mạnh của Dũng là khả năng đọc tình huống để phán đoán cắt bóng trước đối phương 1 nhịp. Những cầu thủ Tây Á không chỉ khỏe mà còn rất nhanh nhẹn trong xoay trở. Vì vậy, hàng thủ rất cần 1 mẫu trung vệ thi đấu tỉnh táo, khôn ngoan như cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Viettel.
Nhưng với hạn chế chiều cao, anh cần 1 đối tác bổ khuyết. Hoàng Lâm và Duy Khánh đều là những lựa chọn không tồi với chiều cao lần lượt là 1m86 và 1m83. Trung vệ của Long An từng chinh chiến tại Incheon 2014 nhưng chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị khiến người hâm mộ nghi ngại về phong độ hiện tại của anh. Với lý do tương tự, trung vệ Hà Nội T&T chỉ mới trở lại thi đấu trong 1 năm qua nên cũng chưa tạo được sự an tâm tuyệt đối trong những trận đấu giao hữu mà anh đã được trao cơ hội. Tuy nhiên, với việc lien tiếp được sử dụng đá cặp với Tiến Dũng trong 1 loạt các trận giao hữu vừa qua, Duy Khánh đã vượt qua Hoàng Lâm trong cuộc cạnh tranh suất trung vệ còn lại.
Ngoài ra, Mạnh Hùng và Thanh Hiền đều có khả năng đá trung vệ, chưa kể đến Nam Anh. Do đó, trung tâm hàng tứ vệ là vị trí mà thuyền trưởng người Nhật có nhiều lựa chọn nhất.
Lời kết
Với thói quen thay đổi chiến thuật và xáo trộn nhân sự liên tục, ông Miura không chỉ khiến đối phương mà còn khiến người hâm mộ trong nước “lạc vào mê trận” khi cố gắng dự đoán đội hình được ông yêu thích. Bên cạnh đó, với sự đa năng của các cầu thủ mà ông đang có trong tay, tùy vào đối thủ và diễn biến của trận đấu, vị HLV người Nhật có thể dễ dàng tạo ra các bộ khung phòng ngự khác nhau. Tuy nhiên, sự thận trọng – nhất là trong trận đấu khởi đầu – là tâm lý thường thấy của mọi HLV ở 1 giải đấu lớn. Do đó, người viết tin rằng những lựa chọn như đã phân tích bên trên là khả dĩ nhất.
(Bạn đọc: Dương Phạm Hùng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam