MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm

    15:10 Thứ tư 11/01/2017 | 3

    BongDa.com.vn Hai đội bóng thành Manchester sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất ở Ngoại hạng Anh.

    Cả Manchester United và Manchester City đều có những cầu thủ trẻ tài năng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu kết hợp những cái tên thuộc lứa U23 của hai đội lại với nhau, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên với sức mạnh và tiềm năng phát triển của đội hình này.

    Ngoài những cầu thủ tấn công mạnh mẽ như Marcus Rashford và Raheem Sterling, hai đội bóng thành Manchester còn sở hữu khá nhiều cái tên phòng ngự chất lượng.

    Thủ môn: Angus Gunn – 20 tuổi (Manchester City)

    Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm - Bóng Đá

     

    Cầu thủ trẻ này là sự lựa chọn thứ 3 ở vị trí thủ môn và gây ấn tượng mạnh mẽ với Pep Guardiola ở giai đoạn tiền mùa giải. Trong mùa giải hiện tại, trong trận đấu duy nhất ở đội hình U23, Gunn đã không để đối phương chọc thủng lưới một lần nào.

    Hậu vệ phải: Timothy Fosu-Mensah – 19 tuổi (Manchester United)

    Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm - Bóng Đá

     

    Là một cầu thủ đa năng, Fosu-Mensah đôi lúc còn khiến người xem cảm tưởng rằng anh sẽ là một tiền vệ mạnh mẽ trong tương lai không xa. Mùa giải trước, Fosu-Mensah đã được HLV Louis van Gaal sử dụng và có trung bình 4 pha phòng ngự hiệu quả mỗi trận.

    Trung vệ: Eric Bailly – 22 tuổi (Manchester United)

    Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm - Bóng Đá

     

    Trước khi dính chấn thương, Bailly đã có quãng thời gian hòa nhập rất nhanh và thi đấu hiệu quả trong màu áo M.U. Anh sở hữu 89% tỷ lệ chuyền bóng thành công trong mùa giải này.

    Trung vệ: John Stones – 22 tuổi (Manchester City)

    Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm - Bóng Đá

     

    Mắc một vài lỗi lầm khá đáng kể ở mùa giải này, tuy nhiên Stones vẫn là một trung vệ tr3 đầy tiềm năng ở mùa giải này. Tổng cộng sau 20 vòng đấu, Stones đã có 61 lần phá bóng thành công trong mùa giải này.

    Hậu vệ trái: Luke Shaw – 21 tuổi (Manchester United)

    Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm - Bóng Đá

     

    Hậu vệ tài năng của M.U đã phải gián đoạn mùa giải này vì chấn thương nhưng đang sẵn sàng trở lại một cách mạnh mẽ. Mùa này, Shaw đã giành chiến thắng trong 67% số pha tay đôi ở Ngoại hạng Anh.

    Tiền vệ trung tâm: Aleix Garcia – 19 tuổi (Manchester City)

    Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm - Bóng Đá

     

    Garcia là một chân chuyền tuyệt vời và quá thích hợp với triết lí của Pep, tuy nhiên cầu thủ trẻ này cần phải kiên nhẫn chờ cơ hội nhiều hơn. Mùa này, Garcia có tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 97% ở Ngoại hạng Anh.

    Cánh phải: Leroy Sane – 20 tuổi (Manchester City)

    Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm - Bóng Đá

     

    Vẫn còn phải chờ thời gian để chứng minh khả năng của Sane ở Man City, trận đấu đáng chú ý nhất của tiền vệ người Đức là chiến thắng trước Arsenal. Sane đã thành công với 61% số lần đột phá của mình trong mùa giải này.

    Tiền vệ công: Raheem Sterling – 22 tuổi (Manchester City)

    Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm - Bóng Đá

     

    Khéo léo, linh hoạt và luôn cầu tiến là những gì có thể thấy ở Sterling mùa giải này. Cầu thủ trẻ người Anh đã đập tan mọi chỉ trích trong mùa giải trước bằng việc tạo ra đến 28 cơ hội cho đồng đội tại mùa giải này.

    Cánh trái: Anthony Martial – 21 tuổi (Manchester United)

    Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm - Bóng Đá

     

    Mùa này, sự tỏa sáng của các đồng đội ở M.U, đặc biệt là Zlatan Ibrahimovic đã khiến Martial không có nhiều cơ hội ra sân. Tuy nhiên, Martial vẫn là một tiền đạo sẵn sàng bùng nổ tại Ngoại hạng Anh, anh có 60% số cú sút trúng đích ở mùa này.

    Tiền đạo: Gabriel Jesus – 19 tuổi (Manchester City)

    Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm - Bóng Đá

     

    Tiền đạo trẻ người Brazil chỉ vừa đến Manchester City đầu năm nay với rất nhiều hy vọng sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ. Trong mùa giải cuối cùng ở Palmeiras, anh đã có 11 bàn thắng.

    Video màn trình diễn ấn tượng của Gabriel Jesus khi mới 19 tuổi

    Tiền đạo: Marcus Rashford – 19 tuổi (Manchester United)

    Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm - Bóng Đá

     

    Mùa giải này, Rashford được chơi rộng hơn nhưng vẫn hiệu quả nhất nếu được thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Anh đã có 9 cơ hội dành cho đồng đội trong mùa giải này.

    Dự bị:

    Đội hình trẻ kết hợp của M.U và Man City: Sức mạnh đáng gờm - Bóng Đá

     

    Joel Pereira (Manchester United)

    Tosin Adarabioyo (Manchester City)

    Joe Riley (Manchester United)

    Kelechi Iheanacho (Manchester City)

    Phil Foden (Manchester City)

    Rodney Kongolo (Manchester City)

    Demetri Mitchell (Manchester United)

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 14:50 11/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...