Đội hình tiêu biểu lượt đấu thứ 3 World Cup 2018
08:05 Thứ sáu 29/06/2018
BongDa.com.vn 16 trận đấu tiếp theo của lượt đấu thứ hai đã trôi qua. Và sau đây là những gương mặt nổi bật nhất sau lượt đấu này.

Thủ môn: Hyun-Woo Cho (Hàn Quốc)

Đương kim vô địch thế giới đội tuyển Đức đã phải thán phục trước anh chàng thủ môn gần như vô danh tại World Cup 2018. Có thể nói, chiến thắng 2-0 của đội tuyển Hàn Quốc có công rất lớn của thủ thành Hyun-Woo Cho. Bởi nếu không có những pha ra vào hợp lý của Hyun-Woo Cho, chưa chắc các học trò của ông Joachim Low đã bị loại cay đắng đến thế.

Đội hình tiêu biểu lượt đấu thứ 3 World Cup 2018 - Bóng Đá

 Màn trình diễn xuất sắc của Hyun-Woo Cho là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Đức.

Thủ thành năm nay mới chỉ 27 tuổi này thực ra không phải là sự lựa chọn số một của đội bóng xứ kim chi trong khung gỗ, nhưng không hiểu lý do vì sao anh lại được bắt chính thay cho Kim Seunggyu và Kim Jinhyeon. Và cuối cùng anh cũng không làm NHM bóng đá nước này thất vọng với màn trình diễn đỉnh cao, tiếc rằng Hàn Quốc không thể đi tiếp.

Trung vệ: Thiago Silva (Brazil) và Andreas Granqvist (Thuỵ Điển)

Cả hai trung vệ này đều có những màn trình diễn xuất sắc trong khâu phòng ngự của đội tuyển Brazil và Thuỵ Điển. Họ cùng các đồng đội đã không cho đối thủ một cơ hội dù là nhỏ nhất để ghi bàn vào lưới đội nhà.

Đội hình tiêu biểu lượt đấu thứ 3 World Cup 2018 - Bóng Đá

 Bộ đôi này đều góp công trong việc giữ sạch lưới nhà và phá lưới đối thủ.

Không những thế, Thiago Silva và Granqvist còn là những người trực tiếp lập công để giúp đội bóng chắc suất ngôi đầu bảng, bất chấp những khó khăn đã được dự liệu từ trước.

Hậu vệ: Gabriel Mercado và Marcos Rojo (Argentina)

Bộ đôi người Argentina đã có trận đấu đáng nhớ trước Nigeria. Với một tâm lý khủng hoảng sau nguy cơ bị loại sớm, đội bóng xứ Tango thậm chí còn mắc sai lầm trong khâu phòng ngự dẫn đến bàn gỡ hoà của Victor Moses.

Đội hình tiêu biểu lượt đấu thứ 3 World Cup 2018 - Bóng Đá

 Cặp đôi hậu vệ cánh của Argentina đã chơi xuất sắc trước Nigeria.

Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc cộng với một chút may mắn, bộ đôi này đã hoàn thành nhiệm vụ "quốc gia" khi góp công rất lớn giúp Argentina đi tiếp sau 1 thất bại và 1 trận hoà. Đặc biệt, bàn thắng của Rojo ở phút 86 đã nói nên rất nhiều điều về sự xuất sắc của hậu vệ cánh Manchester United.

Tiền vệ trung tâm: Paulinho (Brazil) và Ever Banega (Argentina)

Tiền vệ số 15 của Barcelona là người trực tiếp mở điểm cho Brazil trong trận gặp Serbia với một pha xử lý ở đẳng cấp cao nhất, anh cũng chỉ chơi hơn 60 phút trên sân, nhưng dấu ấn để lại là thực sự án tượng so với Casemiro.

Đội hình tiêu biểu lượt đấu thứ 3 World Cup 2018 - Bóng Đá

 Cả hai đều chơi tốt ở tuyến giữa của Argentina và Brazil.

Trong khi đó, Ever Banega chính là người kiến tạo cho Lionel Messi ghi bàn mở tỉ số khi đội bóng của họ đối đầu với Serbia. Ngoài ra, màn trình diễn của tiền vệ này đã khiến giới chuyên môn phải "sỉ vả" Jorge Sampaoli vì đã không tin dùng anh hoàn toàn tại các trận đấu của Argentina ở giải năm nay.

Tiền vệ tấn công:  Philippe Coutinho (Brazil)

Cầu thủ tấn công đắt giá nhất lịch sử Barcelona đơn giản là người nắm giữ linh hồn nơi tuyến giữa của Selecao. Tuy trận đấu với Serbia anh không ghi bàn nhưng có thể nói, Coutinho đã khiến những Nemanja Matic hay Sergej Milinkovic-Savic đã phải rất vất vả trong việc theo kèm và đánh chặn những đường lên bóng của mình.

Đội hình tiêu biểu lượt đấu thứ 3 World Cup 2018 - Bóng Đá

 Coutinho đang là tiền vệ công đáng xem nhất tại World Cup 2018.

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến hơn 90% của Coutinho là một mình chứng rõ rệt cho màn trình diễn của anh ở lượt đấu cuối cùng ở vòng bảng.

Tiền đạo: Lionel Messi (Argentina) và Neymar (Brazil) và Son Heung-min (Hàn Quốc)

Siêu sao sinh năm 1987 vẫn luôn luôn là người đáng tin cậy nhất của người Argentina trong mọi hoàn cảnh. Tịt ngòi ở 2 trận đầu tiên đã dấy lên nghi ngờ về điểm rơi phong độ, nhưng Messi đã chứng minh cho người ta thấy mình vẫn là 1 trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Đội hình tiêu biểu lượt đấu thứ 3 World Cup 2018 - Bóng Đá

 Bộ ba này đều chơi với phong độ cao trước các đối thủ "rắn mặt" ở vòng 3.

Trong khi đó Neymar cũng đã hoàn thành trận đấu với màn trình diễn rất ổn. Anh là người thu hút sự chú ý của đối phương và tạo khoảng trống cho các đồng đội. Không những thế, bàn thắng ấn định tỉ số của Thiago Silva cũng do ngôi sao đắt giá nhất lịch sử này kiến tạo.

Riêng với Son Heung-min, phải chơi trước một hàng phòng ngự "bá đạo" của ĐT Đức là một thứ gì đó rất khó khăn, tuy nhiên Son lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong vai trò của một chim mồi cũng như chính anh là người ấn định tỉ số cho Hàn Quốc, và đẩy người Đức xuống vực thẳm của sự thất vọng.

Đội hình theo sơ đồ 4-2-3-1

Thủ môn: Hyun-Woo Cho

Hậu vệ: Mercado, Thiago Silva, Granqvist, Rojo

Tiền vệ: Paulinho, Banega, Coutinho

Tiền đạo: Messi, Son Heung-min, Neymar

Vũ Quang Toản | 21:15 25/06/2018