MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Đội hình người Pháp từng chơi cho Juventus

    22:28 Thứ tư 03/05/2017

    Lão phu nhân, đối thủ mà Monaco phải tiếp đón trong trận bán kết lượt đi Champions League rất có duyên với những cầu thủ người Pháp.

     - Bóng Đá

     Đội hình những cầu thủ người Pháp từng chơi cho Juventus, sắp xếp theo sơ đồ 4-3-2-1. Juventus và người Pháp dường như có một sự liên kết đến lạ kỳ. Ngay chính Monaco cũng từng bán không ít tài năng của mình cho Bà đầm già, điển hình phải kể đến hai chân sút huyền thoại David Trezeguet và Thierry Henry. Nhân sự kiện đại diện của Serie A hành quân đến xứ lục lăng, cùng nhìn lại đội hình gồm không ít những cái tên sáng giá mang quốc tịch Pháp từng thi đấu cho đội bóng chủ sân Juventus Stadium.  

     - Bóng Đá

     Landry Bonnefoi (thủ môn): Bonnefoi rời AS Cannes để gia nhập Juventus vào năm 2001 và nhận lương của đội bóng Italy trong 6 năm tiếp theo. Tuy nhiên anh không thể có nổi một trận thi đấu chính thức cho Lão phu nhân khi trong khung gỗ sừng sững tượng đài Gianluigi Buffon.

     - Bóng Đá

     Jonathan Zebina (hậu vệ phải): Zebina chuyển sang Juventus vào năm 2004 sau bốn mùa chơi cho AS Roma. Điểm đáng chú ý nhất trong khoảng thời gian thi đấu tại thành Turin là hành động giơ “ngón tay thối” hướng về chính các CĐV của đội nhà khiến anh này phải rời Juventus khi mùa giải 2009/10 kết thúc.

     - Bóng Đá

     Lilian Thuram (trung vệ): Hè năm 2001, Juventus phá két để chi tới 41,5 triệu euro nhằm lôi kéo Thuram rời khỏi Parma, biến anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới vào thời đó. Tại đây anh có cho mình 4 Scudetto (2 trong số đó bị tước do bê bối Calciopoli) và 2 Siêu Cúp Ý. Thuram là người đang nắm giữ kỷ lục khoác áo đội tuyển Pháp nhiều nhất với 142 lần.

     - Bóng Đá

     Jean-Alain Boumsong (trung vệ): Boumsong cập bến đội bóng thành Turin vào giai đoạn CLB này vừa bị giáng xuống Serie B và phải xuất phát mùa giải tại mức -9 điểm. Chỉ sau 1 năm, Juventus quay trở lại giải hạng A và Boumsong bị bán cho Lyon vào đầu năm 2008 do không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức trong đội hình của HLV Claudio Ranieri.

     - Bóng Đá

     Patrice Evra (hậu vệ trái): Hè năm 2014, Evra quyết định rời Manchester United ở độ tuổi 33. Anh là một trong những nhân tố quan trọng giúp Bianconeri lọt vào chung kết Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho CLB. Sau 2 năm rưỡi gắn bó với đội bóng sọc đen-trắng, Evra hồi hương về Pháp để thi đấu cho Marseille.

     - Bóng Đá

     Didier Deschamps (tiền vệ phòng ngự): Ngay sau khi vô địch Champions League cùng Marseille với tư cách đội trưởng, CLB này bị phát hiện dính vào vụ bán độ đầy tai tiếng và bị tước danh hiệu, phạt rớt xuống Ligue 2. Deschamps lập tức chuyển sang Juventus và gặt hái nhiều thành công cùng Lão phu nhân. Deschamps có tổng cộng 13 danh hiệu lớn nhỏ khi thi đấu cho Bà đầm già, trong đó bao gồm 3 Scudetto và 1 Champions League. Mối tình nước Ý của Deschamps kết thúc vào năm 1999 khi ông chuyển sang Anh thi đấu dưới màu áo của Chelsea.

     - Bóng Đá

     Patrick Vieira (tiền vệ trung tâm): Cựu đội trưởng Arsenal tạm biệt thành London với cú đá quyết định trên chấm luân lưu giúp Pháo thủ giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup 2005 trước Manchester United. Tuy nhiên, huyền thoại người Pháp chỉ thi đấu cho Juventus duy nhất mùa giải sau đó và tháo chạy sang Inter Milan khi "cơn bão" Calciopoli ập đến đội bóng thành Turin.

     - Bóng Đá

     Paul Pogba (tiền vệ trung tâm): Pogba thực sự là "món hời" dành cho Juventus khi Manchester United để anh này ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2012. Có được sự phục vụ của Pogba, Juventus dễ dàng thống trị Serie A bốn mùa liên tiếp trước khi bán lại tiền vệ người Pháp cho MU với mức giá kỷ lục. Tiền vệ gốc Phi này khiến Quỷ đỏ phải chi ra 105 triệu euro để đưa anh trở lại thành Manchester, biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

     - Bóng Đá

     Michel Platini (hộ công): Platini rời Saint-Etienne để đến với Juventus vào năm 1982, nơi ông mô tả là "CLB vĩ đại nhất thế giới". Cùng với Bà đầm già, Platini dành được tất cả mọi thứ, bao gồm 3 Quả bóng vàng, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu, 2 Scudetto, 1 Siêu cúp Ý và 1 Cúp bóng đá Liên lục địa. Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng từng là thành viên đội tuyển Pháp vô địch châu Âu năm 1984, giải đấu mà ông đồng thời là cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới.

     - Bóng Đá

     Zinedine Zidane (hộ công): Zidane chuyển đến chơi cho đội bóng nước Ý vào năm 1996 sau khi tỏa sáng rực rỡ tại Bordeux. Tại đây, "Gã hói" cùng Juventus lập cú đúp Scudetto nhưng cũng hai lần liên tiếp thất bại trong trận chung kết Champions League. Hè 2001, Zidane gia nhập "dải ngân hà" của Real Madrid với mức phí 76 triệu euro, kỷ lục chuyển nhượng vào thời điểm bấy giờ.

     - Bóng Đá

     David Trezeguet (tiền đạo): Sau 10 năm khoác trên mình màu áo của Juventus, "chàng David" trở thành chân sút ngoại quốc tốt nhất trong lịch sử đội bóng với 171 bàn. "Trezegol" khiến những hàng phòng ngự trứ danh tại Serie A cũng phải khiếp sợ và đương nhiên là cả Serie B, khi anh là một trong 5 ngôi sao chung thủy với "Lão phu nhân" vào thời điểm CLB này bị xử phạt vì bê bối Calciopoli.

    'Sao trẻ 100 triệu' tiết lộ điều may mắn nhất sự nghiệp: Tiền đạo trẻ được Monaco hét giá 100 triệu bảng, Mbappe cho rằng việc được chơi cùng một cầu thủ đẳng cấp như Falcao khi còn rất ít tuổi chính là điều may mắn nhất sự nghiệp.

    Minh Phúc | 19:22 03/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...