Đội hình "lính đánh thuê" Congo đủ sức vô địch World Cup
15:31 Thứ bảy 19/05/2018
BongDa.com.vn Congo không phải là một cường quốc bóng đá. Nhưng đất nước này sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới. Bài viết dưới đây sẽ góp phần giải thích nghịch lí đó.

Đa số các ngôi sao bóng đá châu Phi, đều xuất thân từ đất nước Congo. Có thể bạn chưa biết, điều bất hạnh cho quốc gia nói tiếng Pháp này, là các tài năng của họ đều thi đấu trong màu áo đội tuyển châu Âu (nhiều nhất là Pháp và Bỉ). Đội hình 11 cầu thủ sau đây thừa sức "làm mưa làm gió" ở mọi giải đấu mà họ tham dự.

Thủ môn: Steve Mandanda (Pháp)

SỐC: Đội hình

 Thủ môn Mandanda.

Ngôi sao 33 tuổi này hiện đang thi đấu ở Ligue 1, trong màu áo câu lạc bộ Olympique de Marseille và đội tuyển Pháp. Sinh ra ở thủ đô Kinshasa, Mandanda có 3 người em trai đều theo nghiệp quần đùi áo số, và cùng thi đấu ở vị trí người gác đền, đó là: Parfait chơi cho Charleroi và quốc gia Congo; Riffi thi đấu ở câu lạc bộ AC Ajaccio và đội U16 Pháp; Ever thủ môn của Lusitanos Saint- Maur. 

Hậu vệ: Jose Bosingwa (Bồ Đào Nha)

SỐC: Đội hình

 Cựu hậu vệ Chelsea Bosingwa.

Sinh ra ở Mbandaka, Zaire có bố là người Bồ và mẹ là người Congo. Ngôi sao 35 tuổi từ nhỏ đã theo gia đình đến Seia, quận Guarda, một vùng nội địa ở đất nước nằm trên bán đảo Iberia. 

Bosingwa thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha ở vị trí hậu vệ phải.

Trung vệ: Vincent Kompany (Bỉ)

SỐC: Đội hình

 Ngôi sao người Bỉ Vincent Kompany.

Ngôi sao nổi tiếng này là thủ quân câu lạc bộ Manchester City và đội tuyển Bỉ. Anh nổi bật với vai trò là một trong những "chốt chặn" đáng tin cậy nhất ở các đội bóng thi đấu. Pierre, cha của anh là một người nhập cư Congo đến Bỉ; trong khi đó mẹ anh, bà Jocelyne là người Bỉ.

Trung vệ: Eliaquim Mangala (Pháp)

SỐC: Đội hình

Trung vệ Mangala ở đội tuyển Pháp.

Cầu thủ của Man City có cha mẹ là người Congo. Họ di cư đến Bỉ khi anh mới lên 5. Mangala ra mắt "Những chú gà trống Gô-loa" từ năm 2013. Ngôi sao 27 tuổi đã tham dự hai giải đấu lớn gần đây là World Cup 2014 và EURO 2016 cùng đội tuyển Pháp.

Hậu vệ: Jason Denayer (Bỉ)

SỐC: Đội hình

 Hậu vệ Denayer ở đội tuyển Bỉ.

Denayer sinh ra ở thủ đô Brussels, có bố là người Congo và mẹ là người Bỉ. Anh bắt đầu đến với bóng đá từ khi mới là cậu nhóc 6 tuổi. Ở giải bóng đá vô địch châu Âu năm 2016, trung vệ 22 tuổi có tên trong danh sách 23 cầu thủ của Quỷ đỏ.

Tiền vệ: Steven N'Zonzi (Pháp)

Steven N'Kemboanza Mike Cristopher N'Zonzi sinh ra ở Colombes nước Pháp. Tiền vệ của Sevilla có bố mẹ là người Congo. 

SỐC: Đội hình

 Ngôi sao của Sevilla N'Zonzi.

Anh có màn ra mắt đội U21 Pháp vào năm 2009. Năm 2011, N'Zonzi không thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia vì bất đồng với thượng tầng lãnh đạo. Năm 2012, anh khiến cổ động viên quê nhà thất vọng khi tuyên bố thi đấu cho Les Bleus.

Ở World Cup 2018, N'Zonzi sẽ cùng tuyển Pháp chinh phục Cúp vàng thế giới, sau khi có tên trong danh sách 23 cầu thủ chính thức đến Nga vào tháng 6 tới. 

Tiền vệ: Blaise Matuidi (Pháp)

SỐC: Đội hình

 Tiền vệ của Juventus Matuidi.

Ngôi sao 31 tuổi được sinh ra ở thành phố Toulouse, có bố là người Angola, ông Faria Rivelino; mẹ là người Congo, bà Elise. 

Ông Rivelino chuyển đến Pháp từ lúc nhỏ. Matuidi thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong màu áo nhà vô địch Serie A là Juventus và đội tuyển đất nước hình lục lăng.

Tiền vệ: Claude Makelele (Pháp)

SỐC: Đội hình

 Huyền thoại người Pháp Claude Makelele.

Danh thủ bóng đá nổi tiếng một thời này, được sinh ra ở thủ đô Kinshasa. Trong ngôn ngữ Lingala, một trong những ngôn ngữ phổ biến ở Congo, từ "Makelele" được hiểu là tiếng ồn. Andre-Joseph Makelele, bố của cựu cầu thủ Kền kền trắng, thi đấu trong màu áo đội tuyển Congo. Trong khi đó, cậu con trai của ông, Claude lại đá cho Les Bleus.

Tiền đạo: Daddy Birori (Rwanda)

Daddy Birori còn được biết đến với cái tên khác là Etekiama Agiti Tady, sinh tại Kinshasa. Anh thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Rwanda trong khoảng thời gian 5 năm. 

SỐC: Đội hình

 Cầu thủ Birori trong màu áo Rwanda.

Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF), đã quyết định cấm hoạt động bóng đá tạm thời đối với cầu thủ này, vì có hai tên và ngày sinh khác nhau. Trong hộ chiếu Rwanda, Birori mang tên Daddy Birori, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1986. Trong khi đó, hộ chiếu Congo ghi anh với tên gọi Etekiama Agiti Tady, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1990.

Tiền đạo: Michy Batshuayi (Bỉ)

SỐC: Đội hình

 Tiền đạo Batshuayi.

Tiền đạo 24 tuổi có đủ điều kiện thi đấu dưới màu áo đội tuyển Congo, khi cha mẹ anh xuất thân là người Congo. Tháng 3 năm 2015, Batshuayi cho biết, mặc dù Congo luôn là một phần không thể thiếu trong con người anh; nhưng anh thích cống hiến trong màu áo đội tuyển Bỉ hơn.

Ngôi sao của Quỷ đỏ hiện đang chơi cho câu lạc bộ Chelsea và đội tuyển quốc gia Bỉ.

Tiền đạo: Romelu Lukaku (Bỉ)

SỐC: Đội hình

 Tiền đạo của MU Lukaku.

Romelu Menama Lukaku Bolingoli, sinh ra tại thành phố Antwerp, miền bắc nước Bỉ; có bố mẹ là người Congo. Bố của anh, ông Roger Lukaku, chơi cho đội bóng Zaire. Nhưng con trai ông, Romelu có trận ra mắt Quỷ đỏ vào năm 2010, và nhanh chóng trở thành một trong những cây săn bàn hàng đầu tại đội tuyển.  

Anh Nguyễn | 14:10 19/05/2018
Từ khóa