MỚI NHẤT :
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • Đội hình ‘khủng’ mà tuyển Pháp không thể sở hữu

    18:55 Thứ ba 15/03/2016

    Đây đều là những cầu thủ sinh ra tại Pháp nhưng lại chọn thi đấu cho một quốc gia khác.

    Đây đều là những cầu thủ sinh ra tại Pháp nhưng lại chọn thi đấu cho một quốc gia khác.

    Đội hình ‘khủng’ mà tuyển Pháp không thể sở hữu

    Tờ L’Equipe vừa đưa ra đội hình gồm 11 cầu thủ sinh ra tại Pháp nhưng lại chọn thi đấu cho một tuyển quốc gia khác.

    Đáng chú ý, đội hình mà L’Equipe đưa ra có không ít những cái tên đang thi đấu khá thành công tại các giải đấu hàng đầu châu Âu như Gonzalo Higuain, Pierre-Emerick AubameyangRiyad Mahrez.

    Gonzalo Higuain chọn khoác áo ĐT Argentina và đang là chân sút số 1 tại Serie A với 27 bàn thắng. Aubameyang chọn ĐT Gabon, và đang khoác áo Dortmund. Cầu thủ này hiện đang đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn tại Bundesliga với 22 bàn. Trong khi đó, Mahrez, trụ cột của Leicester City lại chọn khoác áo ĐT Algeria.

    Ngoài Mahrez, còn thêm 3 cầu thủ nữa lọt vào danh sách cũng chọn khoác áo ĐT Algeria là các hậu vệ Aissa Mandi, Faouzi Ghoulam và tiền vệ Yacine Brahimi.

    Mandi sinh ra ở Châlons-en-Champagne hiện đang chơi cho CLB Reims. Ghoulam sinh ra ở Saint-Priest-en-Jarez, từng đào tạo tại ‘lò’ Saint-Etienne và hiện đang thi đấu cho Napoli, còn Brahimi sinh ở Paris và theo học tại ‘lò’ đào tạo Rennes trước khi chuyển tới thi đấu cho CLB Porto.

    Hai cầu thủ ‘bỏ’ Pháp để chơi cho ĐT Bồ Đào Nha là thủ môn Anthony Lopes (Lyon) cùng tiền vệ Adrien Silva (Sporting). Lopes sinh ra tại Givors, được HLV Paulo Bento triệu gọi lên tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2013. Adrien Silva chỉ sống 6 năm ở Pháp trước khi theo cha mẹ chuyển tới Bồ Đào Nha.

    Những cái tên còn lại gồm Kalidou Koulibaly (CLB Napoli) khoác áo Senegal. Koulibaly từng lọt vào tầm ngắm của HLV Didier Deschamps, tuy nhiên ông đã tỏ ra khá chần chừ. Medhi Benatia (CLB Bayern Munich) khoác áo Morocco từ năm 2008 và André Ayew (CLB Swansea) sinh ra ở Seclin, chọn khoác áo Ghana từ năm 2007.

    Tuy vậy, HLV Didier Deschamps hẳn cũng không lấy làm buồn khi mà ĐT Pháp cũng đang sở hữu nhiều những gương mặt nổi bật và đẩy triển vọng như Varane, Pogba, Coman, Martial, hay Griezmann.

    Tháng 6 tới đây nước Pháp sẽ đứng ra tổ chức VCK Euro 2016 và họ hiện đang tỏ ra tự tin vào lứa cầu thủ đang có.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...