1. Thủ môn: David de Gea (Man United)
Mùa giải năm nay chứng kiến một phong độ xuất sắc của Bernd Leno bên phía Arsenal. Thế nhưng, xét về tài năng, đẳng cấp, De Gea vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của giới chuyên môn. Phản xạ nhanh nhẹn, phán đoán tình huống tốt là thế mạnh của cựu sao Atletico Madrid.
2. Hậu vệ cánh phải: Aaron Wan-Bissaka (Man United)
Cựu cầu thủ Crystal Palace sở hữu khả năng xoạc bóng đầy ấn tượng. Tuyển thủ quốc gia Anh là một trong số các tân binh chơi ấn tượng nhất của nửa đỏ thành Manchester sau 1/2 chặng đường mùa giải năm nay.
3. Hậu vệ cánh trái: Luke Shaw (Man United)
Trong bối cảnh Kieran Tierney không thể ra sân vì chấn thương, Shaw dường như là hậu vệ trái khả dĩ nhất trong bản danh sách này. Dù phong độ có phần suy giảm thời gian gần đây, thế nhưng cựu cầu thủ Southampton vẫn là quân bài quan trọng với Ole Gunnar Solskjær.
4. Trung vệ: Harry Maguire (Man United)
Maguire dần hòa nhập tốt trong màu áo mới tại sân Old Trafford. Cựu cầu thủ Leicester City sở hữu kỹ năng không chiến cừ khôi và đạt phong độ cao nhất trong số 4 cái tên nơi hàng thủ đội nhà.
5. Trung vệ: David Luiz (Arsenal)
Ngôi sao người Brazil dù có phong độ phập phù, tuy nhiên anh hoàn toàn nhỉnh hơn Victor Lindelof về khoản hỗ trợ tấn công bởi các đường chuyền dài vượt tuyến chính xác của mình.
6. Tiền vệ trung tâm: Mesut Ozil (Arsenal)
Nhà vô địch thế giới 2014 có màn trình diễn thuyết phục trước Chelsea cuối tuần qua. Ozil vẫn rất cần thiết trong đội hình Arsenal với nhãn quan chiến thuật sắc bén, những pha xử lý bóng tinh tế, có độ sát thương cực cao.
7. Tiền vệ trung tâm: Fred (Man United)
Việc Scott McTominay chấn thương, Fred càng đóng vai trò quan trọng hơn với đội bóng thành Manchester. Lối chơi lăn xả, giàu nhiệt huyết, hoạt động khắp mặt sân nơi tiền vệ 26 tuổi vô cùng hữu dụng trong việc Man United cần chống phản công.
8. Tiền vệ trung tâm: Paul Pogba (Man United)
Pogba trở lại sau chấn thương là tín hiệu đáng mừng với những fan hâm mộ Man United. Ngôi sao người Pháp hứa hẹn gia tăng thêm chất sáng tạo nơi vòng tròn trung tâm giữa sân đội nhà.
9. Tiền đạo cánh trái: Marcus Rashford (Man United)
Rashford đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao thời gian gần đây. Sau 20 vòng đấu Premier League mùa này, chân sút 22 tuổi sở hữu 12 bàn thắng, 4 kiến tạo.
10. Tiền đạo cánh phải: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)
Trong bối cảnh dàn sao Pháo thủ thành London xuống dốc đầu mùa giải năm nay, Aubameyang vẫn là gương mặt thi đấu ổn định nhất. Chân sút người Gabon sở hữu 13 bàn, 1 kiến tạo sau 1788 phút xỏ giày ra sân.
11. Tiền đạo cắm: Alexandre Lacazette (Arsenal)
Dù phải ngồi ngoài đầu mùa giải vì chấn thương, Lacazette vẫn rất đáng gờm nếu anh chơi đúng với phong độ của mình.
Mikel Arteta nói về tương lai Ozil tại Arsenal