Đội hình kết hợp Anh - Bỉ: Không còn chỗ cho Kane
10:00 Thứ bảy 14/07/2018
BongDa.com.vn Với phong độ sa sút rất nhiều trong giai đoạn vòng loại trực tiếp, Harry Kane rõ ràng không còn thích hợp góp mặt trong đội hình kết hợp lần này.

Thủ thành - Jordan Pickford (Anh): Kể từ đầu giải, Pickford và Courtois đều đã cho thấy sự chắc cắn của mình trong khung gỗ. Tuy nhiên ở giải đoạn vòng loại trực tiếp, thủ thành người Anh đã tỏ ra nhỉnh hơn một chút với tỷ lệ cứu thua lên tới 71.4%.

Đội hình kết hợp Anh - Bỉ: Không còn chỗ cho Kane - Bóng Đá

 

Hậu vệ - Keiran Trippier (Anh): Cầu thủ đang thuộc biên chế Tottenham đã có một kỳ World Cup rất ấn tượng, đặc biệt là trong các tình huống hỗ trợ tấn công. Theo thống kê, Trippier cũng đang là một trong những cầu thủ có số đường chuyền thành công nhiều nhất của tuyển Anh. Ở lượt trận bán kết, Trippier cũng chính là người đã ghi bàn cho Tam Sư bằng một tình huống sút phạt tuyệt đẹp.

Hậu vệ - Toby Alderweireld (Bỉ): Cũng giống như Trippier, Alderweireld đã cho NHM thấy rằng anh chẳng phải là mẫu hậu vệ cổ điển với việc chỉ biết chăm chăm phòng ngự, mà bên cạnh đó còn là việc tham gia phát động tấn công từ xa.

Hậu vệ - Vincent Kompany (Bỉ): Từ khi trở lại sau chấn thương, Kompany đã nhanh chóng trở thành điểm tự đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự Bỉ. Theo thống kê, Kompany đã có 3,8 pha phá bóng mỗi trận và chưa từng mắc bất cứ lỗi nào dẫn đến các bàn thua của tuyển Bỉ.

Hậu vệ - Harry Maguire (Anh): Trong các trận đấu với Panama và Tunisia, Maguire đều đảm bảo rất tốt vị trí mà mình đảm nhận khi liên tục giành chiến thắng trong các tình huống tranh chấp tay đôi nhờ khả năng càng lướt rất tốt của mình.

Đội hình kết hợp Anh - Bỉ: Không còn chỗ cho Kane - Bóng Đá

 

Tiền vệ trung tâm - Jordan Henderson (Anh): Đội trưởng của Liverpool đang là cầu thủ chơi thấp nhất nơi hàng tiền vệ của tuyển Anh, và anh cũng đang hoàn thành rất tốt vai trò đánh chặn và phân phối bóng cho toàn đội tại World Cup năm nay.

Tiền vệ trung tâm - Axel Witsel (Bỉ): Cựu ngôi sao của Zenit là một trong những mắt xích không thể đánh giá thấp của tuyển Bỉ, khi anh luôn giúp bóng được luân chuyển một cách nhịp nhàng, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 94%.

Tiền vệ trung tâm - Kevin De Bruyne (Bỉ): Dù thi đấu cho Man City hay tuyển Bỉ, De Bruyne vẫn luôn có những đường chuyền rất chính xác và cực kỳ có nét lên phía trên. Chỉ sau 2 trận đấu, De Bruyne đã có được tới 9 đường chuyền có thể tạo thành bàn thắng cho các đồng đội.

Tiền vệ cánh - Jesse Lingard (Anh): Tài năng trẻ của Man Utd đã có một kỳ World Cup khá án tượng với những tình huống đi bóng và hỗ trở tấn công cực kỳ hiệu quả. Theo thống kê, Lingard trung bình mỗi trận Lingard có 8 pha đi bóng thành công, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 93% và 1 đường chuyền có thể thành bàn mỗi trận.

Tiền vệ cánh - Eden Hazard (Bỉ): Ngôi sao của Chelsea đang được thi đấu rất tự do trong đội hình của tuyển Bỉ, và điều đó rõ ràng đã giúp cho cầu thủ này mặc sức phát huy sự sáng tạo của mình trong các tình huống đột phá. Hazard vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, vừa đi bóng tạo đột biến và đã có được 2 pha lập công, 2 kiến tạo và 22 lần đi bóng thành công.

Đội hình kết hợp Anh - Bỉ: Không còn chỗ cho Kane - Bóng Đá

 

Trung phong - Romelu Lukaku (Bỉ): Tuy vẫn đang kém Kane về số bàn thắng, nhưng xét về đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội, Lukaku đang nhỉnh hơn đôi chút so với Kane, đặc biệt là trong các tình huống tận dụng sức mạnh và tốc độ để đột phá khuẩy đảo hàng thủ đối phương.

Video tài năng của Lukaku

Kỳ Anh | 09:50 14/07/2018