Đội hình Đức: Leroy Sane thi đấu hiệu quả hơn nhiều cầu thủ cùng vị trí
06:47 Thứ ba 05/06/2018
BongDa.com.vn Tuy vậy, tiền vệ của Manchester City vẫn không được nêu tên trong danh sách 23 cầu thủ Đức tham dự World Cup hè này.

Với việc đang sở hữu rất nhiều tài năng trên mọi tuyến, việc nhiều ngôi sao của Cỗ xe tăng Đức phải vắng mặt tại World Cup lần này là điều được dự đoán trước. Tuy vậy, việc HLV Joachim Low không điền tên Leroy Sane vẫn gây nhiều tranh cãi.

Trên hàng tiền vệ tuyển Đức, ngoài những cái tên không thể thiếu như Toni Kroos, Mesut Ozil, Thomas Muller, thì Sane có thành tích thi đấu trong mùa giải 2017/18 ấn tượng hơn so với rất nhiều đồng đội.

Ở tuổi 22, cựu sao Schalke đã chứng minh được tầm quan trọng của mình tại sân Etihad.

Sane bị loại, Man City là nguyên nhân? - Bóng Đá

 Leroy Sane đã có mùa giải thăng hoa trong màu áo CLB.

Trong mùa giải Man xanh lên ngôi Ngoại hạng Anh với những kỷ lục vô cùng ấn tượng, Leroy Sane đã đóng góp 14 bàn thắng cùng 19 kiến tạo, thành tích này đã giúp anh vượt qua những Harry Kane, Ederson, Marcus Rashford và Raheem Sterling để giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League.

Trong khi đó, người trực tiếp giành vị trí của Leroy Sane, Julian Brandt có thành tích kém hơn với 12 bàn và 7 kiến tạo cho Bayer Leverkusen.

Marco Reus cũng có thống kê kém hẳn Leroy, nhưng trường hợp của sao Dortmund có phần đặc biệt hơn. Phải ngồi ngoài gần cả mùa giải vì chấn thương, Marco Reus chỉ ra sân 15 lần cho đội bóng vàng đen trên mọi đấu trường, trong 15 trận đó, anh đóng góp 7 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Một cái tên khác trên hàng tiền vệ tuyển Đức, Julian Draxler, cũng góp công lớn để CLB chủ quản vô địch giải quốc nội, nhưng những con số của Draxler tại Paris Saint-Germain không hề ấn tượng so với Sane: 5 bàn thắng và 10 kiến tạo.

Thanh Vũ | 01:20 05/06/2018