Lucas Perez sẽ trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha thứ 11 chơi cho Arsenal trong suốt lịch sử của CLB thành London. Công bằng mà nói các làn sóng cầu thủ Tây Ban Nha bắt đầu đến Arsenal chỉ thực sự bắt đầu vào đầu những năm 2000 của thế kỷ 21.
Với Cesc Fabregas là cầu thủ tiên phong. Anh đến Arsenal từ năm 2003 khi còn là cầu thủ trẻ của lò La Masia, Cesc chắc chắn đóng vai trò hết sức quan trọng trong một giai đoạn lịch sử của Pháo thủ. Anh đã chơi tới tổng cộng 303 trận cho Arsenal, và trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha ra sân nhiều nhất cho CLB này.
Tiếp theo sự xuất hiện của Fabregas là Manuel Almunia và Jose Antonio Reyes vào năm 2004. Đây là hai vụ chuyển nhượng lớn của Arsenal, riêng Reyes từng phá kỷ lục chuyển nhượng (với 17 triệu bảng vào năm 2003). Tiếp sau đó là một cầu thủ trẻ khác, Fran Merida cũng từ Barcelona vào năm 2007.
Ba cầu thủ trẻ Ignasi Miquel, Jon Toral và Hector Bellerin nối tiếp trào lưu các cầu thủ của lò La Masia được HLV Wenger thuyết phục. Tuy nhiên trong số đó chỉ có Bellerin là thành công khi đang ở đội 1 Arsenal. Miquel giờ đang chơi cho CD Lugo - một CLB ở giải hạng 2 Tây Ban Nha (Segunda). Toralđang được cho mượn tại Granada.
Ba cầu thủ còn lại Mikel Arteta, Santi Cazorla và Nacho Monreal đều là những bản hợp đồng quan trọng của HLV Wenger. Ngoại trừ Arteta đã giải nghệ và đang là trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City, cả Santi Cazorla (171 lần ra sân) và Nacho Monreal (133 lần ra sân) đều đang đóng vai trò quan trọng tại đội 1 Arsenal.