MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đối đầu "Sarri-ball", Mourinho cần gì phải ngại?

    15:00 Thứ sáu 12/10/2018

    BongDa.com.vn Sau loạt trận thi đấu quốc tế, M.U sẽ phải hành quân đến sân Stamford Bridge để đối đầu với Chelsea. Tuy nhiên, "Người đặc biệt" có thể tự tin dù The Blues đang bất bại.

    Manchester United sắp bước vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải khi phải đối đầu với những đội bóng "sừng sỏ" tại Premier League. Khởi đầu đầy khó nhằn cho Quỷ đỏ đó chính là cuộc đối đầu với Chelsea của Maurizio Sarri. Đội bóng thành London vẫn chưa để thua trận nào và đang bay cao trên đôi cánh của Eden Hazard. 

    Trong khi đó, những trận đấu trước mắt có thể định đoạt tương lai vốn đang bất ổn của Jose Mourinho. Nếu Manchester United tiếp tục bết bát, sẽ chẳng có gì đảm bảo chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ giữ vững chiếc ghế của mình. Mặc dù vậy, Jose Mourinho có lí do để không phải lo lắng trong lần tái ngộ đội bóng cũ tới đây.

    Mourinho đã có kế hoạch để đấu với

     Các cầu thủ Chelsea đang dần thấm nhuần triết lý của Maurizio Sarri

    Với Chelsea, The Blues đang có phong độ ấn tượng sau những hoài nghi ở khoảng thời gian đầu mua. "Sarri-ball" ngày càng để lại dấu ấn đậm nét trong cách chơi của đội chủ sân Stamford Bridge. Lối đá tấn công đẹp mắt được Maurizio Sarri áp dụng khiến các CĐV Chelsea ngất ngây với những chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Manchester United có thể sẽ rất khác. 

    Fan hâm mộ Quỷ đỏ đang tạo nên làn sóng kêu gọi đội nhà phải chơi tấn công. Điều này trái ngược với những triết lý mà Jose Mourinho theo đuổi trong suốt sự nghiệp của mình. Trận đấu gặp Newcastle United là minh chứng rõ nét nhất. Thế nhưng, trước một đối thủ đang có phong độ cao như Chelsea, "Người đặc biệt" có thể trở lại đúng với bản ngã.

    Không ít lần đội chủ sân Old Trafford bị chế nhạo vì lối đá "dựng xe buýt" dưới thời của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Nhưng thực tế cho thấy, phong cách này đã mang lại thành công trước các đối thủ trong top 6, đặc biệt là Chelsea, Liverpool hay thậm chí là cả Manchester City. Đó là những trận đấu Jose Mourinho có thể hả hê vì lối chơi làm nên thương hiệu của mình đã mang lại thành quả.

    Mourinho đã có kế hoạch để đấu với

     Jose Mourinho sẽ lại "dựng xe buýt" trước đội bóng cũ?

    Mùa giải 2014/15, Chelsea dưới thời nhà cầm quân 55 tuổi đã đánh bại Manchester City 1-0 với đội hình gồm 3 tiền vệ Nemanja Matic, Ramires, và David Luiz - một trung vệ. Thậm chí, M.U của Jose Mourinho từng khiến chính Chelsea của Antonio Conte ôm hận tại Old Trafford ở mùa giải 2016/17. Đó là trận đấu Eden Hazard được ví chẳng khác gì "đứa bé" trong tay của Ander Herrera.

    Gần nhất đó chính là chiến thắng 2-1 trước Liverpool ở Nhà hát của những giấc mơ mùa giải trước. Bộ ba đáng sợ của The Kop gồm Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane gần như đã "tắt điện" trước sự chắc chắn của hàng phòng thủ đội chủ nhà. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi M.U lại một lần nữa chơi phòng ngự tại Stamford Bridge.

    Mourinho đã có kế hoạch để đấu với

     Eden Hazard vẫn chưa quên "cơn ác mộng" mang tên Ander Herrera.

    Thực tế cho thấy, Chelsea đã gặp khó khăn trước những đối thủ chơi với đội hình thấp và hạn chế tối đa những khoảng trống. Ví dụ điển hình nhất là trận hòa 0-0 trước West Ham của Manuel Pellegrini. The Hammer đã chơi đầy khoa học và tập trung khiến hàng công của The Blues phải gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, trung vệ David Luiz đã bày tỏ sự khó chịu của mình khi đội nhà không thể ghi được bàn thắng.

    Jose Mourinho vẫn như "ngồi trên đống lửa" dù đã tạm thời vượt qua khó khăn sau chiến thắng trước Newcastle United. Trong chuyến hành quân đến London tới đây, "Người đặc biệt" liệu có sử dụng thương hiệu của mình để tự cứu vãn tương lai?

    Kha Võ | 13:25 12/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...