MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • Đối đầu Liverpool, Mourinho gấp rút lấy lòng trọng tài chính

    08:12 Chủ nhật 16/10/2016 | 8| 2

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho chia sẻ sự đồng cảm với trọng tài Anthony Taylor khi cho rằng, áp lực ông sắp gặp phải tại Anfield là vô cùng khủng khiếp.

    mourinho-lay-long-trong-tai

    Mourinho đồng cảm với áp lực hiện tại của trọng tài Anthony Taylor. Ảnh: Internet. 

    BTC Premier League đã quyết định bổ nhiệm trọng tài Anthony Taylor làm nhiệm vụ trận đấu tâm điểm vòng 8 giữa Liverpool và Manchester United. Trong quá khứ, Mourinho và vị trọng tài này đã từng xảy ra mâu thuẫn khi Người đặc biệt lên tiếng chỉ trích ông trong một buổi họp báo trước khi trận đấu diễn ra. Sau đó, Mourinho bị cấm chỉ đạo khi còn dẫn dắt Chelsea.

    Phát biểu với báo giới trước khi trận đấu sắp tới diễn ra, Mourinho cho biết: "Tôi có quan điểm của mình nhưng cũng đã học được một bài học sau nhiều lần bị phạt vì những lời nói vô tội vạ của mình. Tôi không muốn nói đến vấn đề này nữa.

    Tôi nghĩ trọng tài Taylor là một người tuyệt vời, tuy nhiên tôi cảm thấy áp lực đang đè nặng lên ông ấy nhất là ở trận đấu sắp tới. Tôi cảm thấy ông ấy sẽ gặp khó khăn trong việc thực thi nhiệm vụ của mình."

    Nói về trận đấu trước mắt, Mourinho cho biết: "Tính kỉ luật của đội hiện tại vẫn được duy trì rất tốt. Chúng tôi không gặp phải vấn đề nào cả. Chúng tôi chơi bóng với sự chặt chẽ và tính kỉ luật cao, nhiều người cho rằng M.U đang được chống lưng bởi BTC Premier League và các trọng tài. Tuy nhiên chúng tôi không hề gây áp lực nào lên họ, chúng tôi chỉ tập trung chơi bóng và đó là thứ chúng tôi cảm thấy thoải mái nhất."

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:50 16/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...