MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Đội bóng Trung Quốc thừa nhận thất bại ở thương vụ Tevez

    18:24 Thứ ba 19/09/2017

    Không tiếc tiền biến Carlos Tevez trở thành ông hoàng lương bổng trong giới cầu thủ nhưng những gì Shanghai Shenhua nhận được từ ngôi sao người Argentina chỉ là nỗi thất vọng.

    Cuối tuần qua, Shanghai Shenhua nối dài mạch trận toàn thua lên con số 5 sau thất bại nhục nhã 1-6 trước kình địch cùng thành phố Shanghai SIPG. Kết quả tồi tệ trên khiến một bộ phận cổ động viên đội khách tỏ ra rất tức giận, chỉ trích phong độ của các cầu thủ cũng như chính sách chuyển nhượng sai lầm của đội nhà.

    Bất chấp là chủ nhân của bàn thắng duy nhất sau khi vào sân ở phút 61, Carlos Tevez vẫn trở thành mục tiêu trút giận từ người hâm mộ. Kể từ đầu mùa, chân sút 33 tuổi mới chỉ đóng góp 3 pha lập công sau 13 trận ra sân tại giải VĐQG Trung Quốc, con số quá khiêm tốn so với mức lương mơ ước 615.000 bảng mỗi tuần đang được hưởng.

    Đích thân Chủ tịch Shanghai Shenhua, Wu Xiaohui cũng đã phải lên tiếng thừa nhận thất bại ở thương vụ đình đám này. “Chúng tôi muốn mang về một ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn và Tevez được cho phù hợp với tiêu chí này. Tuy nhiên, do thiếu tập luyện và thi đấu cọ xát trong mùa đông khiến cậu ấy đã không đáp ứng được kỳ vọng.”

     - Bóng Đá

     Carlos Tevez đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan tại Trung Quốc.

    Cuối tuần trước, tân HLV Wu Jingui, người mới được bổ nhiệm thay thế Gustavo Poyet, đã chỉ trích nền tảng thể lực hiện tại của Tevez và gạch tên anh khỏi đội hình xuất phát. Nhà cầm quân 56 tuổi cho rằng tiền đạo người Argentina quá thừa cân để có thể ra sân, bên cạnh một chân sút ngoại khác là Fredy Guarin.

    “Tôi cần chịu trách nhiệm với kết quả của đội bóng và cả các cầu thủ khác. Trừ phi có được nền tảng thể lực tốt nhất, Tevez sẽ được đá chính,” HLV Wu Jingui khẳng định.

    Sau vòng 25, Shanghai Shenhua mới chỉ có 6 chiến thắng và thua tới 12 trận, xếp thứ 12. Đây chắc chắn là kết quả không cổ động viên cũng như ban lãnh đạo nào của đội bóng mong muốn.

    “Tôi sẵn sàng từ chức nếu có người nào làm tốt hơn. Chúng tôi muốn làm những điều tốt nhất cho đội bóng và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những kết quả nghèo nàn gần đây,” Chủ tịch Wu Xiaohui chia sẻ.

    Thành Quảng | 18:01 19/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...