MỚI NHẤT :
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Đội bóng nào sẽ sẵn sàng bỏ ra 150 triệu bảng cho Pogba?

    22:47 Thứ bảy 06/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Người đại diện của Paul Pogba là Mino Raiola cũng khẳng định nguyện vọng của cầu thủ này là được rời khỏi Manchester United. Nhưng đâu sẽ là bến đỗ mới của anh?

    Có lẽ dòng máu quỷ chảy trong người Paul Pogba đã cạn, nhưng một mình anh thì không có khả năng tự giải thoát bản thân khỏi Manchester United.

    Nên nhớ, đội bóng này đã bỏ ra số tiền kỷ lục 105 triệu euro để mang anh về từ Juventus. Và trong bối cảnh đang thiếu hụt ngôi sao ở tuyến giữa, Man United sẽ không để Pogba ra đi một cách dễ dàng.

    Tiền vệ người Pháp vẫn còn đến 3 năm hợp đồng, nên không có lí do gì Quỷ đỏ phải gấp gáp bán anh vào lúc này. Tuy nhiên, nếu Pogba nhất quyết ra đi thì 150 triệu bảng là cái giá mà bất kì câu lạc bộ nào muốn có được anh phải trả. Nhưng đội bóng nào sẽ có đủ khả năng bỏ ra số tiền khổng lồ đó?

     - Bóng Đá

     Pogba muốn đi, nhưng đâu mới là bến đỗ?

    Real Madrid

    Có một sự thật là HLV Zinedine Zidane và Pogba luôn ngưỡng mộ lẫn nhau, họ đều muốn cùng làm việc tại một câu lạc bộ. Hàng tiền vệ của Real Madrid thi đấu rất chật vật ở mùa giải trước, cộng thêm việc cả Toni Kroos và Luka Modric cũng không còn trẻ, rõ ràng tương lai của Pogba ở Bernabeu vô cùng đáng mong đợi.

    Real Madrid đã bỏ ra 303 triệu euro trong mùa hè này để xây dựng Galacticos 3.0 với 5 cái tên Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy và Rodrygo và chỉ mới thu về được 115 triệu euro từ việc bán cầu thủ.

    Đương nhiên, 150 triệu bảng là con số hoàn toàn nằm trong khả năng của Real, nhưng mục tiêu chính của chủ tịch Florentino Perez từ đầu đã luôn là Kylian Mbappe, chưa tính đến việc Neymar cũng đang muốn rời PSG.

    Đội bóng Hoàng gia chắc chắn phải cân nhắc thật kỹ đâu mới là siêu sao cần thiết nhất cho mình, bởi họ chỉ có thể chọn một trong ba cái tên đó nếu không muốn bị sờ gáy bởi Luật công bằng tài chính.

    Juventus

    Pogba và câu lạc bộ cũ luôn giữ được mối quan hệ rất tốt ngay cả khi anh đã chuyển sang Old Trafford. Đội bóng thành Turin vẫn luôn đánh tiếng về thương vụ này kể từ khi thị trường chuyển nhượng bắt đầu, nên việc họ tái hợp với nhau rất có thể sẽ xảy ra trong thời gian tới.

    Nhưng tuyến giữa của Juventus đang khá đông đúc với những cái tên Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Emre Can, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Juan Cuadrado chưa kể hai tân binh là Aaron Ramsey và Adrien Rabiot. Sự có mặt của Pogba ở đây có lẽ càng thêm chật chội bởi HLV Maurizio Sarri chỉ sử dụng 3 tiền vệ trong sơ đồ của mình.

    Mặt khác, quỹ lương của Juventus hiện tại là rất cao, họ đã phải trả gần 50 triệu euro mỗi mùa chỉ riêng cho ba cái tên Cristiano Ronaldo, Ramsey và Rabiot. Cần biết rằng, một trong những lý do Pogba muốn rời khỏi Old Trafford được cho là vì mức lương của mình, mặc dù anh đang nhận được 13 triệu euro/mùa.

     - Bóng Đá

     Mức lương khổng lồ đang cản trở Pogba đoàn tụ với Juventus.

    Barcelona

    Pogba sẽ là một cái tên hoàn hảo cho đội chủ sân Camp Nou, nhưng đó là chuyện của mùa giải trước. Frenkie De Jong đã người của Barca, xét về lối chơi thì tiền vệ người Hà Lan thậm chí còn phù hợp với đội bóng này hơn cả Pogba. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của Barca vẫn đang được đặt dấu chấm hỏi.

    Atletico Madrid đã rất phẫn nộ vì họ vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền giải phóng hợp đồng nào cho Antoine Griezmann, mặc dù cầu thủ này và Barca đã bí mật đạt được những thỏa thuận cá nhân vào tháng 3. Chưa kể, chính sách chuyển nhượng của đội bóng sẽ là rào cản lớn nếu họ muốn đem về Pogba.

    Atletico cho biết Giám đốc điều hành Oscar Grau phía Barca sẽ chỉ trả góp mức phí chuyển nhượng của Griezmann, trong khi phó chủ tịch Ed Woodward của Man United lại muốn có trong tay 150 triệu bảng ngay sau khi bán siêu sao của mình.

    Paris Saint-Germain

    So với các câu lạc bộ khác, phí chuyển nhượng hay mức lương sẽ không là vấn đề với đội bóng thành Paris. Họ cũng đang thiếu một tiền vệ sáng tạo thực thụ như Pogba trong đội hình. Quan trọng hơn, vẫn chưa có bom tấn nào được PSG kích nổ ở mùa hè này.

    Chơi bóng tại quê nhà cùng người đồng đội đẳng cấp thế giới ở đội tuyển quốc gia Kylian Mbappe là một viễn cảnh hoàn hảo cho Pogba. Trong khi PSG vẫn trên con đường chinh phục châu Âu của mình, họ cần những cầu thủ có đẳng cấp để giúp đội bóng làm được điều đó.

    Vấn đề duy nhất ở đây là thái độ của Pogba. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG đã khẳng định rằng ông không chấp nhận những cử chỉ, hành vi mang tính ngôi sao xuất hiện ở đội bóng của mình, cầu thủ phải làm tất cả vì PSG và ông sẵn sàng bán đi những cái tên cho rằng mình lớn hơn câu lạc bộ.

    Người hâm mộ Man United vốn luôn không thích cái cách mà Pogba và người đại diện của mình thể hiện mỗi khi đến mùa chuyển nhượng. Đến với PSG, đồng nghĩa với việc anh phải thay đổi bản thân, nếu không muốn tìm bến đỗ khác chỉ sau một mùa thi đấu.

    Huỳnh Phong | 22:10 13/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...