MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Đội bóng nào sẽ "phán xử" cuộc đua tốp 4 tại Serie A?

    11:59 Thứ bảy 18/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Ngôi vô địch đã được xác định, nhưng Serie A vẫn còn nhiều cuộc đua rất hấp dẫn, đặc biệt là ở nhóm giành quyền tham dự Champions League.

    Serie A 2018 – 2019 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là sẽ hạ màn. Tuy nhiên, cuộc chiến giành 1 suất trong tốp 4 và có vé dự UEFA Champions League vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Phong độ thất thường của AC Milan, Inter Milan đã khiến họ tự mua dây buộc mình, bởi Atalanta đang có những màn trình diễn ấn tượng, còn AS Roma đã hồi sinh kịp thời.

    Đội bóng nào sẽ

     AC Milan đã sa sút rất nhiều sau trận Derby della Madonnina.

    Về lí thuyết, Torino vẫn còn cơ hội cạnh tranh nhưng khoảng cách 5 điểm với vị trí thứ 4 rất khó để san lấp. Vậy nên, cuộc đua chỉ còn lại 2 đại gia của thành Milan, Atalanta và AS Roma. Trong bối cảnh đó, có 3 đội bóng bất ngờ tạo nên sức ảnh hưởng lớn, sẽ quyết định ai xứng đáng giành quyền tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu vào mùa giải tới.

    Juventus

    Sau khi giành được Scudetto, Juventus liên tục đánh rơi điểm số. Cuối tuần qua, họ tiếp tục gục ngã trước AS Roma, khiến cho cuộc đua vào tốp 4 thêm phần hấp dẫn. Tuy nhiên, cả Serie A chắc chắn chưa thể quên vị thế “kẻ thống trị” của Bianconeri.

    Cuối tuần này, “lão phu nhân” thành Turin sẽ tiếp đón Atalanta trên sân nhà Allianz Stadium. Nếu có được ít nhất 1 điểm, La Dea sẽ tràn đầy hi vọng có được tấm vé đến với UEFA Champions League. Thế nhưng, đội khách vừa trải qua cú sốc tại Coppa Italia và những chuyến hành quân liên tục sẽ khiến Mario Pasalic cùng các đồng đội khó lòng hồi phục thể lực kịp thời.

    Đội bóng nào sẽ

     Juventus liên tục đánh rơi điểm số sau khi giành Scudetto.

    Hơn nữa, Juventus chắc chắn sẽ quyết tâm phục hận sau khi bị chính thầy trò ông Gasperini hất văng khỏi Coppa Italia. Và cuối cùng, Cristiano Ronaldo vẫn đang cố gắng để ghi thật nhiều bàn nhằm vượt qua Fabio Quagliarella trong cuộc đua giành danh hiệu Capocannoniere. Trong trường hợp phải nhận thất bại tại Turin và AC Milan giành trọn vẹn 3 điểm, Atalanta sẽ không còn xuất hiện trong tốp 4 do thua thiệt về tỉ số đối đầu trực tiếp.

    Napoli

    Cũng giống như Juventus, thầy trò ông Carlo Ancelotti đã không còn động lực trong mùa giải này. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Partenopei đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tại vòng 37, trên sân nhà San Paolo, Napoli sẽ tiếp đón Inter Milan, đối thủ đang xếp ngay phía sau họ.

    Nếu giành chiến thắng ngay trên sân khách, Nerazzurri chắc chắn sẽ có vé tham dự UEFA Champions League. Thế nhưng, phong độ thất thường trong thời gian qua, nhất là ở những cuộc đối đầu với Lazio, AS Roma, Juventus, Atalanta đang khiến các Interista cảm thấy lo ngại. Ở vòng đấu cuối cùng, họ sẽ còn phải chạm trán Empoli, đội bóng đã rơi vào thế chân tường trong cuộc chiến trụ hạng, và nếu để mất điểm ở cả 2 cuộc đối đầu này, thầy trò ông Spalletti sẽ phải ôm hận.  

    Sassuolo

    Neroverdi đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng và sa sút rất nhiều ở giai đoạn lượt về, khác hẳn với vị thế của 1 chú ngựa ô bất kham trong quãng thời gian đầu mùa. Thế nhưng, cũng chính vì không còn phải lo lắng nên trong 1 ngày đẹp trời, các học trò của ông Roberto De Zerbi sẽ lại trình diễn lối chơi tấn công rực lửa và khiến những đối thủ của mình phải ôm hận.

    Đội bóng nào sẽ

     Giấc mơ UEFA Champions League của Atalanta sẽ tan thành mây khói nếu họ tiếp tục để thua trong 2 trận đấu còn lại.

    Ở 2 vòng đấu cuối cùng, Sassuolo sẽ phải chạm trán với AS Roma và Atalanta. Giallorossi đang phải chịu nhiều áp lực từ chuyên môn lẫn bên ngoài hậu trường sau khi Daniele De Rossi tuyên bố chia tay, vậy nên cuộc đua tốp 4 nhiều khả năng sẽ sớm kết thúc với đội bóng thủ đô ngay tại vòng 37. Trong khi đó, Atalanta vừa thất bại ở chung kết Coppa Italia và phải chạm trán Juventus. Nếu để thua trước Bianconeri, họ sẽ không thể định đoạt số phận của mình và việc mất điểm ngay trên sân nhà ở trận đấu cuối cùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

    Sau tất cả, cuộc chiến giành quyền tham dự UEFA Champions League tại Serie A vẫn đang rất hấp dẫn. Dù Atalanta hay Inter Milan đang có lợi thế về mặt điểm số nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo rằng họ sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Hơn 1 tuần nữa, mọi chuyện sẽ được định đoạt. Khi ấy, liệu cái tên nào sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn? 

    Faro | 11:40 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...