Tại Bundesliga, nhà đương kim vô địch Bayern Munich hiện không ở vị trí đầu bảng quen thuộc bởi những biến động ở đầu mùa giải cùng Niko Kovac. Tuy vậy, đội chủ sân Alianz Arena cũng ghi được 46 bàn thắng và kiếm được 33 điểm sau giai đoạn đầu tiên của chiến dịch 2019/20.
Trong khi đó, Barcelona đã 47 lần xé lưới đối thủ và giành ngôi nhất bảng với 39 điểm sau 18 vòng tại La Liga. Á quân Real Madrid thực tế mới chỉ ghi được 33 bàn thắng - thành tích hơi tệ so với những điều họ từng làm trước đây. Ở Serie A, chỉ duy nhất Atalanta sở hữu 43 bàn thắng, còn lại đều ở mức 30+.
Trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu mùa này, chỉ duy nhất Manchester City đã cán mốc 50+ bàn thắng (50), trong khi Liverpool hay Leicester City cũng chưa thể vượt quá 40+ pha lập công. Tuy nhiên, đáng buồn là nhà vô địch Premier League đang bị bỏ lại quá xa trên bảng xếp hạng.
Tại Ligue 1, Paris Saint-Germain như thường lệ vẫn áp đảo cả giải đấu và họ đã ghi được 43 bàn thắng. Còn lại đều chưa chạm mốc 30+. Nếu tính rộng ra ngoài 5 giải VĐQG hàng đầu lục địa già, Ajax Amsterdam thậm chí phá nát Eredivisie với 58 lần xé lưới đối thủ. Dù vậy, sân chơi ở xứ Tulip không thể so sánh với Premier League, La Liga, Serie A, hoặc Bundesliga...
Huấn luyện viên Pep Guardiola ca ngợi Wolves: