MỚI NHẤT :
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • Doha sôi sục với trận Qatar - Hàn Quốc

    22:09 Thứ hai 12/06/2017

    Không còn hy vọng ở chiến dịch World Cup 2018, vai trò của Qatar dù vậy cũng còn khá quan trọng đối với nhóm đội đang chạy đua giành quyền đến nước Nga mùa hè năm tới, cụ thể là cuộc đối đầu với Hàn Quốc rạng sáng 14-6 tại Doha.

    Chỉ giành được một chiến thắng sau 7 trận đã đấu ở vòng loại cuối cùng, điều cần làm lúc này đối với Qatar - như đề xuất của giới chuyên môn - có lẽ là bắt tay ngay vào việc tái cấu trúc đội bóng để chuẩn bị tốt nhất cho… World Cup 2022! Một nghịch lý hiếm thấy nhưng có thật đối với đội bóng sẽ là chủ nhà của sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh mà họ đã nhận được quyền đăng cai sau 5 năm nữa.

     - Bóng Đá

     Trận Hàn Quốc – Qatar lượt đi có 5 bàn thắng và khá căng thẳng. Ảnh: AFC.

    Qatar hiện xếp chót bảng A, kém đến 8 điểm so với Uzbekistan, đội đang nuôi hy vọng tranh suất vé vớt với vị trí thứ ba ở bảng đấu này. Phong độ sa sút khủng khiếp khiến Qatar dần trở nên vô hại với mọi đối thủ, theo đó, dù có lợi thế sân nhà ở trận đấu rạng sáng 14-6 nhưng họ khó lòng làm hơn đội nhì bảng Hàn Quốc.

    Hàn Quốc cần thêm điểm số để tách khỏi sự đeo bám của Uzbekistan và do đó, Son Heung-min, Ji Dong-won cùng đồng đội sẽ làm mọi cách để ghi bàn vào lưới đối thủ yếu nhất bảng Qatar như đã từng làm trong chiến thắng 3-2 ở lượt đi.

    Nếu như trận đấu sớm Iran - Uzbekistan có thể định đoạt số phận tấm vé đầu tiên dự World Cup 2018 của khu vực châu Á thì cuộc đối đầu Iraq và Nhật Bản tối 13-6 (19 giờ 25 phút, FoxSports2) cũng có ý nghĩa tương tự. Cục diện bảng B hiện chỉ là cuộc đua giữa 3 đội có cùng 16 điểm Nhật Bản, Ả Rập Saudi và Úc, trong đó, đội đầu bảng Nhật Bản vẫn đá ít hơn một trận. Buộc phải chọn sân nhà tại Tehran (Iran) vì lý do chính trị, Iraq trong 2 trận "sân nhà" gần nhất đã giành chiến thắng 4-0 trước Thái Lan và cầm hòa 1-1 với Úc. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đội bóng này nghĩ đến chuyện lật đổ "ông lớn" Nhật Bản, đối thủ bất bại suốt 6 vòng đấu vừa qua với 1 hòa, 5 thắng.

    Người hâm mộ Đông Nam Á chắc chắn sẽ để mắt đến trận đấu của tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của tân HLV M.Rajevac khi đội bóng này tiếp đón UAE tối 13-6 (19 giờ, FoxSports).

    Đông Linh | 21:25 12/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...