MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Đoàn Văn Hậu ra mắt Heerenveen: Xứng đáng hay một món "hời" kinh doanh?

    09:55 Thứ sáu 20/12/2019

    BongDa.com.vn Sau màn ra mắt của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen, vẫn tồn tại một chút hoài nghi về nguyên nhân thực sự dẫn đến quyết định của HLV Johnny Jansen.

    Đoàn Văn Hậu đã có màn ra mắt trong màu áo của SC Heerenveen trong trận đấu ở Cúp Quốc gia Hà Lan trước Roda JC. Dù chỉ được trao cơ hội từ phút thứ 89 nhưng tín hiệu anh để lại trong mắt BHL và NHM Heerenveen là rất khả quan.

    Sau trận đấu, tất nhiên người vui nhất vẫn là hậu vệ sinh năm 1999 khi anh đã đặt viên gạch đầu tiên để dần xây nên một thương hiệu cá nhân và quảng bá hình ảnh phát triển của bóng đá Việt Nam ở châu Âu. Những người yêu mến Văn Hậu ở quê nhà Việt Nam cũng tự hào và dành rất nhiều lời chúc mừng.

    Đoàn Văn Hậu ra mắt Heerenveen: Xứng đáng hay một món

     Văn Hậu có màn ra mắt khá ấn tượng trong màu áo của SC Heerenveen?

    Song, nếu tỉnh táo suy xét, liệu có 1 sự hoài nghi nào còn vướng lại sau màn ra mắt của cầu thủ gốc Thái Bình trên đất Hà Lan?

    Hãy ngược thời gian về thời điểm cuối tháng 10 nơi Heerenveen có chiến thắng trước Excelsior Maassluis, chính HLV Johnny Jansen đã khẳng định: "Chúng tôi có thể sắp xếp cho Văn Hậu thi đấu vào lúc này, nhưng cậu ấy sắp rời đội một thời gian (dự SEA Games 30). Đó là lý do tôi muốn cậu ấy tập luyện chờ đến năm sau (2020), khi Đoàn Văn Hậu sẵn sàng trở lại sau kỳ nghỉ đông."

    Thế nhưng, chưa đến hết năm 2019, Văn Hậu đã được ra sân. Trang Omrop Fryslan (Hà Lan) trước đó từng đặt ra 1 hoài nghi: "Giám đốc Martin Koopmans của SC Heerenveen đã yêu cầu huấn luyện viên Johnny Jansen sớm sử dụng Văn Hậu. Sự việc này diễn ra sau trận đấu dễ dàng của SC Heerenveen trước Excelsior Maassluis tại Cúp Quốc gia.

    Đoàn Văn Hậu ra mắt Heerenveen: Xứng đáng hay một món

     Trang Omrop Fryslan đưa lại thông tin về việc Giám đốc Kinh doanh Koopmans đề nghị BHL tạo cơ hội cho Văn Hậu.

    Theo đó, ông muốn vị thuyền trưởng 44 tuổi chuẩn bị mọi thứ để tạo cơ hội đá chính cho tuyển thủ ĐT Việt Nam này. Đây là sẽ một động thái mang nhiều khả năng mang tính chất thương mại khi việc xuất hiện của Văn Hậu sẽ thúc đẩy 2 nhà tài trợ từ Việt Nam đến với Heerenveen."

    Như vậy, Văn Hậu được ra sân vì những nỗ lực không biết mệt mỏi, hay chỉ vì SC Heerenveen đang hướng đến một món "hời" kinh doanh với số tiền rót từ Việt Nam?

    Thật khó để chúng ta lý giải vì đó là câu chuyện của riêng BLĐ và BHL Heerenveen. Song, không thể phủ nhận rằng Văn Hậu đang có phong độ tốt, toả sáng tại SEA Games và xứng đáng có được sự ghi nhận, cụ thể là cơ hội ra thi đấu.

    Nói về vấn đề này, cựu trung vệ của FLC Thanh Hoá Nguyễn Van Bakel - người góp công đưa Văn Hậu sang Heerenveen cho hay: "Mọi đồn đoán đều không có căn cứ. Văn Hậu không phải bản hợp đồng thương mại của Heerenveen. Nếu vì lý do đó, Heerenveen đã cho Hậu ra sân từ 3 tháng trước, khi cậu ấy mới tới đây."

    Đoàn Văn Hậu ra mắt Heerenveen: Xứng đáng hay một món

     Văn Hậu đang có phong độ tốt sau SEA Games 30.

    Và dù với lý do nào đi nữa, điều quan trọng vẫn là việc Văn Hậu đã có lần đầu ra mắt SC Heerenveen và hướng đến những nấc thang tiếp theo. Anh quyết định không trở về khoác áo U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á để tập trung cho cuộc đua giành cơ hội ra sân tại Hà Lan. Thiết nghĩ, đó là 1 sự tính toán hợp lý khi Văn Hậu đang có được đà thăng hoa sau những sự kiện đáng mừng vừa qua.

    Đăng Huy | 09:44 20/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...