MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • 'Đó là tố chất mà Frenkie de Jong còn thiếu sót'

    14:02 Thứ hai 12/10/2020

    BongDa.com.vn Frenkie de Jong đang được nhìn nhận như một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu.

    Đêm qua, đội tuyển Hà Lan lại trải qua một trận đấu đáng thất vọng khi không thể ghi bàn vào lưới Bosnia & Herzegovina, chung cuộc hòa với tỷ số 0-0. Nửa cuối hiệp 2, đội bóng áo cam mới có một số tình huống phối hợp sắc nét trước khung thành đối phương.

    Trong số đó, tiền vệ Frenkie de Jong có 2 cơ hội ghi bàn, tuy nhiên đều thất bại. Theo cựu danh thủ Rafael van der Vaart, ngôi sao của Barcelona cần hoàn thiện ở khả năng dứt điểm để sẵn sàng tỏa sáng khi có cơ hội: "Cái mà cậu ấy còn thiếu chính là khả năng ghi bàn. Cậu ấy thậm chí không nghĩ đến việc dứt điểm. Cậu ấy không hay sút và tôi có cảm giác cậu ấy cũng không muốn làm điều đó."

    ảnh sau trận Bosnia vs Hà Lan - Bóng Đá

     Hà Lan đã không ghi bàn 3 trận liên tiếp.

    Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp mà đội bóng áo cam không thể ghi được bàn thắng. Họ đã kết thúc năm 2019 với trận thắng tưng bừng 5-0 trước Estonia. Đến đầu tháng 9 năm nay, Hà Lan mới có trận thi đấu tiếp theo. Khi đó, họ đã mất đi HLV Ronald Koeman, người chuyển đến Barcelona.

    Ở trận đầu tiên gặp Ba Lan, Cơn lốc màu da cam vẫn thắng với tỷ số tối thiểu. Sau đó họ thua Ý 0-1. Giữa tuần trước thua Mexico 0-1 và mới đây hòa 0-0 Bosnia & Herzegovina. Giữa tuần này, Hà Lan sẽ gặp lại đội bóng áo thiên thanh.

    Những khoảnh khắc hài hước của Frenkie de Jong ở Barca:

     
    Thanh Vũ | 13:32 12/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...