MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • 'Đó là thời điểm tôi cảm thấy bất khả chiến bại trong phòng ngự'

    18:17 Chủ nhật 28/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Một cựu hậu vệ người Anh đã có những chia sẻ đáng chú ý trên trang chủ Chelsea về những điều xảy ra với bản thân mình trong quá khứ.

    Sau 5 năm rời Stamford Bridge, cựu trung vệ Ashley Cole nhớ lại quyết định rời Arsenal để gia nhập Chelsea trtong quá khứ. Người đàn ông 38 tuổi đã có rất nhiều suy nghĩ khi thực hiện động thái đó, sau lời mời của huấn luyện viên Jose Mourinho...

    "Tôi thực sự đã cảm thấy lo lắng khi đến đó" - đại sứ Chelsea cười khi nhớ lại lúc gia nhập đội bóng phía tây London. "Tôi biết rất nhiều cầu thủ ở đó, nhưng việc chuyển đến một đội bóng mới, với một huấn luyện viên mới luôn rất căng thẳng cho bất cứ ai.

    ASHLEY COLE TALKS TRANSFERS, TROPHIES AND THE FUTURE - Bóng Đá

     Cole rời Arsenal để gia nhập Chelsea vào năm 2006.

    Tôi đã rất hào hứng. Đó là một quyết định khó khăn ở thời điểm đó, nhưng tôi muốn chuyển đi. Tôi tới CLB với một chút tức giận trong lòng, tôi muốn chứng minh giá trị của mình, rằng tôi đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất và tôi muốn tiếp tục giành chiến thắng.

    Đội hình Arsenal bất bại là một đội hình của những nhà vô địch với nhiều cá tính lớn, Nhưng qua thời gian, các cầu thủ lớn đã ra đi - Patrick Vieira, Dennis Bergkamp rời đội, Thierry Henry - và tôi muốn ở một đội bóng có khao khát chiến thắng.

    Tôi đã chơi cùng Frank và John Terry, Joe Cole, Wayne Bridge, Shaun Wright-Phillips trên đội tuyển quốc gia, và tôi thích tinh thần như thế. Họ đã giành chức vô địch nhiều lần, và tôi cũng muốn góp mặt trong đó. Tôi đã sẵn sàng cho thử thách mới".

    ASHLEY COLE TALKS TRANSFERS, TROPHIES AND THE FUTURE - Bóng Đá

     Cole trên tuyển Anh.

    Đã có những chỉ trích từ CĐV Arsenal và truyền thông về việc Cole ra đi hoàn toàn vì tiền, và một chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã khiến anh phải ngồi ngoài trong phần lớn giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, dù anh trở lại vừa kịp lúc giúp Chelsea giành chức vô địch FA Cup 2007.

    "Giành được danh hiệu đầu tiên là một điều đáng nhớ" - cựu hậu vệ AS Roma chia sẻ thêm. "Có rất nhiều áp lực khi đến đây. Mọi người có lẽ đã không tin lý do của tôi nên với tôi, chức vô địch FA Cup ở sân vận động Wembley trước Manchester United, thật tuyệt vời".

    Cole cũng nói rằng anh cảm thấy tốt nhất khi được làm học trò của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. "Tôi nghĩ những người có phong cách chiến thuật tấn công sẽ hợp với tôi hơn, giống như cách tôi đã chơi khi ở Arsenal. Khi Scolari đến, tôi đã thấy mình chơi thật tuyệt.

    ASHLEY COLE TALKS TRANSFERS, TROPHIES AND THE FUTURE - Bóng Đá

     Cole yêu thích được chơi dưới trướng Ancelotti.

    Ancelotti mới là số 1. Chúng tôi rõ ràng là chơi có chiến thuật, nhưng ông ấy cho bạn sự tự do và tôi có thể lên tấn công. Cú đúp năm 2009/10 có lẽ là tuyệt nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó là mùa giải tôi ghi được nhiều bàn nhất, tôi thấy mình như bất khả chiến bại trong phòng ngự.

    Tôi phối hợp tốt với Florent Malouda bên cánh trái, John bên cạnh và Frank ở bên trái của bộ 3 tiền vệ. Nên điều đó giúp tôi có để chạy luồn ra phía sau hàng phòng ngự đối phương và luôn xuất hiện ở vị trí nguy hiểm trong vòng cấm".

    Vũ Quang Toản | 17:55 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...