MỚI NHẤT :
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • 'Đó là mục tiêu của tôi ở Chelsea'

    09:23 Thứ ba 30/07/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ Mason Mount đã chia sẻ về khao khát ghi dấu ấn vào các bàn thắng, và mong muốn khẳng định vị trí chính thức của mình trong đội hình Chelsea.

    Cầu thủ 20 tuổi đã có được một cú đúp trong trận đấu trên sân Madejski của Reading vào chiều chủ nhật để giúp Chelsea có được chiến thắng nghẹt thở 4-3. Thành tích ghi bàn của anh trong mùa hè này hiện là 3 pha lập công. Chia sẻ trên trang chủ, Mason Mount cho hay:

    "Đó là một ngày tuyệt vời vì chúng tôi đã gặp chút khó khăn, và Reading đã khởi đầu trận đấu rất tốt. hai đội hình cho mỗi hiệp đấu và mọi người đều có thời gian thi đấu, nên đây là một trận giao hữu tốt. Tất nhiên chúng tôi đang chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới".

     - Bóng Đá

     Mount trong trận gặp Reading.

    Mount cũng nói về việc ghi bàn từ hàng tiền vệ: "Các bàn thắng sẽ đến từ những vị trí khác nhau và tôi muốn đóng góp từ hàng tiền vệ. Ở một phần ba cuối sân, chúng tôi phải sáng tạo và chơi tự do hơn. Trong các trận đấu tiền mùa giải, dù không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng chúng tôi cải thiện".
     
    Sau đó, anh tiếp tục chia sẻ về việc trở lại Chelsea sau mùa giải ấn tượng ở Derby County. Mount nói: "Tôi cảm giác như trở về nhà sau 2 mùa giải phải tới nơi khác cho mượn vậy. Việc có được một cơ hội như thế này thật thú vị, nhưng nó cũng không phải tự nhiên mà có.

    Bạn phải chăm chỉ và cho huấn luyện viên Frank Lampard thấy mình sẵn sàng bước lên và tiến vào đội hình chính. Đó là mục tiêu của tôi, tôi yêu thứ bóng đá của mình ở thời điểm hiện tại và đang chơi ở nơi tôi thấy giống mái ấm của mình nhất".

    Trong khi đó, Frank Lampard nói: "Nhìn vào các bàn thắng, Ross và Mason đều đã có cho mình. Họ là 2 cầu thủ trẻ, Mount non hơn một chút nhưng họ đang chiến đấu cho cùng một vị trí, và đó là điều tuyệt vời. Tôi muốn có sự cạnh tranh ở hàng tiền vệ, và họ đang có những màn trình diễn tốt.

    Callum Hudson-Odoi agrees new Chelsea contract – reports - Bóng Đá

     Lampard hài lòng về các học trò.

    Điểm tích cực sau hôm nay là rất lớn và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao điều đó. Thủng lưới 3 bàn là một điều chúng tôi không mong muốn, nên chúng tôi có thể nhìn lại điều đó và cải thiện nó trong 2 tuần tới.

    Qua mỗi ngày, chúng tôi lại làm việc chăm chỉ hơn, và đó là cách tôi muốn làm việc, muốn thấy trên sân. Sự đoàn kết của các cầu thủ là rất tuyệt vời. Họ là những nhà vô địch ở đây và đã giành danh hiệu trong vài năm gần qua khi tôi đã rời đội..".

    Vũ Quang Toản | 09:10 30/07/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...