MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • 'Đó là lý do khiến Man United bị Liverpool và Man City bỏ lại'

    13:10 Thứ tư 01/04/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo của Quỷ đỏ vừa chỉ ra vấn đề của đội bóng ở thời điểm hiện tại.

    Lần gần nhất Manchester United vô địch nước Anh đã là từ năm 2013, ngay trước khi Sir Alex Ferguson tuyên bố giải nghệ. Kể từ đó đến nay, đội bóng này chưa từng thật sự đến gần ngôi vương Premier League một lần nào nữa. Trong khi đó, những đội kình địch của họ là Manchester City và Liverpool lại thể hiện sức mạnh đáng gờm trong những năm gần đây.

    11 footballers who were rich before football including Hugo Lloris, Robin van Persie and Gerard Pique - Bóng Đá

     Van Persie cùng Man United vô địch Ngoại hạng Anh năm 2013.

    Cựu danh thủ Robin van Persie lý giải về sự sa sút của Quỷ đỏ: "Nếu nhìn sang Liverpool, mọi người có thể thấy Jurgen Klopp luôn chọn ra những cầu thủ phù hợp với triết lý của toàn đội chứ không có động cơ quảng bá hình ảnh. Họ xây dựng đội hình dựa trên kế hoạch của HLV, trong khi Manchester United lại đặt cược vào những ngôi sao như Paul Pogba và Alexis Sanchez."

    "Đó là một phương pháp rủi ro. Nếu những cầu thủ đó gặp chấn thương hoặc không có phong độ tốt, cả đội sẽ suy yếu. Một đội bóng có triết lý như Liverpool sẽ tạo nên sức mạnh tập thể lớn. Vấn đề quan trọng ở Man United là liệu Ole Gunnar Solskjaer có thể tạo nên một triết lý cho riêng mình hay không."

    "Nếu United muốn hồi phục, họ sẽ phải cho Solskjaer thời gian. Hiện tại, Liverpool và Manchester City đang đi trước United 1, 2 bước. Vì sao? Bởi họ xây dựng được một tập thể muốn cùng nhau tiến lên."

    Van Persie ra sân cùng các huyền thoại Arsenal: 

    Hoài Thu | 12:40 01/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...