MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Đỗ Duy Mạnh tiếc nuối khi Văn Thanh lỡ AFF Cup 2018

    07:42 Thứ tư 10/10/2018

    BongDa.com.vn Đỗ Duy Mạnh tỏ ra rất buồn và xen lẫn sự tiếc nuối khi biết tin đồng đội Vũ Văn Thanh sẽ không có mặt tại AFF Cup 2018 sắp tới vì chấn thương.

    Chiều qua, Hà Nội FC đã có buổi tập để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia với B. Bình Dương vào ngày 11/10 tới. Tại đây, những cầu thủ vừa được HLV Park Hang-seo triệu tập trong danh sách sơ bộ chuẩn bị chuẩn bị cho AFF Cup như Duy Mạnh, Văn Thành đã dành thời gian trả lời câu hỏi của truyền thông trong nước.

    Đỗ Duy Mạnh tiếc nuối khi Văn Thanh lỡ AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     Duy Mạnh tiếc cho Văn Thanh.

    Tại đây, Đỗ Duy Mạnh đã không giấu được sự tiếc nuối khi biết tin Vũ Văn Thanh sẽ không có mặt tại AFF Cup 2018 vì gặp phải chấn thương đứt dây chằng đầu gối phải. Anh nói: "Văn Thanh đã thi đấu với tôi từ đội U19, U23 cho tới ĐTQG. Cậu ấy là cầu thủ nghiêm túc, tập luyện rất chăm chỉ và hăng say. Tôi cũng mới biết Văn Thanh dính chấn thương, tôi rất buồn và tiếc cho cậu ấy.

    Đây là thiệt thòi lớn với BHL cũng như NHM Việt Nam. Trong những trận đấu ra sân đá chính, Văn Thanh luôn đảm nhiệm vai trò rất tốt. Cậu ấy đá cánh phải và cũng lệch trái được, Thanh chơi lên công về thủ tốt và sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Vắng Văn Thanh trên ĐT Việt Nam là điều rất đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ rằng BHL sẽ có những sự thay thế phù hợp."

    Trước đó, Văn Thanh đã bị đứt dây chằng gối phải và buộc phải phẫu thuật để chữa trị dứt điểm. Điều này đồng nghĩa cầu thủ đa năng này phải chia tay AFF Cup 2018 lẫn Asian Cup 2019. Đây là thông tin không hề vui đối với người hâm mộ Việt Nam.

    Đỗ Duy Mạnh tiếc nuối khi Văn Thanh lỡ AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     Duy Mạnh tin BHL ĐT Việt Nam sẽ có những điều chỉnh hợp lý thay Văn Thanh.

    Bên cạnh đó, Đỗ Duy Mạnh cũng lên tiếng bảo vệ người đồng đội Phạm Văn Thành khi nhiều người cho rằng trường hợp hậu vệ này lên tuyển là không xứng đáng: "BHL ĐT Việt Nam lựa chọn đó là sự ghi nhận những nỗ lực của các cầu thủ. Để lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ đã phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua, bởi vậy Văn Thành được lên tuyển là điều rất xứng đáng."

    Cuối cùng, Duy Mạnh cũng tỏ ra rất thận trọng trước B. Bình Dương ở trận bán kết lượt khi cho rằng họ là đội bóng khó chịu. Trận đấu giữa hai đội sẽ được diễn ra trên sân Gò Đậu vào ngày 11/10 tới.

    Tịnh Đế | 07:10 10/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...