MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • "Định mệnh sắp đặt để Rodgers trả lại cúp cho Liverpool"

    16:00 Thứ năm 25/04/2019 | 5

    BongDa.com.vn 5 năm trước, Brendan Rodgers từng cùng Liverpool đánh rời chiếc cúp vô địch vào tay Manchester City, và giờ là thời điểm để ông chuộc lỗi.

    Dưới sự dẫn dắt của Klopp, Liverpool đang trải qua một trong những mùa giải hay nhất mà họ từng có được. Thực tế với 88 điểm, đây cũng là thành tích cao nhất mà The Kop có được kể từ giải bóng số 1 nước Anh đổi sang kỷ nguyên Premier League.

     Các CĐV Liverpool đang đặt hết hy vọng vào Leicester.

    Đáng tiếc là dù xuất sắc như thế, Liverpool vẫn chưa thể nghĩ đến chức vô địch khi Man City cũng đang chơi hay không kém họ trong mùa này. Cụ thể sau 35 vòng đấu, Man City đang hơn Liverpool 1 điểm trên BXH.

    Chính vì điều này, Liverpool đang rất cần sự giúp đỡ của các đội bóng khác trong việc ngáng đường Man City để giúp họ lần đầu vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi.

    Trong 3 vòng đấu cuối, Leicester có thể xem là trở ngại lớn nhất dành cho Man City, và thật trùng hợp khi Bầy Cáo đang được dẫn dắt bởi Brendan Rodgers, người từng bị Man City 'lật kèo' trong cuộc đua vô địch cách đây 5 năm.

    "Định mệnh sắp đặt để Rodgers trả lại cúp cho Liverpool" - Đó là một dòng chia sẻ của một CĐV The Kop về niềm hy vọng dành cho người quen cũ.

    Hay như một dòng bình luận khác: "Leicester là niềm hy vọng cuối cùng của Liverpool. Đó sẽ là một câu chuyện tuyệt vời nếu Rodgers có thể đánh bại Man City và giúp Liverpool vô địch. Sự sắp đặt của định mệnh không thể hoàn hảo hơn được."

    Có thể thấy rõ Liverpool đang thật sự rất chờ đợi một điều gì đó từ Rodgers, và hãy chờ xem câu trả lời của chiến lược gia người Bắc Ai Len là thế nào.

    Kỳ Anh | 15:35 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...