MỚI NHẤT :
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • “Điều này ở Juventus khiến tôi tức giận"

    17:11 Thứ hai 18/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Đức đã tiết lộ những điều tiêu cực đang xảy ra ở Allianz Stadium.

    Juventus vẫn đang cho thấy bản lĩnh của 1 “ông lớn”. Tính đến thời điểm hiện tại, Bianconeri vẫn đang duy trì mạch 14 trận bất bại trên mọi đấu trường và là đội bóng duy nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu làm được điều này.

    Sau khi liên tiếp giành được 8 chức vô địch Serie A, giờ đây, mục tiêu của Juventus chính là chinh phục thành công chiếc cúp bạc UEFA Champions League. Đó là lí do ban lãnh đạo Bianconeri đã chi rất nhiều tiền để chiêu mộ những bản hợp đồng “bom tấn” như Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt…. Ngoài ra, đội bóng thành Turin luôn duy trì được sự đoàn kết trong phòng thay đồ. Sự thân thiết giữa các thành viên giống như 1 gia đình đã khiến cho nhiều cầu thủ luôn khao khát được cập bến Allianz Stadium.

    Emre Can:

     Emre Can trong màu áo Juventus.

    Mặc dù vậy, không phải ai cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở Juventus. Mới đây, thông qua Kicker, tiền vệ Emre Can đã lên tiếng phàn nàn về thái độ của các cầu thủ trẻ đang khoác áo Bianconeri. Anh cho biết:

    “Tôi nghĩ thật xấu hổ khi một số cầu thủ trẻ đã quản lý tài năng của mình theo cách như vậy. Tôi không thể hiểu được. Họ được đào tạo kỹ năng sống cùng với các chuyên gia nhưng đôi khi việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể của họ khiến tôi cảm thấy tức giận. Tôi thường nói chuyện với các cầu thủ trẻ của Juventus và cố gắng chỉ cho họ những gì có thể làm để tiến bộ hơn. Tuy nhiên, một số người lại không hiểu điều đó.

    (*) Tài năng của Emre Can:

    Faro | 16:55 18/11/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...