MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Điều gì sẽ xảy ra sau khi vòng bảng UEFA Nations League kết thúc?

    15:15 Thứ ba 20/11/2018

    BongDa.com.vn Sau 3 tháng khởi tranh giải đấu mới UEFA Nations League sẽ chính thức khép lại vòng bảng bằng những trận cuối cùng vào đêm nay. Vòng bảng kết thúc cũng là lúc mở ra những trận đấu knock out hấp dẫn và những điều đáng chờ đợi ở phía trước

    Vòng chung kết UEFA Nations League

    Nations League được chia làm 4 nhóm A, B, C, D tương tự theo cấp độ các đội tuyển tại châu Âu. Nhóm A gồm 12 đội tuyển xuất sắc nhất được chia làm 4 bảng. Sau giai đoạn vòng bảng, 4 đội đứng nhất sẽ cùng nhau tham dự vòng chung kết được diễn ra vào Tháng Sáu năm 2019.

    Hiện tại, dù đêm nay trận đấu cuối cùng ở bảng 3 mới diễn ra nhưng 4 cái tên tham dự vòng chung kết đã được xác định gồm Hà Lan (bảng 1), Thụy Sĩ (bảng 2), Bồ Đào Nha (bảng 3) và Anh (bảng 4).

    Nước chủ nhà của vòng chung kết cũng đã được xác định là Bồ Đào Nha. Trước đó, 3 đội bảng 3 gồm Ba Lan, Italia, Bồ Đào Nha đứng ra đăng cai. Theo nguyên tắc, đội nào giành ngôi đầu bảng sẽ được đứng ra tổ chức vòng chung kết.

    Giải thích những điều sẽ xảy ra sau khi vòng bảng UEFA Nations League kết thúc - Bóng Đá

     Bồ Đào Nha đứng nhất bảng 3 và giành luôn quyền đăng cai.

    Sân Estadio Dragao và Estadio D. Afonso Heriques (đều ở thành phố Porto) sẽ là 2 địa điểm diễn ra vòng chung kết. Hai trận bán kết bắt đầu vào ngày 5 và 6 tháng 6 năm 2019. Đến ngày 9, trận chung kết và tranh hạng ba sẽ diễn ra.

    Lễ bốc thăm chia cặp bán kết sẽ được tiến hành vào ngày 3/12, không phân loại hạt giống và 4 đội đều có thể gặp nhau.

    Thăng hạng, xuống hạng và những quyền lợi khác

    Nếu 4 đội nhất bảng ở nhóm A được tham dự vòng chung kết để chọn ra nhà vô địch thi những đội đứng đầu ở 3 nhóm còn lại sẽ có quyền thăng hạng. Họ sẽ lên chơi ở nhóm đấu cao hơn vào mùa giải lần sau.

    Tương ứng với những chiếc vé lên hạng sẽ là những suất xuống hạng dành cho các đội đứng cuối bảng. Như chúng ta đã biết, Đức, Ba Lan, Croatia, Iceland là 4 đội bóng rớt hạng ở nhóm A.

    Giải thích những điều sẽ xảy ra sau khi vòng bảng UEFA Nations League kết thúc - Bóng Đá

     Đức ngậm ngùi xuống chơi ở nhóm B giải đấu lần sau.

    Bên cạnh việc thăng hạng, những đội đứng đầu bảng (kể cả nhóm A) sẽ còn đảm bảo cho mình một suất tham dự play-off giành vé đến vòng chung kết EURO 2020 trong trường hợp họ thất bại ở vòng loại.

    Lợi ích cuối cùng mà vòng bảng UEFA Nations League mang lại cho các đội tuyển là việc phân chia hạt giống cho vòng loại EURO 2020 diễn ra vào năm sau. Theo đó, các đội bóng sẽ được xếp hạng theo thứ tự ưu tiên: nhóm, vị trí tại vòng bảng, số điểm, hiệu số bàn thắng,... từ đó phân vào các nhóm hạt giống, mỗi nhóm 10 đội.

    Từ chỗ là một giải đấu mang tính chất giao hữu, càng tìm hiểu sâu, chúng ta càng nhận ra những điều thú vị và hấp dẫn mà UEFA Nations League mang lại.

    Thành Đạt | 15:00 20/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...