MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • ''Điều duy nhất tôi có thể làm là giúp đội theo cách tốt nhất có thể''

    10:26 Thứ tư 17/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp hẳn phải cảm thấy rất may mắn khi sở hữu những cầu thủ có tinh thần tập thể tuyệt vời.

    Thủ thành Simon Mignolet có thể không đóng góp được nhiều trên sân cỏ cho Liverpool ở mùa giải 2018/19, nhưng anh xứng đáng với mọi lời khen ngợi về sự chuyên nghiệp tuyệt vời. Trong những chiến tích như điểm số kỷ lục - 97 điểm tại Premier League và vinh quang Champions League tại Madrid, không ai có thể nói rằng Mignolet không xứng đáng là một phần trong đó.

    Tuyển thủ Bỉ đã liên tục được ghi nhận bởi HLV Jurgen Klopp cũng như các đồng đội vì vai trò anh đã đảm nhiệm trong việc thúc đẩy Alisson tiến bộ, duy trì mức độ cạnh tranh cao trong tập luyện. Sau trận giao hữu với Bradford City, Klopp thậm chí còn khẳng định ông đã thuyết phục thành công Mignolet ở lại với CLB ở mùa giải 2019/20 – sẽ là năm thứ 7 của thủ thành này kể từ khi chuyển đến từ Sunderland.

    Simon Mignolet: I'll always do my job for the team - Bóng Đá

    Thủ môn Simon Mignolet đã được HLV Jurgen Klopp thuyết phục ở lại Liverpool thêm 1 năm nữa.

    Và trên chuyến bay của Liverpool đến Mỹ, thủ môn 31 tuổi đã có những trao đổi với Liverpoolfc.com - với tinh thần hết sức chuyên nghiệp như thường lệ.

    ‘’Trước hết, bạn chỉ nhận được lời khen ngợi khi bạn xứng đáng’’, Mignolet nói. ‘’Tôi đã rất vui vì mọi người công nhận nỗ lực của tôi, dù điều tôi theo đuổi không phải những lời khen. Nhưng vẫn thật tốt khi họ nói những điều tuyệt vời như thế, họ không bắt buộc phải làm vậy.’’

    ‘’Điều duy nhất tôi có thể làm là giúp đội theo cách tốt nhất có thể; nếu sau đó họ thấy điều đó và dành lời khen ngợi tôi thì sẽ rất tích cực. Điều quan trọng nhất là đội chiến thắng các trận đấu và giành được các danh hiệu, đó là những gì chúng tôi đã làm năm ngoái và chúng tôi rất hài lòng với điều đó.’’

    Simon Mignolet: I'll always do my job for the team - Bóng Đá

    Với sự chuyên nghiệp thể hiện trên sân tập, Mignolet chắc chắn sẽ đóng góp tích cực cho tập thể Liverpool.

    ‘’Hy vọng rằng tất cả những công việc chúng tôi làm trước mùa giải sẽ giúp đội bóng và CLB duy trì mạch chiến thắng và giành được nhiều danh hiệu hơn, bởi vì cuối cùng, đó là lý do tại sao bạn được trả công để trở thành một cầu thủ bóng đá - đó là công việc của bạn.’’

    Trong chuyến du đấu tại Xứ sở Cờ hoa, Simon Mignolet và các đồng đội sẽ lần lượt chạm trán 3 đối thủ là Borussia Dortmund (20/07), Sevilla (22/07) và Sporting Lisbon (25/07). Trong bối cảnh Alisson vẫn đang nghỉ ngơi sau Copa America 2019, đây là cơ hội tốt để thủ thành người Bỉ chứng tỏ bản thân với nhiều thời lượng thi đấu.

    Ngọc Bách | 10:03 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...