MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Điểm tin trưa 13/10: Châu Âu "sai" với Quang Hải, Tuấn Anh trở lại

    10:21 Chủ nhật 13/10/2019 | 9

    BongDa.com.vn Tuyển Tây Ban Nha đã không còn phải sống dựa vào Barcelona và Real Madrid, trong khi các tuyển trạch tại châu Âu đã sai lầm khi bỏ qua tài năng của Quang Hải

    Châu Âu hối hận vì Quang Hải: Theo nhận định của nhà báo Scott McIntyre (The Guardian) cho rằng các đội bóng châu Âu đã cho thấy sự kém hiệu quả trong việc mua sắm ở các giải đấu ít được chú ý như Đông Nam Á, và Quang Hải chính là một trong những sự bỏ lỡ đang tiếc nhất.

    Điểm tin trưa 13/10: Châu Âu hối hận vì Quang Hải - Bóng Đá

     Cây bút Scott McIntyre tin Quang Hải có thể thi đấu ở châu Âu.

    Man Utd học theo cách chuyển nhượng của Liverpool: Theo Daily Mail, lãnh đạo Man Utd đánh giá rất cao cách Liverpool chắt lọc trong việc mua sắm nhưng năm qua, và tin rằng đó cũng sẽ là chìa khóa giúp đội bóng thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng đang đối mặt sau nhiều năm.

    Barcelona - Real hết thời tuyển Tây Ban Nha: Trong chuyến làm khách trên sân của Na Uy, HLV Moreno đã thiết lập một cột mốc mới cho ĐT Tây Ban Nha khi đội hình xuất phát của họ là 11 cái tên đến từ 11 CLB khác nhau. Đây là lần đầu tiên sau 99 năm, trải qua 699 trận đấu La Roja mới tái hiện lại điều này. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy tuyển Tây Ban Nha lúc này đã không còn phải phụ thuộc vào Barcelona hay Real.

    Tái thiết lập Galacticos, Perez chơi lớn đặt "bộ ba tỷ đô" vào tầm ngắm: Theo nguồn tin từ Calciomercato, vị chủ tịch 72 tuổi thực sự muốn tái thiết lập dải ngân hà Galacticos tại Bernabeu một lần nữa. Vì vậy, ông đang lên kế hoạch chiêu mộ 3 tài năng trẻ có thể được xem là ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu ở thời điểm hiện tại đó là Kylian Mbappe, Kai Havertz và Jadon Sancho.

    Italia chính thức giành vé đến VCK EURO 2020: Việc đánh bại Hy Lạp với tỷ số 2-0, tuyển Italia không chỉ kéo dài mạch toàn thắng lên con số 7, mà họ cũng đã chính thức có được vé sớm đến VCK EURO 2020.

    Điểm tin trưa 13/10: Châu Âu hối hận vì Quang Hải - Bóng Đá

     Italia đã chính thức giành vé đến VCK EURO 2020:

    Rõ tương lai của Solskjaer qua 1 bức ảnh: Man Utd dường như cũng khẳng định tương lai của Solskjaer sau khi họ đăng tải một hình ảnh cực chất lên mạng xã hội. Theo đó, trang chính thức của đội bóng này trên facebook đã đăng tải hình ảnh vị thuyền trưởng người Na Uy mặc chiếc áo vest sang trọng có gắn logo quen thuộc, kèm dòng chữ "ông chủ". Gương mặt của Solskjaer cũng cười rất tự nhiên, mặc dù không nhìn về phía chính diện... Người trong cuộc không hề lên tiếng về việc sa thải Solsa trong thời gian qua, khi mà Ed Woodward cũng như nhà Glazers vẫn im hơi lặng tiếng. Vì thế, tương lai của huyền thoại "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" tại Man Utd dường như rất tươi sáng.

    HLV Park Hang-seo nhận tin cực vui từ Tuấn Anh: Mức độ chấn thương của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh không quá nghiêm trọng. "Tiểu Mozart" hoàn toàn có thể tập luyện nhẹ nhàng và chuẩn bị thể lực cho trận gặp Indonesia ngày 15/10.

    Klopp chính thức lên tiếng về ghế HLV tuyển Đức: "Hiện tôi hoàn toàn hạnh phúc với những gì đang làm, và đó chính là điều quan trọng nhất trong toàn bộ câu chuyển. Tôi cũng chẳng thể nói chắc 100% rằng liệu tôi có phải là người thích hợp để thay thế Low hay không. Nếu các cầu hỏi được đặt ra, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ, nhưng không phải vào lúc này."

    Kỳ Anh | 10:20 13/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...