MỚI NHẤT :
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Điểm tin tối bóng đá trong nước (11/1): Hãy cho Phượng thời gian

    18:57 Thứ tư 11/01/2017

    BongDa.com.vn Hãy cho Công Phượng thời gian; HLV Lê Thụy Hải: Xuân Trường tiến bộ và không chỉ nhăm nhăm chơi cho mình,... là những thông tin đáng chú ý của bóng đá Việt nam ngày 11/1.

    Thành Lương, Văn Quyết tái xuất, Quang Hải không lo mất chỗ

    Theo HLV Chu Đình Nghiêm, sự trở lại của Thành Lương giúp Hà Nội FC có thêm nhiều chọn lựa cho đội hình chiến thuật. Nhưng ngay cả khi Lương “dị” tái xuất, sao trẻ Nguyễn Quang Hải vẫn được đảm bảo vị trí trong đội hình: “Quang Hải đã trình diễn phong độ cao trong trận ra quân,” ông Nghiêm nói: “Với phong độ như vậy, tôi không có lý do gì gạt cậu ấy ra khỏi đội hình chính. Tôi rất tin Hải có đủ sự lạnh lùng, bản lĩnh để không bị quá bay bổng sau những lời khen không ngớt. Hải sẽ duy trì được phong độ, vì cậu ấy thật ra đã đá chính từ mùa trước. Còn những trụ cột như Thành Lương, Văn Quyết trở lại, chúng tôi sẽ có phương án sử dụng thích hợp.”

    FLC Thanh Hóa mất 2 tuyển thủ Quốc gia ở trận gặp Khánh Hòa

    Hoàng Thịnh dính chấn thương khi cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2016. Sau khi kết thúc hành trình AFF Cup 2016, Hoàng Thịnh trở về Nghệ An để điều trị nhưng tình hình không mấy tiến triển. Anh cho biết, mình vẫn còn cảm thấy đau và buộc phải ra Hà Nội nhằm áp dụng những phương pháp tiên tiến hơn trong điều trị để thúc đẩy quá trình hồi phục.

     - Bóng Đá

     Hoàng Thịnh sẽ vắng mặt trong trận gặp Sanna Khánh Hòa BVN.

    Riêng Đình Tùng, tiền đạo này đang gặp vấn đề sức khỏe nên khả năng ra sân ở trận đấu tới là rất thấp. Ngoài bộ đôi kể trên, Tăng Tuấn cũng đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương, nhanh chóng trở lại sát cánh cùng đồng đội.

    CLB Hải Phòng và Sài Gòn FC nhận án phạt đầu tiên tại V-League

    Theo đó, BTC trận đấu của CLB Hải Phòng đã bị phạt 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng ném xuống sân vận động trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB Sài Gòn ngày 8/1/2017 trên SVĐ Lạch Tray. Điều này vi phạm khoản 2 Điều 68 “Vi phạm công tác tổ chức” Quy định về kỷ luật của VFF.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và BTC trận đấu của CLB Hải Phòng có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại VFF theo quy định tại Quy định về kỷ luật của VFF.

    Ngoài Quyết định kỷ luật đối với BTC trận đấu của CLB Hải Phòng, Ban kỷ luật VFF cũng ra ra Quyết định số 12/QĐ-LĐBĐVN phạt CLB Sài Gòn 2.000.000đ (Hai triệu đồng) do có 05 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu với CLB Hải Phòng tại lượt trận thứ 1, ngày 8/1/2017 vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định về kỷ luật của VFF.

    HLV Lê Thụy Hải: Xuân Trường tiến bộ và không chỉ nhăm nhăm chơi cho mình

    Nhận định về tiền vệ người Tuyên Quang, HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao nỗ lực rèn luyện không ngừng để vươn từ băng ghế dự bị ra khoác áo đá chính của Xuân Trường. Chính tài năng của tiền vệ sinh năm 1995 đã đóng góp một phần vào cuộc đua trụ hạng K-League của Incheon Utd.

    “Xuân Trường đã có tiến bộ rõ rệt, dù còn nhiều cái chưa gọi là hay sau khi ra nước ngoài thi đấu. Trường đá nhanh hơn, cầm bóng ít hơn, tinh tế hơn, cách chơi chững chạc hơn. Dù chưa thật sự vượt lên và chưa trở thành linh hồn như các cầu thủ trên thế giới. Nhưng Xuân Trường luôn chững chạc hơn so với các em khác trong ĐT dù tuổi còn trẻ.” HLV Lê Thụy Hải nhận định.

    Bên cạnh đó, chiến lược gia Hải “lơ” cũng cho rằng, Xuân Trường đã rất tiến bộ, không còn nhăm nhăm chơi cho mình mà hòa nhập hơn vào đồng đội, tập thể.

    Không chỉ vậy, quyết tâm của Xuân Trường cũng khiến cho HLV Lê Thụy Hải cảm thấy tâm đắc. Trong một phát biểu trước đó với báo giới, Xuân Trường đã khẳng định: “Tôi tập luyện, lao động để người ta biết cầu thủ Việt Nam cũng có thể chơi bóng ở trình độ cao. Các cầu thủ Việt Nam sẽ rất khó để có được một cơ hội xuất ngoại nếu tôi sang Hàn Quốc và trở về Việt Nam mà không để lại gì. Khi đó cánh cửa thi đấu ở nước ngoài của người Việt sẽ hẹp lại.”

    Tranh cãi phong độ sa sút của Công Phượng: Hãy cho Phượng thời gian

    Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho hay: “Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Phượng bị chìm suốt một năm qua, có lẽ từ thời điểm bị chấn thương bả vai ở vòng loại U23 châu Á vào tháng 1 năm ngoái.

     - Bóng Đá

     Công Phượng phải cần thêm nhiều thời gian. Ảnh: Viết Định.

    Khi hồi phục trở lại, J.League 2 đã trôi qua nửa mùa giải và CLB Mito Hollyhock không thể mạo hiểm cho Phượng ra sân nhiều. Với tâm thế không tốt như vậy, Phượng lại vấp thêm một khó khăn nữa về tâm lý khi không được sử dụng nhiều ở đội tuyển Việt Nam vì HLV trưởng cũng không thể trao suất chính cho người phong độ không cao.”

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 18:45 11/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...