MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Điểm tin tối 22/11: Man Utd hết cửa vô địch; Thái Lan chính thức vào bán kết

    20:35 Thứ ba 22/11/2016 | 5

    BongDa.com.vn Oezil khiến D Maria e ngại; Griezmann "ghét" Ronaldo; Milner thổ lộ về vị trí mới;... là những nội dung có trong điểm tin tối 22/11.

    ibra

    Ibra thừa nhận M.U khó có cơ hội vô địch. 

    Ibrahimovic thừa nhận: "Man Utd không có cửa vô địch". Đích thân tiền đạo Zlatan Ibrahimovic lên tiếng thừa nhận rằng, Manchester United không phải là ứng cử viên vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này.

    Di Maria chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất Arsenal. Tiền vệ Angel di Maria thừa nhận Mesut Oezil chính là cầu thủ nguy hiểm bậc nhất trong đội hình Arsenal mùa giải này.

    Sự nguy hiểm của Mesut Oezil:

    Conte nhắn nhủ Juventus: "Hãy tập trung cho Champions League". Antonio Conte tin rằng với sức mạnh hiện tại, Juventus nên tập trung nhiều hơn vào Champions League thay vì Serie A.

    Ronaldo tiết lộ: Griezmann nói rằng cậu ấy ghét tôi. “Không lâu sau trận chung kết Euro, tôi đã gặp Griezmann trong một nhà hàng khi cậu ấy đang ăn tối cùng vị hôn thê. Khi ấy tôi đang đi nghỉ tại Miami. Cậu ấy đến chỗ bàn tôi, mỉm cười và nói: ‘Cristiano, tôi ghét anh!’ Cậu ấy thật hài hước.” Ronaldo diễn tả lại.

    "Có tôi trong đội, Liverpool khỏi mua thêm người". Khi được hỏi về vai trò mới, Milner chia sẻ với báo giới: "Có lẽ Liverpool không cần phải mua thêm hậu vệ cánh trái mới làm gì. Ông ấy (Klopp) không nợ tôi gì cả. Tôi là một cầu thủ Liverpool, ông ấy là HLV, do đó Klopp có nhiệm vụ chọn ra đội hình giành chiến thắng. Đó cũng là nhiệm vụ tôi phải làm để đảm bảo kết quả tốt nhất cho đội."

    Marseille mở rộng vòng tay chào đón Strootman. HLV Marseille, Rudi Garcia thừa nhận ông thật sự muốn có người học trò cũ của mình ở Roma, Kevin Strootman.

    Huyền thoại lý giải tại sao Messi-Barca hay hơn Messi-Argentina. Huyền thoại người Argentina, Cesar Luis Menotti cho rằng tâm lý chính là yếu tố quan trọng nhất khiến Messi-Barca chơi hay hơn Messi-Argentina.

    Ligue 1 trình làng tài năng trẻ 'giỏi hơn cả Verratti'. Maxime Lopez được xem là tài năng triển vọng nhất của lò đào tạo Marseille kể từ sau khi Samir Nasri chuyển tới Arsenal với giá 12 triệu bảng vào năm 2004. Lopez cũng có thể hình nhỏ con nhưng rất khéo léo và có nhãn quan chiến thuật tốt như tiền vệ đang thi đấu cho Sevilla hiện tại.

    Trung vệ nhập tịch Singapore phá kỷ lục trong trận gặp Thái Lan. Hậu vệ nhập tịch Daniel Mark Bennett trở thành cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG Singapore nhiều nhất khi ra sân trong trận thua Thái Lan 0-1.

    Thái Lan trầy trật vượt qua Singapore bằng "bàn thắng vàng". "Bàn thắng vàng" ngay phút 89 của Sarawut Masuk đã giúp Thái Lan trầy trật vượt qua Singapore, đồng thời sớm giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

    ESPN vạch ra điểm yếu của Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2016. Nicolas Anil, chuyên gia của ESPN nhận định về điểm yếu mà Malaysia bộc lộ ở trận gặp Campuchia: “Các cầu thủ của họ dễ đánh mất sự tập trung và thi đấu lỏng lẻo ở những khoảnh khắc quyết định."

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 20:10 22/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...