MỚI NHẤT :
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • Điểm tin tối 12/09: Rõ lý do Martial đến M.U; Arsenal khó vào top 4

    20:42 Thứ ba 12/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Ibrahimovic giảm lương để ở lại M.U; Mbappe gạt PSG khỏi ngôi vô địch; Allegri có vũ khí bí mật đấu Barca;... là những nội dung có trong điểm tin tối 12/09.

    Monaco tuyên bố lý do bán Anthony Martial, giữ Thomas Lemar. Phó Chủ tịch của Monaco, ông Vadim Vasilyev thừa nhận đội bóng chỉ để Anthony Martial đến Man Utd năm 2015 vì luật công bằng tài chính. Trong ngày cuối chuyển nhượng mùa Hè 2015, Man Utd gây sốc khi bỏ ra 36 triệu bảng để chiêu mộ Martial từ Monaco. Thật sự thì khi đó, Monaco không hề muốn để tiền đạo người Pháp ra đi, và đã cài vào bản hợp đồng bán Martial điều khoản phụ, có thể thu về đến 56,7 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     Rõ lý do Martial đến M.U.

    Mbappe gạt PSG khỏi ngôi vô địch Champions League. Cụ thể, chia sẻ với tờ Gazzetta dello Sport, ngôi sao của PSG cho biết: "Thật kì lạ, chúng ta vẫn hay thường nhắc đến Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich như những ứng viên vô địch. Tuy nhiên không ai nói đến Juve. Họ đã góp mặt tại chung kết 2 lần trong 3 năm qua. Đối đầu với họ luôn rất khó khăn. Để ghi bàn vào lưới Juve, bạn phải thật hoàn hảo. Và đó là điều Real đã làm rất tốt mùa trước. Trong suy nghĩ của tôi, Juve là một trong số những ứng viên vô địch."

    Đấu Barcelona, Allegri cân nhắc dùng "vũ khí bí mật". Theo Sky Italia, Premium Sport và Gazzetta dello Sport, tiền vệ Bentancur có thể ra sân ngày từ đầu bên cạnh bộ đôi Miralem Pjanic và Blaise Matuidi. Lựa chọn này sẽ giúp Juve kiểm soát bóng tốt hơn ở tuyến giữa. Trước đó, Allegri đã gạch tên của cả Sami Khedira và Claudio Marchisio, những cầu thủ sẽ chỉ có thể trở lại trong 2 tuần nữa.

    Bale "móc máy" Man Utd: "Ở Real tôi có danh hiệu". Chia sẻ với tờ Daily Mail, ngôi sao xứ Wales thừa nhận việc giành được các danh hiệu tại Real Madrid quan trọng hơn trở thành một ngôi sao trong đội hình Quỷ đỏ. Cụ thể, Bale cho biết: "Có rất nhiều cuộc tranh cãi xoay quanh tương lai của tôi. Tuy nhiên điều quan trọng bây giờ là khi tôi nhìn lại sự nghiệp của mình, tôi sẽ thấy rất nhiều danh hiệu quý giá. Sau này đó mới chính là những điều tuyệt vời nhất."

    Zidane khen ngợi học trò giỏi thứ 2 chỉ sau Messi. Cụ thể, chia sẻ với tờ COPE, ngôi sao trẻ của tuyển Tây Ban Nha, Marco Asensio tiết lộ: "Zidane nói với tôi rằng kể từ thời của Messi, ông ấy chưa thấy ai sử dụng chân trái giỏi như tôi. Tôi đã có chút bất ngờ và tự hào vì Messi là một ngôi sao bóng đá thực thụ."

    Joey Barton: Tôi không tin Arsenal sẽ có mặt trong top 4. Cụ thể, kênh talk SPORT dẫn lời cựu tiền vệ của Newcastle như sau: "Tôi không nghĩ họ sẽ có vé dự Champions League mùa sau. Nên nhớ, họ phải thi đấu vào thứ Năm, rồi ngay sau đó phải trở lại giải Ngoại hạng đá tiếp vào thứ Bảy. Một lịch thi đấu khủng khiếp."

    Thu nhập khó tin của Ibra sau khi tái ký hợp đồng với Man Utd. Có 5 cầu thủ của Man Utd sẽ hết hạn hợp đồng vào hè năm tới. Trong đó có 3 trụ cột hiện tại là Juan Mata, Ander Herrera và Marouane Fellaini. Đáng chú ý, Zlatan Ibrahimovic sau khi ký hợp đồng mới với "Quỷ đỏ" đã chấp nhận giảm 50% thu nhập xuống còn 125.000 bảng mỗi tuần, chỉ bằng một phần của thu nhập khi anh còn chơi cho PSG, Inter, Barca.

    Champions League chi tiêu hơn 2,4 tỷ euro mua cầu thủ. Paris Saint Germain là đội bóng chi tiêu nhiều nhất trong thị trường mùa hè vừa qua, với 418 triệu euro đầu tư. Man City và Barcelona xếp thứ hai và thứ ba với tổng số 244,3 và 234,5 triệu euro tương ứng. Trong khi đó, Real Madrid chỉ xếp thứ 16 với 42,5 triệu euro, tiếp theo là Atletico Madrid với 36 triệu. Đáng chú ý, chỉ riêng 4 CLB PSG, Man City, Barcelona và Chelsea đã bỏ ra tới 1,1 tỷ mua cầu thủ mới.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Martial:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 20:15 12/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...