MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Điểm tin tối 11/11: Real muốn có Rashford, Ronaldo xuất sắc nhất năm, Bellerin chấn thương nặng

    21:59 Thứ sáu 11/11/2016 | 2

    BongDa.com.vn Real muốn có Rashford, Ronaldo xuất sắc nhất năm, Bellerin chấn thương nặng,… là những nội dung chính có trong điểm tin bóng đá tối nay.

    Real cử tuyển trạch viên theo sát Rashford. Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ đưa người theo dõi Rashford trong trận đấu giữa Anh và Tây Ban Nha sắp tới.

    rashford

     Rashford được Real quan tâm. Ảnh: Internet.

    Ronaldo xuất sắc nhất 2016. Tiền đạo Lionel Messi đã phải nhường ngôi vị số 1 cho Cristiano Ronaldo ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm do tờ Goal bình chọn. Messi chỉ đứng thứ 4 trong danh sách này.

    M.U cần phải có Renato Sanches ngay. Rio Ferdinand cho rằng Manchester United cần làm mọi cách để sớm chiêu mộ Renato Sanches, kể cả phải 'nắm đầu' lôi về Old Trafford.

    Bellerin phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 11. Theo những thông tin mới nhất từ Mirror, Hector Bellerin nhiều khả năng sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu vào tháng 12 tới đây.

    Oezil tiết lộ điểm yếu của bản thân. Phát biểu trước báo giới, Mesut Oezil cho hay: "Nếu muốn tiến bộ, bạn luôn phải nỗ lực xóa nhòa điểm yếu mỗi ngày. Đầu tiên bạn phải có tài năng nhưng không ai là hoàn hảo cả. Do đó, bạn phải thực sự số gắng để xóa bỏ điểm yếu của mình. Một minh chứng rõ nét nhất là tôi thuộc kiểu cầu thủ thuận chân trái, chứ không phải cả 2 chân. Như vậy, tôi phải tập chơi bóng bằng chân phải càng nhiều càng tốt.”

    Thành London đại chiến vì Mandzukic. Arsenal, Tottenham và West Ham đều đang dành sự quan tâm rất lớn đối với Mario Mandzukic.

    Huyền thoại Arsenal khuyên Sturridge hết lòng. Huyền thoại Ian Wright khuyên Daniel Sturridge nên thi đấu vì đội bóng nếu muốn trụ lại Liverpool.

    Eriksen không tiếc khi từ chối Chelsea lúc 16 tuổi. Tiền vệ Tottenham, Christian Eriksen khẳng định anh không hề tiếc nuối vì đã từ chối Chelsea khi còn trẻ.

    Khán đài đứng sống dậy ở Premier League? Các câu lạc bộ ở Premier League đang thảo luận về khả năng cho phép các khán đài đứng đươc phép mở cửa trở lại.

    Không phải Công Phượng, Xuân Trường đáng xem nhất AFF Cup. Trang Fourfourtwo đã chọn tiền vệ Lương Xuân Trường vào danh sách một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại AFF Cup 2016.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 21:40 11/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...