MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm tin tối 07/06: Allegri ở lại Juve thêm 2 năm; Real rao bán Ronaldo với giá khủng

    20:52 Thứ tư 07/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn Dortmund chiêu mộ tân binh lạ lẫm; Morata được chào đón đến M.U; Nghi vấn Lukaku gật đầu với Chelsea;... là những nội dung có trong điểm tin tối 07/06.

    Thương vụ giật gân: Real đấu giá Ronaldo, thách thức cả 'hệ mặt trời'. Theo đó, Ronaldo không còn trẻ và việc anh nhận khoản lương 650.000 bảng/tuần sau thuế là một gánh nặng không nhỏ. Real Madrid luôn muốn ngự trị trên đỉnh cao do đó, họ đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho tương lai không Ronaldo. Kền kền trắng sẵn sàng để Ronaldo ra đi nếu nhận được mức phí chuyển nhượng tối thiếu 180 triệu euro (tương đương 157 triệu bảng).

     - Bóng Đá

     Real rao bán Ronaldo?

    CHÍNH THỨC: Juventus trói chân Max Allegri thêm 2 năm. Cách đây ít giờ, trang chủ CLB Juventus thông báo đã đạt được thoả thuận về việc HLV Massimiliano Allegri sẽ tiếp tục ở lại đội bóng thêm 2 năm nữa. Với bản hợp đồng mới, Allegri sẽ nhận mức lương 7 triệu euro/mùa. Đây chính là sự thống nhất giữa HLV người Italia và Chủ tịch Andrea Agnelli cũng như CEO Beppe Morotta.

    Morata được chào đón nồng nhiệt dù chưa đến Man Utd. Trong bài phỏng vấn mới nhất, tiền đạo Marcus Rashford của M.U cho biết anh luôn chào đón những cầu thủ đẳng cấp gia nhập Old Trafford. Tiền đạo này tiết lộ: "Một CLB lớn như M.U luôn thu hút những cầu thủ hàng đầu, đó là những gì chúng tôi mong muốn. Bất kì ai khao khát muốn cùng chúng tôi chinh phục các danh hiệu, chúng tôi đều muốn sở hữu người đjuventó trong đội. Nếu muốn thành công, phải có được sự cạnh tranh mạnh mẽ trong cả tập thể."

    CHÍNH THỨC: Dortmund có người thay Reus và Aubameyang. Trên trang chủ chính thức, câu lạc bộ Borussia Dortmund đã công bố bản hợp đồng Maximilian Philipp từ câu lạc bộ Freiburg (Bundesliga). Chơ ở vị trí hộ công, Maximilian Philipp có 9 bàn và 5 kiến tạo sau 27 lần ra sân Freiburg mùa này. Cầu thủ người Đức ngốn của Dortmund khoảng 15 triệu euro (có thể lên tới 20 do các điều khoản phụ). Anh sẽ ký hợp đồng với Dortmund đến tháng 6/2022. Dortmund đã đánh bại RB Leipzig trong thương vụ này.

    "Thật dễ dàng để từ chối Chelsea và chọn Bayern". Chia sẻ với tờ Bild, trung vệ Niklas Sule tiết lộ: "Tôi nhận được sự quan tâm từ phía Chelsea, tuy nhiên Bayern nằm trong top 3 đội mạnh nhất châu Âu nên tôi không cần phải suy nghĩ quá lâu. Việc chuyển sang Anh thi đấu vào lúc này là quá sớm với tôi. Không một đội bóng Anh nào khao khát sở hữu tôi như cách Bayern đã làm."

    Huyền thoại Arsenal tiến cử người thừa Man City cho Wenger. Thủ thành kì cựu David Seaman cho biết: "Đã đến lúc cậu ấy phải tìm bến đỗ mới, đó là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên nếu Hart đến Arsenal tôi sẽ có phần vui mừng. Tuy nhiên, tôi không cho rằng đó là vị trí cậu ấy muốn được thi đấu, cậu ấy không muốn phải cạnh tranh với ai cả. Tôi nghĩ Hart sẽ gia nhập một đội bóng sẵn sàng cho cậu ấy bắt chính thường xuyên."

    Chiêm ngưỡng tài năng của Joe Hart:

    Nghi vấn Lukaku đã đạt được thỏa thuận đến Chelsea. Lukaku đã “đạt được thỏa thuận với một câu lạc bộ mới” mà ở đây được đồn đoán là Chelsea khi anh theo dõi một loạt cầu thủ của Chelsea trên mạng xã hội. Ngôi sao người Bỉ này từng rời Chelsea vào năm 2014 sau 3 mùa đầu quân tại đây.

    Giroud không còn coi trọng niềm tin của Wenger. Theo bình luận viên của đài BeinSport, Matt Spiro‏ thì Olivier Giroud lúc này đang vô cùng bất mãn với Arsene Wenger tại Arsenal. Ông cho biết: "Giroud vừa cho thấy dấu hiệu muốn rời Arsenal với chia sẻ "Wenger luôn tin tưởng nơi tôi, dù thực tế ông ấy chẳng sử dụng tôi nhiều... Tôi chẳng thể nào có thể tiếp tục đối mặt với tình cảnh thi đấu hạn chế như thế được."

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...