MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Điểm tin sáng 18/12: Pogba hết án treo giò; Kaka chính thức giải nghệ

    10:28 Thứ hai 18/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Mourinho lo lắng cho Valencia; Liverpool có thêm kỉ lục khủng; Barca mất người trước El Clasico;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 18/12.

    Valencia chấn thương nặng, Mourinho phản ứng ra sao? HLV Jose Mourinho cho biết: "Đây là một chấn thương trong tháng 12. Mọi người đều gặp phải rủi ro, đó là điều vô cùng bình thường. Valencia đã gặp chấn thương một phần vì những mệt mỏi cậu ấy đã trải qua. Cơ bắp của cậu ấy có dấu hiệu đau nhức, tôi không biết mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào. Hãy chờ đợi. Tôi nghĩ một cầu thủ kinh nghiệm như Valencia có thể biết được giới hạn của mình. Dù vậy, nguyên nhân chính dẫn đến chấn thương vẫn là sự mệt mỏi."

    'Thiên thần' Kaka chính thức giải nghệ. Trả lời phỏng vấn Globo TV, siêu sao một thời của Brazil bày tỏ: “Tôi đang rất tỉnh táo, tôi biết đã đến lúc nói lời chia tay với sự nghiệp cầu thủ của mình.” Cựu tiền vệ Milan cũng thừa nhận rằng anh nhận được nhiều lời đề nghị tiếp tục thi đấu, trong đó có cả đội bóng thời niên thiếu Sao Paulo nhưng anh vẫn khăng khăng rằng: “Tôi hiểu đây là thời điểm tôi phải dừng lại.”

     - Bóng Đá

     Kaka chính thức ra tuyên bố giải nghệ.

    Allegri lý giải nguyên nhân tiếp tục 'đày' Dybala dự bị. HLV này cho biết: "Rất nhiều người hỏi tôi tại sao để Dybala trên băng ghế dự bị? Đơn giản đó chính là việc giúp cậu ấy nỗ lực hơn. Hôm nay khi được thay vào sân Dybala đã thể hiện rất tốt. Các cầu thủ đôi khi cũng nên quen với việc phải ngồi trên băng ghế dự bị vì tôi nghĩ điều đó cũng có mặt hay của nó."

    Huỷ diệt đối thủ, Liverpool chinh phục kỉ lục khủng. Cụ thể, The Kop đã trở thành đội đầu tiên giành được 4 chiến thắng liên tiếp trên sân khách và ghi được ít nhất 3 bàn trở lên. Đêm qua, Liverpool đại thắng Bournemouth nhờ các pha lập công của Philippe Coutinho, Dejan Lovren, Mohamed Salah và Roberto Firmino.

    Mohamed Salah sánh ngang thành tích ghi bàn của huyền thoại Ian Rush. Thống kê cho thấy Salah đã ghi 10 bàn thắng trong 10 trận gần nhất. Không chỉ vậy, anh còn là cầu thủ đầu tiên đạt mốc 20 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Liverpool trước ngày Giáng sinh kể từ khi huyền thoại Ian Rush đạt được thành tích này mùa 1986/87.

    Mourinho thừa hiểu sở trường của West Brom. HLV Mourinho cho biết sau trận đấu: "Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi là đội bóng chơi tốt hơn. Tôi biết và các cầu thủ cũng biết rằng West Brom rất nguy hiểm ở những tình huống cố định. Bởi thế, chúng tôi kiểm soát trận đấu trong một thời gian dài."

    Barca xác nhận tổn thất lực lượng trước thềm El Classico. Sau khi nhận được kết quả chấn đoán, CLB Barcelona đã ra thông báo chính thức trên trang chủ của đội bóng: "Tiền đạo Paco Alcacer sẽ phải nghi thi đấu trong vòng 3 tuần do gặp phải một chấn thương cơ ở chân trái trong hiệp 1 trận đấu với Deportivo La Coruna trên sân Camp Nou. Nếu mọi việc suôn sẻ, cầu thủ này có thể trở lại trong trận đấu với Levante ngày 7/1 tới.”

    Pogba trở lại, Man Utd sẽ càng lợi hại hơn. Jamie Redknapp nhận định: "Mùa bóng trước, tôi nghĩ rằng Paul Pogba chưa có được màn trình diễn tốt nhất. Còn mùa này, họ đang nhớ đến cậu ấy rất nhiều. Với Pogba, Man Utd có thể kiểm soát hàng tiền vệ, và trở nên sáng tạo hơn."

    HLV Southampton thừa nhận Van Dijk có thể đi. Cụ thể khi được các phóng viên đặt câu hỏi về tương lai của Van Dijk, ông Pellegrino đã cho biết: "Tôi không sở hữu cầu thủ. Tôi chỉ được phép đưa ra ý kiến của mình và đã trao đổi với chủ tịch và giám đốc kỹ thuật. Lãnh đạo đội bóng mới là người đưa ra quyết định."

    Video tài năng của Kaka:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 10:05 18/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...