MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Điểm tin sáng 14/01: Mourinho nắn gân học trò; Liverpool chi tiền mua sao chạy cánh

    09:52 Chủ nhật 14/01/2018 | 2

    BongDa.com.vn Man Utd sắp mất sao trẻ vào tay RB Leipzig; Chelsea có thống kê tệ hại; Harry Kane hay nhất Tottenham;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 14/01.

    Mua thêm 'máy chạy', Liverpool duyệt chi 50 triệu bảng. Bàn về tốc độ, có lẽ Martins không kém ai. Cao 1m73 và vị trí sở trường là cầu thủ chạy cánh phải, Gelson còn có thể chơi tốt ở cánh đối diện, tiền vệ trung tâm hoặc hậu vệ phải. Điểm mạnh nhất của ngôi sao 22 tuổi người Bồ Đào Nha là ở tốc độ và khéo léo, nhờ vậy mà cầu thủ này có thể xâm nhập vòng cấm rất nhanh và tung ra cú dứt điểm hoặc chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn.

     - Bóng Đá

    Gelson Martins vào tầm ngắm Liverpool. 

    Mourinho: "Tại Man Utd, ai cũng có thể bị bán". Chia sẻ với báo giới, HLV Jose Mourinho cho biết: "Cách tiếp cận của tôi với cầu thủ là ai cũng có một cái giá cho riêng mình. Không quan trọng người đó là ai và anh ta đẳng cấp đến thế nào. Tôi không phải kiểu HLV mù quáng, người có thể cho rằng cầu thủ này không thể đụng đến hay không thể bán. Thị trường chuyển nhượng đã mở cửa và các CLB khác có quyền quan tâm đến học trò của tôi. Quyết định nằm ở phía chúng tôi có đồng ý hay không, ngoài ra đó còn phải là một cái giá hợp lý."

    Man Utd sắp mất sao trẻ vào tay RB Leipzig. Tiền đạo của U17 Bồ Đào Nha này từng được cả Real Madrid và Barcelona theo đuổi. Tuy nhiên, điểm đến khả dĩ của Embalo sắp tới có thể là RB Leipzig. Tờ Bild cho biết vào thứ 3 vừa qua, các quan chức của RB Leipzig đã có mặt tại Lisbon để đàm phán với CLB Benfica và người đại diện là chủ tịch Luis Felipe Vieira. Embalo vẫn chưa thi đấu trận chính thức nào cho Benfica nhưng đã ra sân ở UEFA Youth League mùa này.

    Hoà Leicester, Chelsea có thống kê tệ hại. Thống kê sau trận đấu cho thấy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hình thành của đội, Chelsea mới hoà 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường với cùng tỉ số 0-0.

    Ferdinand: Nếu Sanchez muốn giành danh hiệu, hãy đến Man City. "Tôi đã nói chuyện với bạn bè của tôi ngày hôm qua về điều này", Ferdinand chia sẻ với BT Sport. "Đến Man Utd hay Man City ư? Nếu muốn giành danh hiệu, Man City là nơi Sanchez nên đến. Họ đang ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh và sẽ giành ngôi vô địch. Họ vào đến vòng knock-out Champions League, họ có cơ hội lớn để vào chung kết League Cup và rất có tiềm năng ở FA Cup. Vì vậy, Sanchez có nhiều cơ hội để giành danh hiệu tại Man City."

    Liên tục lập công, Harry Kane thành sát thủ số 1 Tottenham. Theo đó, đây đã là bàn thắng thứ 98 của tiền đạo người Anh cho Spurs, vượt mặt huyền thoại Teddy Sheringham (97 bàn, được thiết lập chỉ sau hai mùa giải chơi bóng). Đồng thời, Kane cũng bỏ xa hai danh thủ khác là Robbie Keane và Jermain Defoe (cùng 91 bàn).

    Man City may mắn khi né được Coutinho. Chia sẻ với báo giới, tiền vệ người Hà Lan đang khoác áo Liverpool, Georginio Wijnaldum cho hay: "Tôi nghĩ họ có phần may mắn hơn Liverpool ở mùa giải này. Mỗi đội bóng trong top đầu đều đang cảm thấy hạnh phúc vì Coutinho đã ra đi. Tôi nghĩ đó là vận may của họ."

    Video tài năng của Gelson Martins:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 09:30 14/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...